"Xuân ấm vùng cao" ấm áp tình yêu người Hà Nội nơi biên cương Tổ quốc

Đăng Chung| 25/01/2018 17:56

Không khí Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018 đã lan tỏa khắp nơi. Những ngày này, tại xã Sóc Hà huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng dường như xuân đã về sớm hơn bởi các em học sinh nghèo, bà con đồng bào có hoàn cảnh khó khăn đã được tặng nhiều phần quà Tết ý nghĩa từ những ngày trước đó, giúp các em học sinh, bà con có thêm niềm vui đón năm mới.


Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Ban tổ chức Chương trình "Tình yêu người Hà Nội - Xuân Ấm vùng cao" năm 2018 chuẩn bị những phần quà cho bà con đồng bào xã Sóc Hà (Ảnh: Đăng Chung).

Trong 02ngày (20 và 21/1/2018) Báo Người Hà Nội phối hợp với các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Tình yêu người Hà Nội -Xuân Ấm vùng cao” năm 2018 trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn.

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập Báo Người Hà Nội phát biểu tại lễ trao quà cho đồng bào xã Sóc Hà (Ảnh: Đăng Chung).

Chiều 20/1, có mặt tại xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (chiều 20/1)
- là một xã miền núi nghèo của huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Đoàn đã trao 50 xuất quà, cho 50 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Sóc Hà. Mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng (gồm các phần quà vật chất và tiền mặt là 500 nghìn đồng).

Chia sẻ với phóng viên bà Phan Thị Phi Anh - Bí thư Đảng ủy xã Sóc Hà bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn trân thành đến Ban tổ chức “Tình yêu người Hà Nội – Xuân Ấm vùng cao” năm 2018. Bà Anh cho biết, hiện nay tỉ lệ số hộ nghèo, cận nghèo của xã còn cao với 192 hộ chiếm 28,53%. “Chương trình xuân ấm vùng cao do báo Người Hà Nội phối hợp với các đơn vị, cá nhân các nhà hảo tâm tổ chức là một việc làm rất ý nghĩa nhân văn, bồi đắp thêm tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo, khao khát mang đến một mùa xuân ấm áp, một cái Tết thật ý nghĩa, góp phần mang đến niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn”

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng các em học sinh Trung tâm vui mừng đón nhận những món quà vô cùng ý nghĩa của Chương trình “Tình yêu người Hà Nội –Xuân Ấm vùng cao”. Cụ thể, đoàn đã trao 20 xuất, 1000 cuốn vở, mỗi xuất gồm: 500 nghìn tiền mặt, cùng phần quà là bánh kẹo, quần áo ấm, vở viết và đặc biệt, Báo Người Hà Nội và thầy Thích Đàm Phúc - trụ trì Chùa Vân Tiên, Hải Dương đều dành tặng 5 triệu đồng tiền mặt cho đại diện Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng.

Những năm qua, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động chăm sóc dạy và học cho các cháu. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn chế nên cơ sở vật chất tại trung tâm còn hết sức khó khăn.

Nhận quà từ chương trình thăm, tặng quà Tết của Chương trình “Tình yêu người Hà Nội –Xuân Ấm vùng cao” cô Nông Thị An dấu được niềm vui:“Biết tin đoàn về tặng quà Trung tâm cũng như các cháu rất vui. Ở đây, hoàn cảnh của nhiều em học sinh còn rất khó khăn. Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết đến Trung tâm đón nhiều đoàn tình nguyện lên thăm, tặng quà. Đây là niềm vui, là nguồn động viên lớn lao đối với Trung tâm, giúp mang hơi ấm xua tan cái lạnh trong mùa đông khắc nghiệt của vùng núi cao, tăng thêm niềm hăng say mỗi khi đến lớp của các em nhỏ và niềm vui mỗi dịp Tết đến xuân về.

Nhà báo Đào Xuân Hưng – Tổng Biên tập báo Người Hà Nội – Trưởng ban tổ chức Chương trình “Tình yêu người Hà Nội –Xuân Ấm vùng cao” năm 2018 cho biết: Chương trình nhằm phát huy tới tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo, khao khát đón xuân ấm áp, một cái Tết thật ý nghĩa, góp phần mang đến niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn và khích lệ họ khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, nhất là các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Hy vọng qua chương trình, là nguồn động viên, khích lệ tinh thần để các em có thêm điều kiện đến trường và có thêm niềm vui trọn vẹn đón năm mới./.

Một số hình ảnh đẹp trao quà cho bà con xã Sóc Hà và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng:

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới

 Quang cảnh lễ trao quà tại xã Sóc Hà

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Nhà báo Đỗ Quảng (đứng giữa), thầy Thích Đàm Phúc (thứ 2 từ trái sang) và lương y Đặng Huy Phòng trao quà cho các gia đình khó khăn xã Sóc Hà (Ảnh: Đăng Chung).

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập báo Người Hà Nội, bà Nguyễn Minh Hà - Giams đốc Công ty Hoàng Hải và bác sĩ Nguyễn Văn Đạt (bên phải ngoài cùng) trao quà cho các gia đình khó khăn xã Sóc Hà (Ảnh: Đăng Chung).

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Ban Tổ chức trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn xã Sóc Hà (Ảnh: Đăng Chung).

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Không giấu được xúc động, một gia đình khó khăn trên địa bàn xã Sóc Hà sau khi nhận quà đã chạy lại cám ơn cô MC của Ban Tổ chức (Ảnh: Đăng Chung).

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Những phần quà chung tay hỗ trợ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Sóc Hà khi Tết đến xuân về (Ảnh: Đăng Chung).

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Sóc Hà là một xã biên giới miền núi khó khăn của huyện Hà Quảng (Ảnh: Đăng Chung).
Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Những phần của của Ban tổ chức chương trình tuy không nhiều nhưng góp phần động viên, khích lệ gia điình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống (Ảnh: Đăng Chung).

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Những phần quà được các đơn vị, nhà hảo tâm chia sẻ với bà con xã Sóc Hà (Ảnh: Đăng Chung)

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Nhân dịp này Ban tổ chức Chương trình "Tình yêu người Hà Nội - Xuân Ấm vùng cao" năm 2018 đã đến dâng hương tưởng nhớ công  lao trời biển của lãnh tụ vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử đặc biệt Pắc Bó Cao Bằng (Ảnh: Đăng Chung).
Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Chương trình "Tình yêu người Hà Nội - Xuân Ấm vùng cao" năm 2018 tặng quà cho các em học sinh Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Đăng Chung).

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Ban tổ chức Chương trình đã tặng 50 phần quà tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Đăng Chung).

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Thầy Thích Đàm Phúc và lương y Đặng Huy Phòng trao quà cho các em học sinh tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Đăng Chung).
Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Bà Nguyễn Minh Hà -Giám đốc Công ty Hoàng Hải và ông Trần Duy Hải - Giám đốc Công ty Đông Anh  tặng quà cho đại diện Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng  (Ảnh: Đăng Chung).

Cho xuân thêm ấm bên những mái nhà vùng cao biên giới
Thầy Thích Đàm Phúc và nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập Báo Người Hà Nội đều quyết định tặng thêm phần quà 5 triệu đồng tiền mặt cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Phát hành cuốn sách đồ sộ tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • Chiến thắng Điện Biên phủ được tái hiện qua tranh cổ động
    Ngày 17/4/2024, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).
  • Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển
    Sáng 17/4, cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tại phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển cần được bảo tồn và phát huy, mối quan hệ bảo tồn và phát huy cần được rà soát trong tổng thể văn bản luật...
  • Việt Nam thắng kịch tính trận ra quân giải U23 châu Á
    Tối 17/4, đội tuyển U23 Việt Nam có trận ra quân gặp U23 Kuwait, tại vòng chung kết U23 châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thể hiện quyết tâm cao khi có nhiệm vụ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, sau những thành tích không tốt của bóng đá Việt Nam.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng
    Ngày 17/4 tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức diễn đàn doanh nghiệp với chủ đề: “Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng thông qua các công cụ phát triển bền vững”.
Đừng bỏ lỡ
"Xuân ấm vùng cao" ấm áp tình yêu người Hà Nội nơi biên cương Tổ quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO