373 nhà giáo tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

HNM| 16/09/2018 17:22

Ngày 15-9, Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 (Hội giảng) đã khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện do UBND TP Hà Nội đăng cai, phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức. Dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cùng đại diện các ngành chức năng.

373 nhà giáo tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội giảng

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, các sở, ngành chức năng TP Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện cần thiết để Hội giảng diễn ra với chất lượng cao nhất. Đồng chí tin tưởng hoạt động này sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, động viên các nhà giáo học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm…

Hội giảng diễn ra liên tục từ ngày 15 đến 21-9 tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội (đường Thái Thịnh, quận Đống Đa) và Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội (đường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) với sự tham gia của 373 nhà giáo, đến từ 244 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nội dung các bài giảng thuộc nhiều ngành, nghề đào tạo... Những ngành, nghề phổ biến như công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí, điện công nghiệp, công nghệ ô tô, quản trị khách sạn, nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn… thu hút nhiều nhà giáo tham gia trình giảng. 

Trong khuôn khổ Hội giảng sẽ diễn ra một số hội thảo chuyên đề như “Xanh hóa giáo dục nghề nghiệp”, “Phương pháp đào tạo theo năng lực thực hiện”, “Tăng cường năng lực nhà giáo theo chuẩn quốc tế và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam và Australia”…
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
373 nhà giáo tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO