Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi duy nhất ở phố cổ Hà Nội
tintuc|29/08/2022 13:46
Sau hơn 4 thập kỷ thăng trầm, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đặng Hương Giang là những nghệ nhân cuối cùng ở phố cổ Hà Nội còn giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi truyền thống.
Mặt nạ giấy bồi là món đồ chơi từng rất được yêu thích, nhất là mỗi dịp Trung thu. Đến nay, món đồ chơi truyền thống này đã dần mai một bởi nhiều loại đồ chơi hiện đại xuất hiện, chính vì thế mặt nạ giấy bồi dần dần ít người tìm mua.
Nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Hàng Than, ông bà Nguyễn Văn Hòa - Đặng Hương Lan vẫn cần mẫn tiếp tục nghề làm mặt nạ giấy bồi. Công việc này được ông bà gìn giữ hơn 40 năm qua.
Hình ảnh người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi duy nhất ở phố cổ Hà Nội:
Hơn 40 năm nay, ông Hòa và bà Lan vẫn giữ nghề truyền thống của ông cha để lại. Đó là tạo ra những chiếc mặt nạ giấy bồi mang những giá trị nguyên bản, đơn sơ và mộc mạc nhất của món đồ chơi ngày Tết Trung thu.
Để làm ra một chiếc mặt nạ bằng giấy bồi, phải trải qua nhiều công đoạn công phu.
Trước tiên, phải xé giấy thật nhỏ, sau đó lót một lớp giấy trắng vào khuôn xi măng đúc sẵn, rồi tiếp tục các lớp còn lại. Lớp trước được dán chồng lên lớp sau, kết dính bằng một loại hồ đun chín từ bột sắn. Khoảng 5, 6 lớp giấy vụn bồi lên nhau sẽ tạo ra khuôn của chiếc mặt nạ, nên mới gọi là mặt nạ giấy bồi.
Mỗi lần tô chỉ được tô một màu, mặt nạ nhiều màu phải tô thành nhiều lần để đảm bảo màu sắc luôn được bền.
Khi tô màu, người tô cũng cần hết sức cẩn trọng trong từng nét vẽ, có như vậy mới tạo được một chiếc mặt nạ mềm mại, sinh động và có hồn…
Mỗi mùa Trung thu, vợ chồng ông Hòa sản xuất được hơn 2.000 chiếc mặt nạ các loại.
Giá mặt nạ dao động từ 30.000 đồng đến 45.000 đồng/chiếc, tùy vào từng loại và kích cỡ, màu sắc.
Bà Đặng Hương Lan cũng là một nghệ nhân làm mặt nạ giấy bồi, ngoài làm các công đoạn, bà còn phụ trách khâu bán hàng. Bà Lan cho biết, mỗi dịp trung thu qua, gia đình dành 10 tháng làm các công đoạn từ tạo khuôn cho tới hoàn thiện sơ, còn 2 tháng là chỉ ngồi vẽ và xuất hàng.
"Nghề này cũng kén chọn người làm vì nó đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu, đồng thời phải thật yêu nghề", ông Hòa cho biết.
Bên cạnh việc làm đồ chơi cho trẻ em trong những dịp Trung Thu, nhiều năm nay, gian nhà nhỏ của vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa - Đặng Hương Lan còn trở thành một địa chỉ văn hóa để du khách nước ngoài đến trải nghiệm.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngày 7/2 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Quý Mão), UBND huyện Gia Lâm đã long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội làng Chử Xá năm 2023 và công bố Quyết định công nhận Lễ hội làng Chử Xá, xã Văn Đức là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến dự.
Nằm trong Lễ hội truyền thống đình Tường Phiêu (còn gọi là đình Cả), xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, tối 4/2 (tức 14 tháng Giêng năm Quý Mão), Lễ rước kiệu Thánh hồi đình Tường Phiêu diễn ra với màn rước vô cùng độc đáo, thu hút hàng nghìn người dân tham gia.
Sáng 4/2, tại di tích quốc gia đặc biệt “Thăng Long Tứ Trấn” - đền Voi Phục, quận Ba Đình tổ chức khai mạc lễ hội “Tế khai sắc, Rước khai xuân” năm Quý Mão 2023. Dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.
Trấn Vũ quán (nay là đền Quán Thánh) nằm ở phía Bắc kinh đô, là một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long. Theo văn bia khắc bài minh của vua Lý Thái Tổ ngày 20 tháng Năm năm Thuận Thiên thứ hai (1011) hiện đang lưu ở đền Sái (làng Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh) thì sau khi lên ngôi, Ngài tiến hành rước duệ hiệu Thánh Huyền Thiên về ngự ở đền Trấn Vũ với mong muốn nhờ uy linh của Thánh để “điện quốc đô” (khiến kinh đô vững bền).
“Chuyện của Vũ” là tên gọi của chuỗi triển lãm, giới thiệu tác phẩm của họa sĩ Trần Trọng Vũ tại Ánh Dương Art Space và tại Hanoi Studio Gallery, kéo dài từ tháng 12/2022 đến hết ngày 25/2/2023.
Từ ngày 6/2 đến ngày 15/2/2023, tại tầng 1 Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, họa sĩ Vũ Tuyên giới thiệu tới công chúng các tác phẩm mới của mình trong triển lãm mang tên “Bốn mùa tịnh an”.
Sau khi trở thành Quán quân Ca sĩ mặt nạ, Ngọc Mai trở thành tâm điểm truyền thông. Từ một thạc sĩ thanh nhạc lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng đi diễn xiếc nay lại được tỏa sáng trên sân khấu ca hát, truyền lửa đến cho học trò.
Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 7/2/2023 của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố năm 2023 sẽ được triển khai thực hiện với 9 nhiệm vụ trọng tâm.
Cứ mỗi độ xuân về, người dân lại nô nức đi lễ hội để thể hiện lòng thành, cầu mong một năm bình an, may mắn. Đồng thời, đó cũng là dịp để được hòa mình vào những nghi lễ đậm đà bản sắc văn hóa của mỗi vùng quê, đất nước...
Ngày 25-26/2 tại Nhà hát Tuổi Trẻ, vở nhạc kịch tiếng Anh "Totto Chan - Cô bé ngồi bên cửa sổ" sẽ trở lại với khán giả Thủ đô Hà Nội, được nhóm sáng tạo HAY chuyển thể và 70 học sinh Hà Nội thể hiện.
Sau những ngày Tết cổ truyền là dịp để chúng ta có chuyến du xuân, đi lễ cầu mong cho một năm may mắn, nhiều tài lộc. Dưới đây là những điểm đến lý tưởng cho dịp du xuân lễ hội đầu năm mà bạn không nên bỏ qua.
Sau 14 ngày công chiếu, phim điện ảnh "Nhà bà Nữ" đã thu về 350 tỉ đồng. Doanh thu tác phẩm điện ảnh mới nhất của Trấn Thành vẫn đang tiếp tục tăng lên, được kỳ vọng sẽ xô đổ kỷ lục 400 tỉ của Bố già.
9 năm sau lần đầu tiên đến Việt Nam, ban nhạc Rock của nước Mỹ - The Aristocrats sẽ chính thức quay trở lại Việt Nam với tour diễn “The Defrost tour” hứa hẹn gây bùng nổ cho người hâm mộ.
Nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bỏ mặc sự ồn ào và tấp nập của phố thị, căn nhà có tuổi đời 80 năm ẩn mình sau chiếc cổng mái vòm rêu phong cổ kính.
Gil Lê đã tiếp tục giành chiến thắng trong tập 10 The Heroes 2022 khi mang đến một ca khúc hoàn toàn mới với tên gọi M.A.D World. Giọng ca "Sao người ta nỡ làm mình đau" được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân bởi sự đầu tư chỉn chu và biến hoá linh hoạt từ hình ảnh đến âm nhạc.
Hà Nội 36 phố phường với những nét văn hoá ẩm thực lâu đời chưa bao giờ khiến thực khách gần xa thất vọng. Với cách phối hợp nguyên liệu và chế biến tỉ mỉ cẩn thận những món ngon Hà thành luôn là tâm điểm chú ý của bất cứ ai.