Bắc Giang: Thêm dự án “khủng” được giao đất không qua hình thức đấu giá?

PV/THCL| 07/08/2018 22:39

UBND tỉnh Bắc Giang giao đất cho doanh nghiệp xây dựng Dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo huyện Yên Dũng nhưng không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng theo luật đất đai.

Bắc Giang: Thêm dự án “khủng” được giao đất không qua hình thức đấu giá?

Dự án Khu đô thị mới Tiểu khu 2,3 thị trấn Neo, Yên Dũng (dự án có tên thương mại là Gwin Garden) do Công ty cổ phần GWIN làm chủ đầu tư

Được biết, dự án Khu đô thị mới Tiểu khu 2,3 thị trấn Neo, Yên Dũng (dự án có tên thương mại là Gwin Garden) do Công ty cổ phần GWIN làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 18,49ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 202 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của Công ty khoảng 25%, còn lại là vốn vay ngân hàng thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tiến độ thực hiện dự án trong vòng 5 năm, dự kiến đến Quý II  năm 2020 dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Thông tin từ dự án cho hay, bên cạnh việc xây dựng các công trình như sân vận động, trung tâm văn hóa, chùa, đài tưởng niệm liệt sĩ… nhà đầu tư sẽ phân lô để bán. Tổng số lô dự kiến là 571 lô, diện tích trung bình khoảng 100m/lô. Hiện nay, mỗi lô đất được rao bán vào khoảng 600-1 tỷ đồng/lô.

Bắc Giang: Thêm dự án “khủng” được giao đất không qua hình thức đấu giá?

Bắc Giang: Thêm dự án “khủng” được giao đất không qua hình thức đấu giá?

Hiện nay, mỗi lô đất tại dự án Khu đô thị mới Tiểu khu 2,3 thị trấn Neo được rao bán vào khoảng 600-1 tỷ đồng/lô

Theo kết luận Thanh tra của Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bắc Giang giao đất cho doanh nghiệp thực hiện Dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo, huyện Yên Dũng không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tại kết luận của Bộ TN&MT về việc chấp hành pháp luật liên quan đến tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chỉ rõ, dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo thuộc trường hợp Nhà nước xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch, đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch theo quy định của pháp luật đất đai và Nhà nước thực hiện thu hồi đất đối với trường hợp này.

Ngày 24/5, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố các quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh Bắc Giang đồng thời kiểm tra nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân.

“Việc UBND tỉnh Bắc Giang lựa chọn nhà đầu tư để giao đất thực hiện dự án theo quyết định số 139/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 (được thay thế tại quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015) quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không phù hợp với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 118 Luật đất đai năm 2013”, kết luận nêu rõ.

Trước đó, ngày 23/5/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư, xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới giai đoạn 2010- 2018 tại huyện Yên Dũng, trong đó có dự án Dự án Khu đô thị mới Tiểu khu 2,3 thị trấn Neo của Công ty cổ phần GWIN.

Bắc Giang: Thêm dự án “khủng” được giao đất không qua hình thức đấu giá?

Bắc Giang: Thêm dự án “khủng” được giao đất không qua hình thức đấu giá?

Tiến độ thi công công trình Trung tâm văn hóa tại dự án Khu đô thị mới Tiểu khu 2,3 thị trấn Neo chậm so với kế hoạch khoảng 4 tháng

Qua kiểm tra, Đoàn giám sát cho biết dự án tiểu khu 2, 3 thị trấn Neo đã xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên diện tích 10 ha. Hiện chủ đầu tư đã hoàn thành lập phương án giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, dự kiến hết quý IV năm nay sẽ xây xong toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo Đoàn giám sát việc thực hiện dự án trên vẫn còn gặp một số hạn chế, khó khăn như: tiến độ thi công công trình Trung tâm văn hóa chậm so với kế hoạch khoảng 4 tháng. Một số khu vực chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các hạng mục giao thông.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Thêm dự án “khủng” được giao đất không qua hình thức đấu giá?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO