Xông hơi, xoa bóp: có giải rượu, giảm cân?

sgtt| 06/03/2012 11:07

(NHN) Nhiửu quý ông sau chầu nhậu sương sương thường rủ nhau đi xông hơi, xoa bóp (mát-xa) để giải rượu. Nhiửu phụ nữ không nhậu cũng rủ nhau xông hơi để đốt mỡ, giảm cân. Những kiểu chăm sóc sức khoẻ như thế rất dễ gây tiửn mất tật mang.

Xông hơi, xoa bóp: có giải rượu, giảm cân?

Tác dụng trước hết của mát-xa là  thư giãn

Hiệu quả thế nà o?

Xông hơi có tác dụng trong trị liệu cảm cúm, nhức mửi, góp phần thư thái cho cơ thể, tăng cường tuần hoà n, giúp máu đến nuôi da nhiửu hơn. Như vậy khi cơ thể bất an do cảm cúm, nhức mửi hoặc tinh thần đang trong trạng thái bất ổn như căng thẳng, hoặc khi cơ thể cần thư giãn, thì xông hơi được xem như một phương pháp trị liệu đơn giản nhất được sử­ dụng rộng rãi trong cộng đồng. Hoặc khi con người có nhu cầu vử chăm sóc da, hoặc trị liệu theo chỉ định của bác sĩ, xông hơi cũng góp phần tích cực.

Xông hơi cũng là m giảm cân, không phải do giúp cơ thể phân huỷ một lượng mỡ (không đáng kể), mà  chủ yếu do là m mất đi một lượng nước lớn trong cơ thể. Do vậy, chỉ nên xem xông hơi như một biện pháp góp phần là m giảm cân.

Còn quan niệm uống bia rượu xong đi xông hơi để dã rượu thì rất tai hại. Аã có không ít trường hợp người vừa uống rượu xông hơi được và i phút thì choáng váng, khó thở, chân tay bủn rủn, tim đập mạnh nên phải nhử người đưa đi cấp cứu. Аó là  do uống nhiửu rượu sẽ là m giãn mạch, khi gặp hơi nóng đột ngột mạch máu sẽ giãn to hơn, tăng nhịp tim, nếu không cấp cứu kịp thời có thể đột quửµ và  tử­ vong.

Quy trình, kử¹ thuật phải đúng cách

Quy trình xông hơi rồi tắm, tắm xong mát-xa là  quy trình thường thấy hiện nay trong các cơ sở xông hơi xoa bóp. Quy trình nà y phải đổi ngược lại là  tắm xong rồi xông hơi, xông hơi rồi lau khô người, thư giãn xong rồi mát-xa. Vì khi xông hơi, các lỗ chân lông và  mao mạch giãn nở, nếu tắm ngay dễ nhiễm lạnh, các mạch máu đang ở trạng thái giãn nở có thể co đột ngột, gây bất lợi cho cơ thể nhất là  người có bệnh lý tim mạch.

Xông hơi có nhiửu loại: xông hơi thường (chỉ dùng hơi nóng); xông hơi thuốc (sử­ dụng hơi nóng có thuốc hoặc hương liệu); xông hơi nước (steambath: nước được đun sôi từ các thiết bị nồi hơi, hơi nước được đưa và o các phòng kín); xông hơi khô (sauna: những viên đá được đun nóng, khi tưới nước và o gặp đá nóng nước sẽ bốc hơi rất nhanh).

Mát-xa vừa có tác dụng chăm sóc sức khoẻ, chống lão hoá da, vừa trị liệu một số chứng bệnh thông thường. Có thể mát-xa cục bộ từng phần như mặt, đầu, chân...

Аối với thủ thuật mát-xa, có những động tác rất nguy hiểm, như kử¹ thuật viên đứng trên lưng, dùng ngón chân để day các đốt sống. Những trường hợp có bệnh lý ở cột sống như lao cột sống, bệnh lý đĩa đệm, người gầy yếu, thể trạng suy nhược nhất thiết không được là m động tác nà y. Cũng cần lưu ý, tuử³ theo cơ địa mỗi người mà  nhân viên điửu chỉnh lực tác động cho phù hợp.

Nếu chọn xông hơi như biện pháp thư giãn thì nên chọn nhiệt độ thích hợp với cơ thể, vừa đủ xuất tiết mồ hôi. Còn muốn giảm cân thì xông hơi là  phụ, massage bụng và  mông là  chính vì đây là  vùng tích tụ nhiửu mỡ nhất. Không nên xông hơi liên tục, chỉ nên xông 1-2 lần trong tuần, hơi nóng không được là m rát da với nhiệt độ < 60oc,="" mỗi="" lần="" xông="" 10 -="" 20="">

Những người không nên xông hơi, mát-xa

Không nên xông hơi: là  người đang sốt cao, mắc các bệnh tim mạch, các bệnh nhiễm khuẩn ngoà i da, các vết thương hở, các bệnh lý giãn tĩnh mạch, bệnh lý vử máu, phụ nữ có thai, đang trong kử³ kinh, trẻ nhử, người có da dễ bị kích ứng, người trong trạng thái đang cần bù nước như tiêu chảy, vận động nặng xuất nhiửu mồ hôi, người quá gầy, khi cơ thể không ổn định...

Không nên mát-xa: khi quá no, quá đói, khi say, tâm thần kinh không ổn định, suy hô hấp, suy tuần hoà n, nhiễm khuẩn da, xuất huyết, giãn tĩnh mạch, khối u...

Trong khi xông hơi hoặc mát-xa, nếu thấy có dấu hiệu bất thường như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn... thì nên ngưng ngay và  nhử nhân viên cơ sở báo cho bác sĩ biết.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Xông hơi, xoa bóp: có giải rượu, giảm cân?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO