Hồ Linh Đàm

Phương Anh (T/h)| 25/11/2022 10:10

Quả xứng đáng với cái tên hòn ngọc xanh như người ta vẫn gọi. Với những hàng cây xanh rì, không gian thoáng đãng và thơ mộng, hồ Linh Đàm được xem là nơi trải lòng mình với đất trời, cảm nhận hơi thở của thiên nhiên và khiến ta thấy lòng mình thư giãn hơn, tận hưởng nhịp sống chậm giữa chốn đô thị tấp nập.

Hồ Linh Đàm ở cách trung tâm Hà Nội 7km về phía nam, vốn thuộc nền đất thuộc hai xã Đại Kim và Hoàng Liệt của huyện Thanh Trì, nay là hai phường của quận Hoàng Mai. Khu đất này có diện tích khoảng 184ha, trong đó: làng du lịch Linh Đàm 6,65ha; văn phòng và nhà ở cao cấp 8,4ha, biệt thự 7,66ha; khu nhà ở Bắc Linh Đàm 10ha; khu văn hoá, thương mại, khách sạn 12,44ha; khu cây xanh, công viên vui chơi 35,3ha. Hồ Linh Đàm là trung tâm của toàn bộ khu này về mặt cảnh quan, di tích. Khu hồ Linh Đàm là khu thắng cảnh, diện tích hồ 74ha, thông với hồ Yên Sở. Chỗ sâu nhất của hồ là 3m.

Hồ Linh Đàm có nhiều huyền tích và sự tích hay. Đây vốn là “Long Đàm” (Đầm Rồng) ở thế kỷ VIII, đất địa linh nhân kiệt. Hồ gắn với sự tích một học trò của Chu Văn An là con thuỷ thần, tương truyền mộ thần là khu đất nhô lên ở Cầu Bươu, nơi thần làm mưa giúp dân làng Đầm Mực (nước đen), bút của thần rơi vào làng Tó nên ở đây có nhiều nhân tài (nhất là họ Ngô Thì...). Cạnh hồ có đình thờ thuỷ thần.

Không chỉ vậy, nơi đây còn là mồ chôn hàng vạn quân Thanh xâm lược khi người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ hành quân thần tốc, tiến vào giải phóng thành Thăng Long vào mồng 5 Tết Kỷ Dậu (1789). Ở đây mang một ý nghĩa lịch sử thật to lớn mà mấy ai ngày nay biết được.

ab4f5d65f6af57cd7673eaf091035ec0238d5de4.jpg
Toàn cảnh hồ Linh Đàm về đêm.

Hồ Linh Đàm rộng, nước trong xanh hoà trong khu đô thị mới sầm uất, làm cho nơi đây một cảnh quan thơ mộng, hữu tình.

Theo Hà Nội Danh thắng và Di tích tập 01

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Nhìn lại một chặng đường
    Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/06/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới tính đến nay đã tròn 15 năm. Nhìn lại chặng đường 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội cũng là để nhìn lại những nỗ lực cố gắng của Ban chấp hành qua các kỳ Đại hội; sự cống hiến, tâm huyết và những sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô với trên 4000 hội viên đến từ 9 hội chuyên ngành. Người Hà Nội ghi lại những chia sẻ, đánh giá, cũng như trăn trở
  • Một ly tỉnh & nhớ
    Người ta có muôn vàn cách để quên một điều gì đó nhưng để nhớ về kỷ niệm thì lại chẳng có nhiều. Tôi hay chọn buổi sáng thứ Bảy trong tuần để được thư thả về phố núi quê hương, ngồi đợi giọt đắng của đất đai, mưa nắng điểm từng nhịp xuống chiếc ly sứ như đợi thời gian mở cánh cửa diệu kì của mình.
  • Tiệc thơ 1/6: Thú vị và đầy cảm xúc
    “Tiệc thơ 1/6 - Nhà mình vui nhất” do Nxb Kim Đồng tổ chức tại Phố Sách Hà Nội sáng ngày 28/5 đã thu hút sự tham gia của độc giả nhiều lứa tuổi. Đây là một hoạt động ý nghĩa hướng tới ngày Tết Thiếu nhi (1/6) và Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc và gieo những hạt mầm yêu thương trong mỗi gia đình.
  • Học sinh Hà Nội giành 2 huy chương vàng tại Olympic Toán - Châu Á Thái Bình Dương
    Hai học sinh Hà Nội đại diện đoàn Việt Nam tham gia vòng chung kết Kỳ thi Olympic Toán – Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2023 vừa xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng, trong đó có một học sinh đạt điểm cao thứ 2 thế giới.
  • Gần 4 nghìn trẻ em tại Hà Nội chuẩn bị được bổ sung vitamin A
    Theo Sở Y tế Hà Nội, chiến dịch bổ sung vitamin A sẽ diễn ra tại 1.715 điểm uống trong 2 ngày (1 và 2-6) và uống vét vào ngày 3 và 4-6. Đối tượng được bổ sung vitamin A là trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi đang có mặt tại địa phương, kể cả trẻ vãng lai, trẻ đang điều trị tại các cơ sở y tế.
Đừng bỏ lỡ
Hồ Linh Đàm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO