5 công trình văn hóa - xã hội được đưa vào sử dụng trong 9 tháng năm 2019

Hanoimoi| 02/10/2019 09:45

Chiều 1-10, tại hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội thành phố Nguyễn Ngọc Tường đã thông tin về kết quả triển khai thực hiện các dự án và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

5 công trình văn hóa - xã hội được đưa vào sử dụng trong 9 tháng năm 2019

Năm 2019, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa – xã hội thành phố được giao 104 dự án. Trong số này có 38 dự án thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 52 dự án tổ chức thực hiện, 14 dự án đang làm thủ tục quyết toán. Về công tác chuẩn bị đầu tư, đã có 17 dự án được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư; 17 dự án khác đang chờ được phê duyệt.

Trong 9 tháng qua, toàn thành phố đã hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng 5 dự án; hoàn thành thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình được 35 dự án, trong đó đã khởi công 19 dự án... Ban Quản lý dự án cũng đang phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 12 dự án. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn trong 9 tháng năm 2019 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa – xã hội thành phố chưa cao.

Ông Nguyễn Ngọc Tường cho biết, thời gian tới, Ban sẽ phối hợp với các sở, ngành tham mưu trình UBND thành phố các nội dung về phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc trong thẩm định và chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc dự án Cung Thiếu nhi; hoàn thiện thủ tục và khởi công 24 dự án; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án...

Cũng tại hội nghị giao ban báo chí, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội đã cung cấp thông tin về Chương trình chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019) với nhiều nội dung hấp dẫn; trong đó có Chương trình “Ký ức Hà Nội – 65 năm”, diễn ra từ ngày 4-10 đến ngày 10-10, tại phố bích họa Phùng Hưng (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); triển lãm tranh chủ đề “Thu Hà Nội” diễn ra từ ngày 4-10 đến ngày 15-10, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Triển lãm ảnh “Hoài niệm” của nhiếp ảnh gia Lê Bích, từ ngày 4-10 đến ngày 15-10, tại Đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)...

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố sẽ tổ chức lễ trao thưởng Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019 vào tối 4-10, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
5 công trình văn hóa - xã hội được đưa vào sử dụng trong 9 tháng năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO