Xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai

Ánh Dương/HNM| 18/03/2019 09:57

Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của Thủ đô, những năm qua, thành phố Hà Nội đã cho phép triển khai nhiều công trình, dự án. Các dự án đã và đang đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn không ít dự án chậm triển khai, gây lãng phí về nguồn lực, tài nguyên đất, cần được xử lý dứt điểm…

Nhiều dự án chậm triển khai

Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành tại khu Đồng Sọt, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây) là một trong những dự án được người dân mong sớm hoàn thành, đáp ứng nhu cầu cho học sinh trên địa bàn. 

Theo UBND thị xã Sơn Tây, dự án được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 1-2008, nhà đầu tư là Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành - Sơn Tây. Thời gian triển khai dự án từ quý I-2009 đến quý III-2011, nhưng sau 10 năm, dự án vẫn im lìm.
Xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai
Dự án Hà Đô Dragon City của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô, trên địa bàn xã An Thượng và Song Phương (huyện Hoài Đức), sau hơn 10 năm triển khai vẫn là bãi đất trống.Ảnh: Phương Uyên

Hay như trên địa bàn huyện Ba Vì, theo thống kê của UBND huyện, có tới 4 dự án, diện tích sử dụng từ 1,44ha đến 15,83ha, chủ đầu tư đã được giao đất để xây dựng dự án trên địa bàn các xã: Cam Thượng, Cẩm Lĩnh, Thụy An, Tản Lĩnh, nhưng đã qua 11 năm nay mà vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng. 

Ông Nguyễn Văn Chỉ ở thôn Nam An, xã Cam Thượng cho biết, thôn có hơn 6ha đất nông nghiệp đã giải phóng mặt bằng, nhưng nhiều năm qua các dự án không triển khai, đất nông nghiệp bị bỏ hoang, thấy lãng phí nên ông lại quay ra trồng cây trên diện tích gần 3ha...

Tương tự, sau khi cơ quan chức năng huyện Thanh Trì kiểm tra, rà soát đã thống kê được toàn huyện có 30 dự án chậm triển khai, trong đó có 11 dự án đã qua thời gian từ 2 đến 8 năm, nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng. Hay dự án Cụm trường trung học dạy nghề thành phố, nằm trên địa bàn các phường Tây Mỗ và Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) triển khai từ năm 2011, nhưng hiện còn 53 hộ chưa được trả tiền bồi thường, dự án cũng chưa thực hiện.

Qua rà soát, toàn thành phố hiện có 383 dự án chậm triển khai, chưa giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành quy hoạch, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, sử dụng sai mục đích. Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã rà soát, thống kê được 161 dự án có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai… 

Xử lý quyết liệt, đồng bộ


Thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nhiều dự án chậm triển khai. Trong đó, việc tiếp thu Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành của các đơn vị còn hạn chế, bất cập hay do ý thức chủ quan của chủ đầu tư. 

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Vì Nguyễn Đình Lan cho biết, dù UBND huyện nhiều lần đề nghị các chủ đầu tư chuẩn bị kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai các bước theo quy định, nhưng các chủ đầu tư không bố trí kinh phí, cũng không liên hệ với huyện để thực hiện dự án.

Ngoài ra, có những dự án trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng còn vướng mắc do công tác lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm tại cấp huyện chưa kịp thời; hay năng lực của một số nhà đầu tư còn hạn chế, đầu tư mang tính cầm chừng…, dẫn tới tiến độ thực hiện dự án bị chậm. 

Dẫn chứng điều này, ông Nguyễn Viết Đạt, Trưởng phòng Quản lý đô thị - thị xã Sơn Tây cho biết, sau 10 năm, đến tháng 6-2018, thị xã mới nhận được công văn của chủ đầu tư Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành xin dừng thực hiện với lý do “hiện nay nhà trường không có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án xây dựng trường tại địa điểm trên”....

Để xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó đề xuất thành phố hướng xử lý. Theo thống kê, năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai 47 đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai. 

Trên cơ sở đó, Sở trình UBND thành phố ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, 7 quyết định thu hồi hơn 276,4ha đất... Đầu năm 2019, Sở phối hợp với các sở, ngành chức năng triển khai 14 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật đất đai; hậu kiểm việc thực hiện các kết luận và chỉ đạo sau thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, Sở sẽ tiếp tục tham mưu với thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, để các dự án được triển khai thực hiện, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư. Trường hợp cần thiết sẽ thanh tra, kiểm tra để xử lý đúng quy trình; với trường hợp đã đôn đốc, chỉ đạo xử lý, khắc phục nhưng chủ đầu tư không thực hiện, thì kiên quyết lập hồ sơ thu hồi đất. Đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nhưng chây ỳ, không chấp hành quyết định xử lý, tiếp tục vi phạm, thì đề xuất chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND cấp quận, huyện, thị xã cũng cần tăng cường giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện của chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn quản lý; kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng, môi trường của chủ đầu tư theo thẩm quyền.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đa dạng các hoạt động "Giữ nghề xưa trên phố"
    Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
  • Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật
    Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Nhiều ứng dụng công nghệ mới trong Triển lãm quốc tế Y Dược Việt Nam năm 2024
    Sáng 19/4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam và Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam tổ chức họp báo cung cấp thông tin về “Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 31 VIETNAM MEDI-PHARM năm 2024”.
  • Thấy gì sau động thái đăng ký mua cổ phiếu SHB của Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh
    Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch SHB sẽ bắt đầu mua hơn 100 triệu cổ phiếu SHB từ ngày 19/4. Nếu hoàn tất mua thành công, ông Vinh sẽ sở hữu tỷ lệ cổ phần SHB cao nhất trong HĐQT ngân hàng. Đó như một lời khẳng định về cam kết đồng hành, phát triển cùng những kỳ vọng lớn của vị Phó Chủ tịch 8x với tương lai SHB.
Đừng bỏ lỡ
Xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO