Xe tăng Israel vượt qua vùng phi quân sự, tiến vào lãnh thổ Syria

Tin tức| 03/05/2019 16:29

Một nhóm xe tăng thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được cho là đã vượt qua vùng phi quân sự (DMZ) trên Cao nguyên Golan và tiến vào địa phận tỉnh Al-Quneitra, miền Nam Syria.

Xe tăng Israel vượt qua vùng phi quân sự, tiến vào lãnh thổ Syria
Xe tăng IDF bắn pháo cảnh cáo quân đội Syria tại Cao nguyên Golan. Ảnh: IDF Spokesperson’s Unit

Thông tin trên được đài Sputnik tiếng Arab đăng tải ngày 2-5.

Theo phóng viên của đài này Ali Hassan, xe tăng của lực lượng IDF đã vượt qua đường ranh giới Allon và tiến sâu vào khu vực phi quân sự được Liên hợp quốc đảm bảo từ năm 1974 như một vùng lãnh thổ trung lập tại biên giới sau cuộc “Chiến tranh Sáu ngày” năm 1967.

Phản ứng trước động thái này, Lục quân Arab Syria (SAA) thông báo nâng mức cảnh báo và điều động quân tới khu vực phi quân sự.

Phóng viên đài Sputnik cho biết, lực lượng Israel cố tình vượt qua biên giới nhằm che giấu các dự án kỹ thuật và “phong tỏa hành lang” trước đó được IDF sử dụng để liên lạc với các tay súng nổi dậy ở Cao nguyên Golan. Lực lượng IDF sử dụng hành lang này để cung cấp thiết bị hỗ trợ cho phiến quân, trong đó có Quân đội Syria Tự do (FSA) và sơ tán những tay súng bị thương rời khỏi tỉnh Al-Quneitra.

Sư đoàn 9 thuộc SAA xác nhận, xe tăng IDF đã tiến vào vùng phi quân sự song phủ nhận họ đã di chuyển tới tỉnh Al-Quneitra.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin quân đội nước này đã phát hiện các vũ khí của Mỹ và Israel do phiến quân bỏ lại tại tỉnh Al-Quneitra. Số vũ khí này được cất giấu an toàn ở các khu vực do phiến quân kiểm soát trước đây tại Al-Quneitra.

Phiến quân đã rời khỏi Al-Quneitra từ cuối năm ngoái để chuyển tới những khu vực Tây Bắc Syria. Chính quyền Syria đã nhiều lần tố cáo quân nổi dậy nhận sự hỗ trợ từ Mỹ và Israel.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
  • MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng trong năm 2024
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MB đã chia sẻ những mục tiêu kinh doanh trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng (04/11/1994 – 04/11/2024) cùng nhiều nội dung nổi bật khác.
Đừng bỏ lỡ
Xe tăng Israel vượt qua vùng phi quân sự, tiến vào lãnh thổ Syria
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO