Kong Collapse hay Hố sụt Kong nằm lọt thỏm trong hệ thống Hang Hổ, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1997 bởi một chuyên gia hang động hoàng gia Anh trong hành trình khám phá thường niên tại Phong Nha - Kẻ Bàng.
Thời điểm đó, hố sụt này chỉ được tiếp cận bằng cách bơi xuyên lòng hang Đại Ả hay còn gọi là hang Hổ. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó và hố sụt này được tạm gọi là hố sụt khép kín vì không tìm đước lối ra. Các chuyên gia hang động lúc đó đã để lại một dấu hỏi trên tấm bản đồ hang động.
Mãi đến hơn 20 năm sau, Jungle Boss là một đơn vị chuyên khám phá hang động ở Quảng Bình đã phát hiện ra một hốc mắt của siêu hố sụt này nhờ thiết bị bay flycam. Khi thiết bị bay flycam được nâng lên hết tầm bay cho phép, siêu hố sụt này hiện ra với một hình thù kỳ dị của quái vật King Kong, một nhân vật rất nổi tiếng trong siêu bom tấn Kong Skull Island được quay ở Quảng Bình trước đó.
Theo các chuyên gia, đây là bất ngờ lớn trong hệ thống núi đá vôi trùng điệp của Phong Nha - Kẻ Bàng. Bởi dạng hang này hết sức lạ, kỳ diệu mà tự nhiên đã tạo ra trong hàng triệu năm. Phần lớn các hang động đều có chiều cao thẳng đứng, không khác gì các giếng trời khổng lồ và độ dốc rất ít.
Gần đây, những nhà thám hiểm của Jungle Boss đã trở lại hố sụt này để khám phá và đo được độ sâu của hố sụt từ đỉnh cao nhất đến đáy khoảng 450m. Đồng thời cũng phát hiện được 3 con đường để có thể vào hố sụt là bơi xuyên hang Đại Ả, đu dây trên cao xuống từ miệng hố hoặc có thể đi bộ tuy hơi khó khăn.
Quá ấn tượng với hình thù độc đáo của siêu hố sụt này, đoàn thám hiểm Jungle Boss đã quyết định đặt tên hố sụt là Kong Collapse, dựa theo tên của con khỉ đột khổng lồ trong phim. Từ đó Kong Collapse được ra đời và trở thành một trong những điểm đến hàng đầu cho những bước chân đam mê chinh phục mạo hiểm.
Mặc dù đã mở cửa đón du khách, tuy vậy tour đến Kong cũng mở khá hạn chế vì tính chất khó khăn đặc thù của nó.
Hiện tại, hố sụt này đã được đưa vào khai thác du lịch với sự hỗ trợ của các chuyên gia, các porter, đảm bảo an toàn cho du khách. Kong Collapse nằm trong tour 3 ngày 2 đêm thám hiểm hệ thống Hang Hổ.
Sau 8 km đi bộ từ điểm xuất phát, khách sẽ đến hang Đại Ả là cửa ngõ vào trong hố sụt. Tại đây, du khách sẽ chọn cách bơi qua lòng hang hoặc đi bộ theo hướng khác và đu dây xuống lòng đất.
Trong tổng hành trình khoảng 60 giờ, đoàn khách sẽ phải đi bộ hơn 20 km đường rừng, xuyên sâu vào 6,5 km hang động, bơi qua sông ngầm khoảng 500 m với nhiệt độ nước khoảng 18 độ C. Chuyến đi đòi hỏi thể lực và tinh thần rất cao, du khách phải dốc hết sức để vận động nặng trong thời gian liên tục.
Tour Hang Hổ được mở rộng rãi cho du khách tham quan, tuy vậy Kong Collapse chỉ mở hạn chế cho người có sức khỏe, ưa thích mạo hiểm./.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Mới đây, đỉnh núi Phượng Hoàng (Uông Bí) trở thành "cơn sốt" trên khắp các trang mạng xã hội. Nơi đây được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ, phiêu lãng, đẹp tựa truyền thuyết.
Cù Lao Xanh hay còn gọi là đảo Vân Phi, có diện tích khoảng 365 ha, cách bờ biển TP Quy Nhơn 13 hải lý (khoảng 25 km), thuộc vịnh Xuân Đài, xã Nhơn Châu. Hòn đảo nhỏ này được nhiều người biết đến qua câu ca: "Bình Định có núi Vọng Phu, có đầm Thị Nại, có Cù Lao Xanh".
Để khám phá vẻ đẹp Việt Nam, du khách hãy thử một lần ngồi trên chuyến tàu Bắc - Nam dọc theo chiều dài đất nước, men theo các dãy núi, ngắm nhìn những bãi biển thơ mộng...
Không chỉ có vịnh Hạ Long nổi tiếng với cảnh đẹp hoang sơ, những hòn đảo ở Quảng Ninh cũng mang trong mình nét đẹp làm “say đắm” lòng người. Không gian biệt lập, không khí trong lành đây đích thị là những nơi mà bạn cần đến cho kỳ nghỉ an yên của mình.
Chiều 3/6, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
NHN - Tượng đài vua Lê Thái Tổ nằm trong quần thể kiến trúc tại số 16 phố Lê Thái Tổ (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm), là một trong những tượng đài cổ nhất ở Hà Nội. Nơi đây ẩn chứa nhiều truyền thuyết xa xưa và bí ẩn gắn liền với hồ nước linh thiêng cùng lịch sử hào hùng của vị vua đã có công giữ nước. Trong chuyên mục văn hóa xưa và nay mời quý vị cùng tìm hiểu những nét độc đáo của công trình kiến trúc lâu đời này.
Sáng ngày 9/6/2023, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 25 Tông Đản, Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Thi đua ái quốc – Ươm những mầm xanh”. Đây là sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).
Thời gian gần đây cùng với mức độ phủ sóng của gen Z trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, không khó để bắt gặp một loại ngôn ngữ đặc trưng riêng của thế hệ này. Hà Nội với với vị thế là Thủ đô của cả nước; sự giao lưu và tiếp biến các trào lưu văn hoá diễn ra liên tục, ngôn ngữ gen Z cũng không nằm ngoài các trào lưu đó. Vì vậy, trong thời gian qua, việc định hình văn hoá giao tiếp, văn hoá ứng xử cho thế hệ thanh thiếu niên luôn được các cấp chính quyền và toàn xã hội đặc biệt quan tâm.
Sau khi ba nhà hàng của thành phố được gắn 1 sao Michelin (Giải thưởng danh giá trong làng ẩm thực thế giới), 45 nhà hàng khác được vinh danh và một giải thưởng dành cho đầu bếp trẻ xuất sắc tại sự kiện Michelin Guide Ceremony mới diễn ra, Sở Du lịch Hà Nội khẳng định đây là tin vui cho ngành Du lịch Thủ đô, là cơ hội tốt để quảng bá rộng rãi ẩm thực Hà Nội ra thế giới.
Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Ngày 6/7, Viện Pháp tại Hà Nội cho biết, nhóm nhạc The Rodeo của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ xinh đẹp người Pháp gốc Việt, Dorothée Hannequin sau lần lỡ hẹn với khán giả Việt Nam vào năm 2020 do dịch bệnh Covid-19, sẽ trở lại Việt Nam và tổ chức lưu diễn tại 5 thành phố lớn.
Thay vì sử dụng điện thoại, xem tivi lúc rảnh rỗi, người dân ở phố Hoàng Liên (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) gần đây đến với “Thư viện yêu thương”. Tại nơi này, mọi người được đọc sách, mượn sách về nhà, tham gia hoạt động chuyên đề bổ ích, lý thú…
Sáng ngày 8/6/2023, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ gắn biển công trình tu bổ tôn tạo đình Hà Vĩ chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thay mặt Thủ tướng ký quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Những quán cafe lâu đời của Hà Nội luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với bất kỳ ai. Có thể nói các quán cà phê xưa của Hà Nội như sợi dây nối giữa cuộc sống hiện đại và không gian Hà Nội xưa. Chỉ nơi đây mới làm cuộc sống chậm lại, có thời gian để nghĩ, để hồi ức.