Xây dựng mô hình thu hút hội viên phụ nữ

HNM| 06/03/2021 09:23

Với phương châm “Đối tượng nào, mô hình đó”, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã xây dựng nhiều mô hình sát thực với các phong trào thi đua để thu hút, tập hợp hội viên. Từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội.

Xây dựng mô hình thu hút hội viên phụ nữ
Hội viên Chi hội Phụ nữ số 10 và 11 phường Xuân La (quận Tây Hồ) tham gia vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Xác định công tác tập hợp, thu hút, phát triển hội viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: Sinh hoạt câu lạc bộ; tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn, hội thi; xây dựng các mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm… Theo thống kê, đến nay, toàn thành phố có 755 cơ sở Hội, 5.270 chi hội, 15.847 tổ phụ nữ, thành lập 35 chi hội, tổ phụ nữ đặc thù. Tổng số hội viên quản lý tại các địa bàn là 886.740 hội viên, phát triển thêm 8.780 hội viên mới.

Là “điểm sáng” về tập hợp, thu hút hội viên, Chi hội Phụ nữ số 10 (phường Xuân La, quận Tây Hồ) đã triển khai nhiều việc làm ý nghĩa, như tổ chức mô hình “Tủ quần áo từ thiện”, “Câu lạc bộ đan làn nhựa” tặng và bán cho chị em đi chợ giảm thiểu túi ni lông, đội tự quản hằng ngày chăm sóc cây xanh, cảnh quan môi trường. Bà Nguyễn Thị Túc, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 10 cho biết, từ việc làm ý nghĩa trên, Chi hội đã thu hút thêm gần 100 chị em tham gia Hội. Thứ bảy hằng tuần, chị em đều đặn thực hiện tổng vệ sinh môi trường đoạn đường tự quản và các ngõ, hẻm…

Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cũng quan tâm những nhóm đối tượng đặc thù, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ tôn giáo, dân tộc, nữ công nhân khu công nghiệp... Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Chung (huyện Đông Anh) Lê Thị Minh Nhàn cho biết, địa bàn xã có nhiều lao động nữ nhập cư làm việc tại khu công nghiệp, 5 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã thành lập được 2 chi hội phụ nữ đặc thù, 1 tổ phụ nữ nhập cư, tạo sự gắn kết các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn. Các buổi sinh hoạt cung cấp thông tin hỗ trợ cho nữ lao động nhập cư, chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, tập huấn kiến thức sinh kế…

Trong khi đó, huyện Ba Vì có các mô hình thu hút hội viên nữ người dân tộc vào các cấp Hội. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì Lê Thị Tuyến cho biết, trên địa bàn huyện có các mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”... thu hút gần 200 thành viên, trong đó 20% là phụ nữ đồng bào dân tộc Mường tham gia.

Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, xây dựng mô hình mới thu hút phụ nữ, quan tâm chăm lo đời sống hội viên…, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội ngày càng thu hút đông hội viên tham gia sinh hoạt. Tuy nhiên, trong công tác tập hợp thu hút hội viên vẫn còn một số hạn chế, như: Công tác quản lý hội viên tại một số đơn vị chưa chặt chẽ; tỷ lệ thu hút phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, phụ nữ công giáo, phụ nữ dân tộc thiểu số đạt thấp…

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng các mô hình tập hợp phát triển hội viên, phù hợp với lứa tuổi, ngành nghề, đặc thù. Đặc biệt, với những đơn vị có tỷ lệ thu hút hội viên phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia sinh hoạt còn thấp dưới 50% cần rà soát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để tuyên truyền, vận động, tìm biện pháp để tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc xây dựng, phát triển hội viên, mô hình tập hợp hội viên; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ hoạt động có hiệu quả…

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng mô hình thu hút hội viên phụ nữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO