Ban chỉ đạo 389

Hà Nội đưa giải pháp công nghệ vào giám sát buôn lậu trên môi trường mạng
Theo Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, thời gian qua, thương mại điện tử đã có sự phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh phân phối hiện đại và là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ này cũng là kẽ hở cho việc kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc…
  • Ban chỉ đạo 389 thông tin việc pha trộn dung môi làm xăng giả trong đường dây Trịnh
    Đường dây xăng giả của “đại gia” Trịnh Sướng (Sóc Trăng) khiến ai cũng ngỡ ngàng vì những đối tượng này đã bỏ ra số tiền lớn, khoảng 3.000 tỷ đồng để mua dung môi (chất trộn làm xăng giả). “Kiểu gian lận này, cơ quan chức năng đã xử phạt nhiều vụ và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra”, đại diện Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia nói.
  • Giả làm kho ngoại quan để chứa hàng lậu
    Đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia ngày 14-5 cho biết, trên địa bàn các tỉnh biên giới đang diễn ra tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng loại hình tạm nhập, tái xuất hàng quá cảnh, chuyển khẩu để buôn lậu, thẩm lậu hàng hóa vào nội địa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO