Xuất khẩu lao động là thuyền viên còn nhiều khó khăn

G.Nam/NLĐ| 10/01/2018 12:14

Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) cho biết cả năm 2017, Việt Nam xuất khẩu được gần 5.000 lao động thuyền viên tàu cá sang làm việc tại các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Đại diện VAMAS cho rằng 2017 là năm có nhiều khó khăn về thị trường cung ứng lao động thuyền viên. Hiện việc tìm nguồn cung lao động thuyền viên chỉ tập trung tại các tỉnh như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình...
Xuất khẩu lao động là thuyền viên còn nhiều khó khăn - Ảnh 1.

VAMAS cũng cho rằng trình độ tay nghề của thuyền viên Việt Nam còn thấp, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao nên gặp nhiều cản ngại khi làm việc ở nước ngoài. Sắp tới, hiệp hội sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyển dụng và cung ứng để đáp ứng nhu cầu của thị trường, đồng thời mở ra cơ hội việc làm với thu nhập tốt cho lao động trong khu vực này.

Hiện cả nước có 15 doanh nghiệp được phép cung ứng thuyền viên tàu cá cho các đối tác nước ngoài, chủ yếu là đánh bắt xa bờ.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Xuất khẩu lao động là thuyền viên còn nhiều khó khăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO