Ra quân “Năm an toàn giao thông 2023”: Thượng tôn pháp luật

Thạch Vũ| 10/02/2023 08:50

Sáng 9/2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ ra quân “Năm an toàn giao thông 2023”. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì buổi lễ.

z4095352979003_c47d8cbe00494468b3bce2055c52b00d.jpg
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2023. (Ảnh: HNM).

Về phía đại biểu TP Hà Nội tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban An toàn giao thông TP Hà Nội; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn.

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có kế hoạch triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” với 3 mục tiêu: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nêu gương thực hiện “Thượng tôn pháp luật”, tạo động lực để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho cả xã hội.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe; vi phạm tốc độ, tránh, vượt sai quy định; vi phạm chở hàng quá tải trọng; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện… Việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của toàn xã hội.

z4095362819091_235e10031ec55a7c20eb32d7930aef37.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại lễ ra quân. (Ảnh: HNM).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn giao các đơn vị, địa phương của thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trên nguyên tắc “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Hà Nội cũng tăng cường công tác tổ chức giao thông hợp lý, khoa học; tiếp tục tập trung xử lý các điểm ùn tắc giao thông, điểm “đen” về tai nạn giao thông... Có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng chống ùn tắc giao thông, đặc biệt tại địa điểm có tổ chức lễ hội xuân; các tuyến đường vành đai, cửa ngõ ra vào nội đô, các nút giao thông trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe “dù”, bến “cóc”, hành vi tăng giá vé trái quy định. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, bến bãi đỗ xe trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, đường hàng không; tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt vận động người tham gia giao thông thực hiện nghiêm túc “Đã uống rượu bia, không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện.

Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Phát động chiến dịch đi bộ “20 triệu bước vì trẻ em Việt Nam”
    2023 là năm kỷ niệm 20 năm chương trình “Đi bộ vì trẻ em” của Roche trên toàn cầu. Để chào mừng sự kiện này, Roche Việt Nam đã phát động chiến dịch đi bộ dành cho nhân viên mang tên “20 triệu bước vì trẻ em Việt Nam”.
  • Tuyên truyền chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ VI
    Chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023- 2028, Công đoàn Viên chức Thành phố đã ban hành Công văn số 18/CĐVC, ngày 30/5/2023 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội.
  • Phát động chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023
    Kế hoạch được ban hành với mục đích tạo sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
  • Giải Báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch lần thứ nhất
    Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, thể thao và du lịch” lần thứ nhất (sau đây gọi tắt là Giải) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức để lựa chọn, trao giải cho tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng, phát sóng trong thời gian quy định. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao giải cho cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm tham dự đạt giải.
  • Lễ hội Việt Nam 2023 tại Nhật Bản
    Kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 2008 theo sáng kiến của cố Thượng nghị sĩ Matsuda, đây là lễ hội lần thứ 15 và là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chủ trì.
  • Thêm 2 đôi tàu Thống nhất Hà Nội - Sài Gòn phục vụ khách dịp hè
    Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tổ chức chạy đôi tàu Nha Trang - Đà Nẵng và lập thêm 2 đôi tàu Thống nhất Hà Nội - Sài Gòn, phục vụ hành khách du lịch tăng cao hè 2023.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Góc nhìn văn hóa - Số 27
    NHN - Tượng đài vua Lê Thái Tổ nằm trong quần thể kiến trúc tại số 16 phố Lê Thái Tổ (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm), là một trong những tượng đài cổ nhất ở Hà Nội. Nơi đây ẩn chứa nhiều truyền thuyết xa xưa và bí ẩn gắn liền với hồ nước linh thiêng cùng lịch sử hào hùng của vị vua đã có công giữ nước. Trong chuyên mục văn hóa xưa và nay mời quý vị cùng tìm hiểu những nét độc đáo của công trình kiến trúc lâu đời này.
  • Trưng bày “Thi đua ái quốc – Ươm những mầm xanh”
    Sáng ngày 9/6/2023, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 25 Tông Đản, Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Thi đua ái quốc – Ươm những mầm xanh”. Đây là sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).
  • “HỘP NGHỆ THUẬT” - Số 14: Giải mã ngôn ngữ gen Z: Sáng tạo hay lệch chuẩn?
    Thời gian gần đây cùng với mức độ phủ sóng của gen Z trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, không khó để bắt gặp một loại ngôn ngữ đặc trưng riêng của thế hệ này.  Hà Nội với với vị thế là Thủ đô của cả nước; sự giao lưu và tiếp biến các trào lưu văn hoá diễn ra liên tục, ngôn ngữ gen Z cũng không nằm ngoài các trào lưu đó. Vì vậy, trong thời gian qua, việc định hình văn hoá giao tiếp, văn hoá ứng xử cho thế hệ thanh thiếu niên luôn được các cấp chính quyền và toàn xã hội đặc biệt quan tâm.
  • 67 tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt Giải Diên Hồng lần thứ nhất
    Đây là sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa diễn ra đúng vào thời gian của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/06/2023).
  • Hội chợ hàng tiêu dùng Hà Nội 2023: Xúc tiến thương mại, kích cầu thị trường Thủ đô
    Tối 9/6, thực hiện Chương trình số 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố (HPA) tổ chức khai mạc Hội chợ hàng tiêu dùng Hà Nội năm 2023 tại Trung tâm Thương mại MELINH PLAZA Hà Đông.
Đừng bỏ lỡ
Ra quân “Năm an toàn giao thông 2023”: Thượng tôn pháp luật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO