Xây dựng ngành Kiểm sát thực sự là ''thanh bảo kiếm'' của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Theo Hanoimoi| 24/07/2020 15:26

Sáng 24-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (26/7/1960 - 26/7/2020), Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI và lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của ngành Kiểm sát nhân dân.

Xây dựng ngành Kiểm sát thực sự là ''thanh bảo kiếm'' của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Lễ kỷ niệm vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm còn có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đáp ứng yêu cầu cách mạng qua các thời kỳ

Xây dựng ngành Kiểm sát thực sự là ''thanh bảo kiếm'' của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ôn lại chặng đường 60 năm lịch sử vẻ vang, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí khẳng định, ngành Kiểm sát nhân dân ra đời, xây dựng và phát triển đã đáp ứng yêu cầu của cách mạng qua các thời kỳ khác nhau, là cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng trong lãnh đạo Nhà nước về tư pháp, có vai trò quan trọng trong bộ máy nhà nước, trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội của đất nước.

“Những thành quả đã đạt được chính là kết tinh của sự đoàn kết thống nhất, sự cống hiến hết mình trong thực hiện nhiệm vụ của các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân qua các thời kỳ”, đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, ngành Kiểm sát nhân dân đã tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; xác định phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” là kim chỉ nam trong thực thi nhiệm vụ. Nhiệm kỳ này đã thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh của ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng qua việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ đặc biệt lớn với hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng; đối tượng bị khởi tố từng giữ những chức vụ cao trong Đảng và trong bộ máy nhà nước như: Vụ án Đinh La Thăng, vụ án Trịnh Xuân Thanh, vụ án AVG, vụ án Phan Văn Anh Vũ…, được Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng đánh giá cao, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tin tưởng.

Xây dựng ngành Kiểm sát thực sự là ''thanh bảo kiếm'' của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Tự hào, phấn khởi với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận ngành Kiểm sát nhân dân đang đứng trước nhiều thách thức, áp lực, đồng chí Lê Minh Trí đề nghị toàn thể cán bộ, kiểm sát viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành kiên trì, nghiêm túc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, quyết tâm xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý.

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại buổi lễ, trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, kiểm sát viên, công chức, viên chức và người lao động của ngành Kiểm sát nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm sát nhân dân đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm các quyền dân chủ của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015-2020, ngành Kiểm sát nhân dân đã tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt kết quả toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, thời gian tới, ngành Kiểm sát nhân dân phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, ngành Kiểm sát nhân dân cũng cần thực hiện hiệu lực, hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân.

Ngành Kiểm sát nhân dân phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát, bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể trong mỗi cơ quan kiểm sát, bảo đảm phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị ngành Kiểm sát nhân dân đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chú trọng đàm phán, ký kết các thỏa thuận quốc tế về tương trợ tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và đào tạo, bồi dưỡng năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, ma túy liên quan tới yếu tố nước ngoài.

Dẫn lại câu nói “Tư pháp có tốt thì xã hội mới tốt; xã hội tốt thì người dân mới có được hệ thống pháp luật bảo vệ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những tư tưởng và lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị, luôn là nguồn động viên, giúp mỗi cán bộ, công chức, kiểm sát viên nâng cao bản lĩnh, ý chí đấu tranh với sai phạm và tội phạm; bảo vệ pháp luật, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất; bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân thực sự là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xây dựng ngành Kiểm sát thực sự là ''thanh bảo kiếm'' của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Lê Minh Trí.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Kiểm sát nhân dân và Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng ngành Kiểm sát thực sự là ''thanh bảo kiếm'' của Đảng, Nhà nước và nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO