Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia
Khu lưu niệm Nguyễn Thiện Thuật sẽ cùng với hệ thống di tích, nhà tưởng niệm của tỉnh là những địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng, văn hiến cho thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp tâm hồn, cốt cách người Hưng Yên. Đồng thời khu lưu niệm kết nối các điểm du lịch, trở thành nguồn lực phát triển của địa phương.
  • Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn
    Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 sẽ được tổ chức trang trọng, đúng với nghi thức thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi danh. Các hoạt động chính của Lễ hội sẽ diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương, Đền Hùng.
  • Tháng 4 rực rỡ với “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”
    Từ ngày 01/4 - 03/5/2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” với các hoạt động hàng ngày, cuối tuần, sự kiện góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).
Đầu tư hơn 140 tỷ đồng "cứu" Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ
Tại Kỳ họp 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND Đà Nẵng thông qua Tờ trình của UBND thành phố về chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng.
Tháng 4 rực rỡ với “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”
Từ ngày 01/4 - 03/5/2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” với các hoạt động hàng ngày, cuối tuần, sự kiện góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).
Mới nhất
  • Chợ phiên Bắc Hà - nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo ở vùng cao Tây Bắc
    Chợ phiên Bắc Hà mang đậm văn hóa truyền thống, cuộc sống đồng bào các dân tộc, ngày càng thu hút khách du lịch, đặc biệt khách du lịch châu Âu, Mỹ...
  • Đầu tư hơn 140 tỷ đồng "cứu" Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ
    Tại Kỳ họp 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND Đà Nẵng thông qua Tờ trình của UBND thành phố về chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng.
  • Âm vang cồng chiêng Bana ở Thủ đô Hà Nội
    Ngày 26/3 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Bana đến từ huyện Kbang (Gia Lai) đã tái hiện và trình diễn Lễ hội cồng chiêng tới đông đảo du khách. Với đồng bào Ba Na, cồng, chiêng ngày xưa được xem là tài sản quý giá, thước đo sự giàu có.
  • Năm 2023, Hà Nội bắt đầu trong lộ trình khôi phục không gian chính điện Kính Thiên
    Trong năm 2023, Hà Nội sẽ có đủ cơ sở, bước những bước đầu tiên trong lộ trình khôi phục không gian chính điện Kính Thiên, qua đó, giúp nhân dân và du khách quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử văn hóa của Việt Nam thông qua hình dung về kiến trúc chính điện uy nghi, lộng lẫy tiêu biểu cho Hoàng thành Thăng Long, biểu trưng cho sự trường tồn của đất nước Việt Nam.
  • Hà Nội tăng cường hợp tác với UNESCO thực thi nghiêm túc Công ước Di sản thế giới
    Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới đang có chuyến công tác đến Việt Nam tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Phát huy vai trò của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới phục vụ phát triển bền vững tại  Việt Nam” do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và TP Hà Nội đồng tổ chức.
  • Lễ hội mùa hạ - Festival Huế 2023 gắn với kỷ niệm 30 năm quần thể di tích Cố đô Huế
    Thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế ngày 24/3, Lễ hội mùa hạ - Festival Huế 2023 với chủ đề “Kinh thành tỏa sáng” gắn với Lễ kỷ niệm 30 năm quần thể di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc cung đình Huế được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc - UNESCO vinh danh.
  • Xếp hạng 5 di tích quốc gia đặc biệt
    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng 5 di tích quốc gia tại các tỉnh Thái Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Đắk Nông và Bắc Giang.
  • Nhà làm việc của bác sĩ Alexandre Yersin vào Cụm di tích lịch sử cấp quốc gia
    Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định số 699/QĐ-BVHTTDL về việc bổ sung điểm di tích nhà làm việc của bác sĩ Alexandre Yersin tại Hòn Bà (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) vào Cụm các di tích lịch sử lưu niệm cấp quốc gia về danh nhân này.
  • Di tích khảo cổ mái đá bản Mòn được xếp hạng di tích quốc gia
    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có các quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia. Trong đợt xếp hạng di tích quốc gia mới nhất này, cả nước có thêm 6 di tích được bổ sung vào danh mục, trong đó có di chỉ khảo cổ mái đá Bản Mòn.
  • Lễ hội Tri thức Nền tảng – Mở kho tàng thư
    Lễ hội Tri thức Nền tảng với chủ đề “Bức tranh xuất bản” do Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam tổ chức lần thứ nhất với sự tham gia của nhiều nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách cùng các hoạt động phong phú sẽ diễn ra từ ngày 24 – 31/3/2023 tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Di sản Văn hoá Sa Huỳnh - "kho báu" vô giá của khu vực miền Trung - Tây Nguyên
    Di sản Văn hóa Sa Huỳnh được coi là “kho báu” vô giá của tỉnh Quảng Ngãi. Vào ngày 24/3 sẽ diễn ra Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh...
  • Sáng tỏ khái niệm văn hiến, văn hiến Thăng Long
    Tại cuộc hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” được tổ chức ngày 21/3/2023, khi nhận diện văn hóa Thăng Long – Hà Nội, nhiều nhà nghiên cứu đã đặc biệt nhấn mạnh đến khái niệm "văn hiến", "văn hiến Thăng Long". Đây được coi là cơ sở góp phần định hình triết lý phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • Ngắm khung cảnh hoài cổ của Đình làng Thổ Khối
    Đình Thổ Khối nằm tại ven đê thuộc hữu ngạn sông Hồng. Dưới góc nhìn phong thủy, có người cho rằng đây là thế đất “Rồng chầu”.
  • Tôn tạo di tích đình Yên Phúc, phường Phúc La
    Đình Yên Phúc được hình thành từ năm 1700, thờ Đức Thánh Linh Lang Đại vương- Vị tướng đời nhà Trần có công đánh giặc cứu nước trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên thế kỷ XIII.
  • Đình Bát Tràng
    Đình Bát Tràng thuộc thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO