Chuyển động Hà Nội

Hà Nội: Giao ban công tác tuyên giáo thành phố quý I/2023

Ngân Hà 30/03/2023 15:34

Sáng 30/3, thực hiện chương trình công tác năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo thành phố quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.

Hội nghị có sự tham dự của các Đại biểu Trung ương, Thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các cơ quan khối tư tưởng, khoa giáo, trưởng ban tuyên giáo và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ trì hội nghị.

anh-1-toan-canh-hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-tuyen-giao-lon.jpeg
Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo thành phố quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023 - Ảnh: Ngân Hà.

Chất lượng công tác tuyên giáo quý I được nâng cao

Việc tổ chức Hội nghị giao ban của Ban Tuyên giáo Thành ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ 03 tháng đầu năm, phân tích hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu những tháng cuối năm 2023.

Hội nghị góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023, tạo động lực để hệ thống tuyên giáo Thành phố phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, hội nghị duy trì nền nếp việc giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác, thúc đẩy phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại hội nghị, bà Đinh Thị Lan Duyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cho biết: Với sự chủ động, quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết liệt, ngay từ đầu năm 2023, hệ thống tuyên giáo thành phố đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội và cấp ủy Đảng các cấp; tham mưu kịp thời các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

anh-2-lon.jpeg
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Đinh Thị Lan Duyên phát biểu báo cáo công tác tuyên giáo thành phố quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023 - Ảnh: Ngân Hà.

Thông tin từ Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, quý I/2023, chất lượng công tác tuyên giáo được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của thành phố, địa phương, đơn vị. Điểm nổi bật trong quý I là: Hệ thống tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở triển khai chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; các mô hình sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Điển hình như tổ chức học tập trực tuyến, cuộc thi trực tuyến; số hóa Bản tin nội bộ (quét mã QR); xây dựng bản tin điện tử...

Đáng chú ý trong quý I, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua giữa 7 quận, huyện và 7 cơ quan báo chí của thành phố trong giải phóng mặt bằng dự án, góp phần triển khai dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ và mục tiêu đề ra. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Theo thống kê, tính đến ngày 24/3/2023 công tác giải phóng mặt bằng tại 07 đơn vị quận, huyện dự án đi qua cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch. Trong đó, diện tích đã bàn giao mặt bằng đạt từ 24,46% (Hà Đông) đến 80,78% (Sóc Sơn); số mộ đã di chuyển đạt từ 9,36% (Hà Đông) đến 99,67% (Sóc Sơn).

07 nhiệm vụ trọng điểm

Tuy đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhưng công tác thông tin, tuyên truyền có lúc, có nơi còn hạn chế về quy mô, hình thức, hiệu quả. Để triển khai tốt hơn nữa công tác tuyên giáo, tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đề nghị: Hệ thống tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong công tác tuyên giáo quý II/2023.

truong-ban-tuyen-giao-thanh-uy-ha-noi-nguyen-doan-toan.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu tổng kết Hội nghị - Ảnh: Ngân Hà.

07 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2023 được xác định gồm:

(1) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm gắn với duy trì tốt hoạt động báo cáo viên các cấp.

(2) Tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác báo chí - xuất bản Thành phố: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong phát hiện, dự báo và giải quyết các vấn đề truyền thông; duy trì giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí Hà Nội hàng tháng.

(3) Triển khai toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo.

(4) Chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7, khóa XIII của Đảng.

(5) Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, định hướng công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023.

(6) Đẩy mạnh thông tin, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

(7) Tổ chức Sơ kết công tác tuyên giáo thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh: “Chúng ta tích cực tuyên truyền về luật đất đai, chính sách; cần đẩy mạnh tuyên truyền phản biện, trung thực. Cần cô đọng hơn, nhạy bén hơn, sắc sảo hơn để phản biện, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, bảo vệ tư tưởng của Đảng, tạo điều kiện và nền tảng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.”

Về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đề nghị hệ thống tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; phối hợp, tham mưu, tổ chức tốt các hội nghị, cuộc thi quan trọng và đôn đốc, nắm bắt tình hình, chỉ đạo, định hướng, thẩm định nội dung các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội; các hoạt động của Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật Hà Nội và các hội thành viên./.

Bài liên quan
  • Hơn 3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3
    Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, ước trong tháng 3 năm 2023, thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.404 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 35.787 tỷ đồng.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • “HỘP NGHỆ THUẬT” - Số 14: Giải mã ngôn ngữ gen Z: Sáng tạo hay lệch chuẩn?
    Thời gian gần đây cùng với mức độ phủ sóng của gen Z trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, không khó để bắt gặp một loại ngôn ngữ đặc trưng riêng của thế hệ này.  Hà Nội với với vị thế là Thủ đô của cả nước; sự giao lưu và tiếp biến các trào lưu văn hoá diễn ra liên tục, ngôn ngữ gen Z cũng không nằm ngoài các trào lưu đó. Vì vậy, trong thời gian qua, việc định hình văn hoá giao tiếp, văn hoá ứng xử cho thế hệ thanh thiếu niên luôn được các cấp chính quyền và toàn xã hội đặc biệt quan tâm.
  • Nguyễn Tư Giản - Một tình yêu Hà Nội
    Nguyễn Tư Giản (1823 – 1890) vốn tên là Văn Phú, tự Tuân Thúc, bút hiệu Thạch Nông, Vân Lộc là người làng Du Nội (xưa thuộc phủ Từ Sơn, nay thuộc xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Ông là cháu nội của Nguyễn Án – một bậc danh nho, dòng dõi họ Nguyễn làng Vân Điềm nổi tiếng có nhiều ông Nghè, ông Cống bậc nhất ở xứ Đông Ngàn xưa; đồng tác giả cuốn “Thương tang ngẫu lục” viết về lịch sử, danh thắng, phong tục của đất Thăng Long – Hà Nội cuối đời Lê, đầu đời Nguyễn (viết chung với Phạm Đình Hổ).
  • Sự đằm thắm trong thơ Nguyễn Thị Hồng
    Sinh năm 1948 với hơn 50 năm sáng tác, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng vừa ra mắt bạn đọc tập sách mới nhất là “Thơ tuyển Nguyễn Thị Hồng” vào đầu năm 2023. Trước đó, các tập thơ của chị đã được xuất bản như “Em ra đi”, “Gọi thu”, “Biển đêm”, “Những bông hoa thiên sứ”, “Cuộc bàn giao vĩnh cửu - hồn khèn”. Khi cầm cuốn sách trên tay, tôi đã có dự cảm không sai về một không khí thơ đằm thắm, trong lành ở hơn trăm bài thơ với gần 50 năm sáng tác.
  • Vinamilk đẩy mạnh đầu tư và khai thác thị trường nước ngoài
    Song song với việc phát triển thị trường nội địa, công ty sữa hàng đầu Việt Nam tích cực khai thác các cơ hội để mở rộng kinh doanh tại các thị trường quốc tế, thông qua hoạt động đầu tư vào các chi nhánh nước ngoài và xuất khẩu.
  • Khám phá vẻ đẹp đỉnh núi Phượng Hoàng
    Mới đây, đỉnh núi Phượng Hoàng (Uông Bí) trở thành "cơn sốt" trên khắp các trang mạng xã hội. Nơi đây được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ, phiêu lãng, đẹp tựa truyền thuyết.
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Giao ban công tác tuyên giáo thành phố quý I/2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO