“Xuân yêu thương 2020” và hành trình đến với trẻ em vùng cao của ca sĩ Đào Tiến Lợi

Mai Sương| 16/01/2020 09:50

“Xuân yêu thương” là đêm nhạc từ thiện thường niên hàng năm vào mỗi dịp khi tết đến xuân về do Ca sĩ Đào Tiến Lợi - giải nhì Sao Mai 2005, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật S-Music đứng ra tổ chức để gây quỹ ủng hộ từ thiện trẻ em nghèo và bà con dân tộc gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

“Xuân yêu thương 2020” và hành trình đến với trẻ em vùng cao của ca sĩ Đào Tiến Lợi

Xuất phát từ trăn trở của mình vào dịp khi tết đến xuân về với những con người gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, mong muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa đối với xã hội, Đào Tiến Lợi đã quyết định tổ chức đêm nhạc có tên “Xuân yêu thương” để gây quỹ ủng hộ từ thiện.

Đêm nhạc từ thiện “Xuân yêu thương 2020” vừa qua đánh dấu chặng đường kỷ niệm tròn 5 năm liên tiếp Đào Tiến Lợi đứng ra tổ chức đêm nhạc gây quỹ ủng hộ từ thiện, anh chia sẻ: “Làm việc gì cũng có khó khăn vất vả, nhưng sẽ vượt qua mọi khó khăn để làm những điều tốt nhất của mình nhất là làm việc thiện, bản thân Đào Tiến Lợi thấy nó đã trở thành “thói quen” hàng năm vào dịp tết với bộn bề công việc, nhưng vẫn dành thời gian để giúp đỡ một phần nào đó những con người gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhất là tiết trời mùa đông, khi tết đến xuân về”.

“Xuân yêu thương 2020” và hành trình đến với trẻ em vùng cao của ca sĩ Đào Tiến Lợi

Ca sĩ Đào Tiến Lợi biểu diễn trong đêm nhạc “Xuân yêu thương 2020”

Biết bao kỷ niệm buồn vui, một mình tất bật lo toan chuẩn bị mọi thứ từ trước đó hàng tháng trời, đêm nhạc không có nhà tài trợ, bản thân Đào Tiến Lợi phải đi vận động anh em bạn bè, kinh phí hoàn toàn từ tấm lòng hảo tâm của mọi người đến nghe nhạc ủng hộ. Toàn bộ số tiền nhận được đều mang đi mua quần áo, loa đài, sách vở, bút, bánh kẹo, mỳ tôm, mỳ chính,… trao tặng cho trẻ em nghèo, học sinh, nhà trường và bà con gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

“Xuân yêu thương 2020” và hành trình đến với trẻ em vùng cao của ca sĩ Đào Tiến Lợi

“Xuân yêu thương 2020” và hành trình đến với trẻ em vùng cao của ca sĩ Đào Tiến Lợi

Đêm nhạc “Xuân yêu thương 2020” có sự góp mặt cỉa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

“Có nhiều người bảo làm chương trình từ thiện thì tổ chức vừa phải thôi, nhưng Đào Tiến Lợi quan niệm đã làm nghệ thuật, dùng sức mạnh âm nhạc để kết nối những tấm lòng thiện nguyện thì phải đặt chất lượng nghệ thuật lên hàng đầu, chính vì thế mỗi năm đêm nhạc diễn ra đều có sự đổi mới về các tiết mục, chất lượng nghệ thuật phải được đầu tư kể cả việc mình phải bỏ tiền túi ra làm, từ đó khán giả đến tham dự nghe nhạc mới có sự lan toả rộng rãi tới mọi người để cùng chia sẻ với những trẻ em nghèo và bà con gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống”, Đào Tiến Lợi chia sẻ thêm.

“Xuân yêu thương 2020” và hành trình đến với trẻ em vùng cao của ca sĩ Đào Tiến Lợi

Chương trình “Xuân yêu thương” đến với học sinh nghèo Điện Biên

Trong 4 năm qua Đào Tiến Lợi cùng các học viên và phụ huynh Trung tâm Nghệ thuật S-Music đã đến tận nơi trao tặng quà các tỉnh như: Sơn La; Lào Cai, Hà Giang, Trung tâm Trẻ em mồ côi & Người già neo đơn xã Miêu Nha, Hà Nội.

“Xuân yêu thương 2020” và hành trình đến với trẻ em vùng cao của ca sĩ Đào Tiến Lợi

Sau đêm nhạc “Xuân yêu thương 2020” Đào Tiến Lợi cùng các học viên và phụ huynh Trung tâm Nghệ thuật S-Music lên đường trao tặng 300 áo ấm cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THSC Tìa Dình, Điện Biên; trao 40  suất quà cho các em học sinh vượt khó; đồng thời đến thăm và chúc tết các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
“Xuân yêu thương 2020” và hành trình đến với trẻ em vùng cao của ca sĩ Đào Tiến Lợi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO