Giáo dục

Khối song ngữ tiếng Pháp trường Tiểu học Nam Thành Công: 30 năm hình thành và phát triển

Ly Ly 11:39 20/03/2023

Sáng ngày 19/3, trường Tiểu học Nam Thành Công long trọng tổ chức 30 năm Ngày thành lập các lớp song ngữ tiếng Pháp của trường. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 53 khối cộng đồng Pháp ngữ của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

00.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 

Tham dự Lễ kỷ niệm, về phía Đại Sứ quán Pháp tại Việt Nam có bà Lisa BaGes cán bộ chuyên trách hợp tác giáo dục và kỹ thuật số. Về phía trường tiểu học Nam Thành Công có các đồng chí nguyên là Hiệu trưởng của nhà trường các thời kỳ; Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường Phạm Thị Phúc; cùng các các thầy cô giáo, các phụ huynh cùng các em học sinh khối tiếng Pháp.

1.jpg
Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Thành Công Phạm Thị Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Thành Công Phạm Thị Phúc cho biết, 30 năm là cả một chặng đường dài, các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường nói chung và khối song ngữ tiếng Pháp nói riêng đã không ngững phấn đấu, nỗ lực để xây dựng, hoàn thiện và phát triển nhà trường.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp lãnh đạo, các thầy cô giáo, các quý phụ huynh và các em học sinh để xây dựng khối lớp song ngữ tiếng Pháp ngày càng phát triển vững mạnh và gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới”, bà Phạm Thị Phúc nhấn mạnh.

3.jpg
Đại diện học sinh khối song ngữ tiếng Pháp phát biểu 

Đại diện cho các em học sinh đang học khối song ngữ tiếng Pháp, em Nguyễn Minh Tú, học sinh lớp 5A chia sẻ, em rất thích môn tiếng Pháp và mong muốn hiểu thêm về văn hoá của người Pháp và sau này em muốn sang Pháp du học. Do vậy em đã lựa chọn theo học lớp song ngữ tiếng Pháp của trường Tiểu học Nam Thành Công.

Phấn khởi về dự Lễ kỷ niệm 30 Ngày thành lập khối song ngữ tiếng Pháp, em Vũ Ngọc Minh, cựu học sinh lớp 5A, niên khoá 2012 - 2017 chia sẻ, em có ước mơ được đi du học nước ngoài và theo em tiếng Pháp chính là công cụ giúp em thực hiện ước mơ đó.

4.jpg
Hiệu trường trường Tiểu học Nam Thành Công (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh tại Lễ kỷ niệm

Trường Tiểu học Nam Thành Công là trường tiểu học đầu tiên của Hà Nội có lớp song ngữ tiếng Pháp. Với đội ngũ giáo viên luôn tâm huyết, luôn nhiều sáng tạo, đổi mới, trong những năm qua, khối song ngữ tiếng Pháp của trường Tiểu học Nam Thành Công luôn được đánh giá là có chất lượng dạy và học tốt, được các cấp lãnh đạo ghi nhận, các phụ huynh tin tưởng khi lựa chọn cho con em mình theo học khối này của trường. Nhiều học sinh trưởng thành từ lớp song ngữ tiếng Pháp của trường đã đi du học nước ngoài.

Tháng 5/2022, lớp song ngữ tiếng Pháp của trường đã vinh dự được tổ chức Bộ Ngoại giao Pháp cấp bằng chứng nhận Labelle education. Hiện nay, trường Tiểu học Nam Thành Công là 1 trong 3 trường trên toàn quốc được công nhận là trường đạt chất lượng cao trong giảng dạy tiếng Pháp.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập khối tiếng Pháp trường Tiểu học Nam Thành Công:

11.jpg
10.jpg
02.jpg
5.jpg
12.jpg
8.jpg
6.jpg
13.jpg
16.jpg
20.jpg
19.jpg
14.jpg
Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • “HỘP NGHỆ THUẬT” - Số 14: Giải mã ngôn ngữ gen Z: Sáng tạo hay lệch chuẩn?
    Thời gian gần đây cùng với mức độ phủ sóng của gen Z trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, không khó để bắt gặp một loại ngôn ngữ đặc trưng riêng của thế hệ này.  Hà Nội với với vị thế là Thủ đô của cả nước; sự giao lưu và tiếp biến các trào lưu văn hoá diễn ra liên tục, ngôn ngữ gen Z cũng không nằm ngoài các trào lưu đó. Vì vậy, trong thời gian qua, việc định hình văn hoá giao tiếp, văn hoá ứng xử cho thế hệ thanh thiếu niên luôn được các cấp chính quyền và toàn xã hội đặc biệt quan tâm.
  • Nguyễn Tư Giản - Một tình yêu Hà Nội
    Nguyễn Tư Giản (1823 – 1890) vốn tên là Văn Phú, tự Tuân Thúc, bút hiệu Thạch Nông, Vân Lộc là người làng Du Nội (xưa thuộc phủ Từ Sơn, nay thuộc xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Ông là cháu nội của Nguyễn Án – một bậc danh nho, dòng dõi họ Nguyễn làng Vân Điềm nổi tiếng có nhiều ông Nghè, ông Cống bậc nhất ở xứ Đông Ngàn xưa; đồng tác giả cuốn “Thương tang ngẫu lục” viết về lịch sử, danh thắng, phong tục của đất Thăng Long – Hà Nội cuối đời Lê, đầu đời Nguyễn (viết chung với Phạm Đình Hổ).
  • Sự đằm thắm trong thơ Nguyễn Thị Hồng
    Sinh năm 1948 với hơn 50 năm sáng tác, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng vừa ra mắt bạn đọc tập sách mới nhất là “Thơ tuyển Nguyễn Thị Hồng” vào đầu năm 2023. Trước đó, các tập thơ của chị đã được xuất bản như “Em ra đi”, “Gọi thu”, “Biển đêm”, “Những bông hoa thiên sứ”, “Cuộc bàn giao vĩnh cửu - hồn khèn”. Khi cầm cuốn sách trên tay, tôi đã có dự cảm không sai về một không khí thơ đằm thắm, trong lành ở hơn trăm bài thơ với gần 50 năm sáng tác.
  • Khám phá vẻ đẹp đỉnh núi Phượng Hoàng
    Mới đây, đỉnh núi Phượng Hoàng (Uông Bí) trở thành "cơn sốt" trên khắp các trang mạng xã hội. Nơi đây được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ, phiêu lãng, đẹp tựa truyền thuyết.
  • Song Hye Kyo và Cha Eun Woo hội ngộ
    Sáng 8/6 (giờ Việt Nam) những hình ảnh đầu tiên của Song Hye Kyo tại sự kiện của thương hiệu Chaumet đã được "nhá hàng".
Đừng bỏ lỡ
Khối song ngữ tiếng Pháp trường Tiểu học Nam Thành Công: 30 năm hình thành và phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO