Hoạt động hội

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác trong triển lãm Mỹ thuật Thủ đô

Thụy Phương 10:41 24/03/2023

Nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác tác phẩm nghệ thuật đáp ứng yêu cầu của Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô, sáng ngày 24/3, Hội Mỹ thuật Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng sáng tác trong triển lãm Mỹ thuật Thủ đô” với sự tham gia của đông đảo các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà lý luận phê bình mỹ thuật là hội viên trong Hội.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thủy – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội cho biết, Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô đã trải qua hơn 50 năm đồng hành cùng giới mỹ thuật Thủ đô. Đây là triển lãm thường niên được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10 hàng năm cũng là cuộc gặp gỡ giao lưu nghề nghiệp đầy ý nghĩa của giới mỹ thuật Thủ đô. 

nha-dieu-khac-xuan-thuy.jpg
Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thủy - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội phát biểu tại tòa đàm.

Từ chỗ chỉ có hơn 100 tác phẩm của các chuyên ngành trong các Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô trước đây thì đến nay quy mô triển lãm đã được mở rộng với khoảng 200 đến 250 tác phẩm trong mỗi kỳ triển lãm. Đề tài, thể loại cũng rất đa dạng, phong phú, chất lượng tác phẩm cũng ngày càng được nâng lên. Mỗi cuộc triển lãm, Hội đều mong muốn giới thiệu với đông đảo công chúng những tác phẩm tiêu biểu, tâm huyết của các nghệ sĩ tạo hình, thể hiện những nét tiêu biểu của gương mặt Mỹ thuật Thủ đô trong thời kỳ mới.

Đáng chú ý, cùng với việc trưng bày tác phẩm, các giải thưởng mỹ thuật được trao tại triển lãm, các vựng tập “Mỹ thuật Thủ đô” được in đều đặn sau các kỳ triển lãm là hoạt động rất ý nghĩa.

Theo họa sĩ, nhà báo Khánh Châm, việc duy trì tổ chức triển lãm là một cố gắng đáng ghi nhận của Ban Chấp hành, Ban Tổ chức và sự đóng góp nhiệt tình của các họa sĩ, nhà điêu khắc Thủ đô. 

Để có cuộc triển lãm thường niên này, hằng năm Hội Mỹ thuật Hà Nội đã duy trì đều đặn các trại sáng tác cho các nhóm (hội họa, điêu khắc) gồm từ 15-20 họa sĩ; tổ chức những chuyến đi thực tế cho các hội viên tại nhiều vùng miền trên cả nước.

“Mỗi chuyến đi thực tế góp vào cho hành trang nhiều tư liệu để sáng tác. Từ đấy cho ra nhiều tác phẩm có chất lượng cả về nghệ thuật và nội dung, để những cuộc Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô ngày càng đẹp hơn, góp phần nâng cao thẩm mỹ cho công chúng thưởng thức….”, họa sĩ Đỗ Ngọc Oanh cho hay.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận thì Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô vẫn còn có nhiều những “khoảng trống” cần phải lấp đầy. Theo họa sĩ Khánh Châm, qua các kỳ triển lãm, Mỹ thuật Thủ đô vẫn chưa có sự đột phá thực sự. Các triển lãm thường niên vẫn na ná giống nhau về cả đề tài và phong cách thể hiện. Các họa sĩ thường vẽ nhiều về cái họ thấy, ít vẽ về cái họ nghĩ!

Họa sĩ Nguyễn Văn Chiến trăn trở: "Trong triển lãm Mỹ thuật Thủ đô vẫn còn tranh thiếu chiều sâu, thiếu sinh động hoặc vẫn còn lối diễn theo "hình ảnh" hơn là "tư duy hình tượng" dẫn đến kém hiệu quả tạo hình. Do vậy việc nâng cao chất lượng sáng tác là hết sức cần thiết".

anh-toa-dam.jpg
Tọa đàm ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các văn nghệ sĩ.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến, tham luận đã đề cập tới các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của triển lãm Mỹ thuật Thủ đô. Họa sĩ Nguyễn Hữu Hạnh nhấn mạnh tới việc đổi mới nâng cao hiệu quả các trại sáng tác; tổ chức tốt các cuộc thi sáng tác mỹ thuật; đẩy mạnh hoạt động công bố, quảng bá tác phẩm nghệ thuật; tăng cường hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, kết nạp hội viên trẻ…

Theo nhà LLPB mỹ thuật Đặng Thanh Vân, cần tổ chức thêm một số triển lãm chuyên đề để lựa chọn thêm những tác phẩm tốt để giới thiệu trong Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô; mở thêm các cuộc thi phác thảo theo một chủ đề nhất định, thành lập hội đồng nghệ thuật chọn ra những phác thảo tốt có giá trị nghệ thuật cao, có nội dung tốt để đầu tư; tăng giá trị giải thưởng triển lãm Mỹ thuật Thủ đô hằng năm; chú ý đầu tư cho ngành lý luận phê bình nghệ thuật…

Mong muốn của những người sáng tác cũng như công chúng thưởng thức nghệ thuật không bao giờ dừng lại mà luôn đòi hỏi cao hơn phải không ngừng đổi mới, tìm tòi những ý tưởng mới lạ độc đáo để mỗi lần triển lãm có dịp công bố trước công chúng thành tựu của mình. Cũng vì lẽ đó, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thủy khẳng định: “Nâng cao chất lượng sáng tác trong triển lãm Mỹ thuật Thủ đô  vừa là thách thức cũng vừa là động lực xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Hội Mỹ thuật Hà Nội cũng như tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi nghệ sĩ hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội”.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội mong rằng sau cuộc tọa đàm này, các hội viên của Hội sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng sáng tác góp phần đưa nền mỹ thuật Thủ đô ngày càng lớn mạnh xứng đáng với Thủ đô nghìn năm Văn hiến, Thành phố Vì hòa bình.

Phát biểu tại buổi tọa đàm NSND Trần Quốc Chiêm – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội hoan nghênh sáng kiến của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Hà Nội trong việc tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng sáng tác trong Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô”. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội cho rằng đây là cuộc tọa đàm cần thiết để nâng cao chất lượng sáng tác các tác phẩm tạo hình của Thủ đô trong tình hình mới; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới Hội Mỹ thuật Hà Nội tiếp tục đổi mới, tăng cường các hoạt động nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, góp phần khích lệ hội viên không ngừng tìm tòi, sáng tạo để có tác phẩm chất lượng góp phần tạo nên thành công của Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô. 

Bài liên quan
  • Tìm đầu ra cho kịch bản sân khấu
    Tọa đàm “Giới thiệu tác phẩm kịch bản sân khấu được hỗ trợ năm 2021” do Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức vừa diễn ra sáng ngày 21/3/2023 tại hội trường Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, số 19 Hàng Buồm, Hà Nội.
(0) Bình luận
  • Khởi động cuộc thi Giọng hát trẻ "Thanh âm Hà Nội"
    Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 06 -Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021 – 2025"; đồng thời hướng tới kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 , Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức cuộc thi Giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” – 2023.
  • Sáng tỏ những giá trị văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh
    Trong bất cứ diện mạo của nền văn học nghệ thuật (VHNT) nào, đóng góp từ các địa phương là rất quan trọng. Riêng với ba vùng đất Hà Nội - Huế - TP.HCM, nơi khởi phát của các trào lưu sáng tác VHNT mang tính chất quốc gia càng đóng vai trò lớn trong dòng chảy VHNT Việt Nam. Hội thảo “Giá trị VHNT Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh trong dòng chảy VHNT Việt Nam” được tổ chức tại thành phố Huế mới đây đã góp phần làm sáng tỏ điều đó.
  • Ký kết hợp tác hoạt động giữa các hội VHNT: Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh
    Sáng 24/5/2023, tại thành phố Huế đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác phối hợp hoạt động giữa Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Liên hiệp các Hội VHNT TP. Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế.
  • “Văn nghệ sĩ Thủ đô phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Người, lấy đó là kim chỉ nam soi rọi cho hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật…”
    Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”, sáng ngày 19/5, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Văn nghệ sĩ Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sáng tác văn học nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay”.
  • “Cũ mòn tư duy sáng tạo múa - đừng đổ tại hoàn cảnh”
    Làm thế nào để tác phẩm múa ghi dấu ấn trong lòng công chúng; làm thế nào để các biên đạo múa vượt qua những tư duy cũ mòn, có tác phẩm múa “bắt nhịp” với thời cuộc… Đó cũng là những nội dung được đề cập tới trong buổi tọa đàm “Cũ mòn tư duy sáng tạo múa - đừng đổ tại hoàn cảnh” do Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội tổ chức sáng 17/5, tại Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội.
  • Giới thiệu 12 ca khúc  về Bác và tình yêu quê hương
    Hướng đến ngày kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 15/5/2023, tại Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, số 19 Hàng Buồm, Hà Nội, Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức buổi giới thiệu tác phẩm âm nhạc tháng 5 với chủ đề “Bác Hồ tình yêu bao la và Tình yêu quê hương đất nước” với sự tham gia của đông đảo hội viên.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hà Nội trong tôi
    Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn quê nghèo với dòng nước phù sa của con sông Nhuệ. Quanh năm chỉ có công việc đồng ruộng, cấy cày và trồng rau. Cuộc sống bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cứ đeo bám những người nông dân quê tôi qua bao đời. Cuộc sống vất vả nên từ nhỏ tôi đã biết thế nào là cấy, là nhổ mạ, là tát nước... Nhưng đã để lại trong tôi bao kỷ niệm về một thời thơ ấu trên mảnh đất vùng ngoại ô Hà Nội.
  • Góp thêm những trang viết đậm tình yêu Hà Nội
    Phố Hàng Bột có lịch sử như thế nào; vì sao người Hà Nội, nhất là người từng sống ở đó lại nhớ thương nhiều đến thế? Cuốn sách “Phố Hàng Bột, chuyện “tầm phào” mà nhớ” của tác giả Hồ Công Thiết chính là lời đáp cho những băn khoăn ấy. Ấn phẩm do Chibooks và NXB Lao động ấn hành năm 2023.
  • Khởi động cuộc thi Giọng hát trẻ "Thanh âm Hà Nội"
    Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 06 -Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021 – 2025"; đồng thời hướng tới kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 , Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức cuộc thi Giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” – 2023.
  • 5 cung đường du lịch bằng tàu hỏa đẹp nhất Việt Nam
    Để khám phá vẻ đẹp Việt Nam, du khách hãy thử một lần ngồi trên chuyến tàu Bắc - Nam dọc theo chiều dài đất nước, men theo các dãy núi, ngắm nhìn những bãi biển thơ mộng...
  • Tường Vi tái hợp Lê Minh Thành sau phim Tết "Làm rể Mười Xuân"
    Cặp đôi từng gây sốt ở phim Tết "Làm rể Mười Xuân" là Tường Vi - Lê Minh Thành sẽ đóng cặp trong dự án mới.
Đừng bỏ lỡ
Bàn giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác trong triển lãm Mỹ thuật Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO