Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Mai Sương| 02/03/2019 23:46

Sáng ngày 2/3, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (3/3/1949 - 3/3/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đại biểu cơ quan Trung ương đến dự có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ các ban Đảng Trung ương, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; Trưởng Ban Tuyên giáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh ủy, thành ủy.

Về phía đại biểu TP Hà Nội tới dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; đại biểu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội...

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

Hơn 400 đại biểu tham dự buổi lễ

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là dịp để lãnh đạo và cán bộ công chức đã và đang công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, điểm lại những dấu mốc lịch sử đáng tự hào. Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, trong 70 năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

Đồng chí Hoàng Trung Hải đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. 

Trước những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 – 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhấn mạnh: “Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn coi công tác Tuyên giáo, công tác chính trị - tư tưởng là mặt trận hàng đầu, là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ,...

Thực tiễn đấu tranh cách mạng của Đảng ta trong 89 năm qua, ở mỗi giai đoạn cách mạng, công tác Tuyên giáo của Đảng luôn có sự đổi mới cả về nhận thức và hoạt động, cả về nội dung và phương thức, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo không ngừng lớn mạnh cả về lượng và chất. 

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy là sự kiện có ý nghĩa  sâu sắc của Đảng bộ thành phố, đánh dấu sự phát triển không ngừng của  công tác chính trị tư tưởng, của công tác tuyên giáo, của đảng bộ thành phố...”

Sau cùng, đồng chí Hoàng Trung Hải đã có chỉ đạo nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Thành ủy trong thời gian tới: bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thành ủy, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức công tác tuyên giáo trên tất cả các lĩnh vực: tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, thông tin tư tưởng, báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ,.. bảo đảm tính chính trị, thực tiễn, khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; góp phần giáo dục bản lĩnh chính trị, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hai là, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chuyên đề công tác năm 2019 của thành phố, thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niêm 50 năm ngày thực hiện di chúc của người...

Ba là, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, mở rộng đối ngoại, xây dựng Đảng,... tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bốn là, phải thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Cơ quan Tuyên giáo các cấp theo tình thần nghị quyết Trung ương VI khóa XII, quy định số 04 của ban Bí thư Trung ương Đảng và các đề án của thành phố.

Công tác tuyên giáo là một mặt trận hết sức quan trọng của Đảng và đội ngũ cán bộ tuyên giáo là những người chiến sĩ xung kích trên mặt trận vẻ vang đó. Với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ những người làm công tác tuyên giáo qua các thế hệ đã được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng, làm nên nhiều thành tích vẻ vang. Đồng chí Hoàng Trung Hải tin tưởng rằng, mỗi cán bộ công chức, viên chức của ngành tuyên giáo sẽ phát huy được những truyền thống quý báu đã được hun đúc qua 70 năm; đồng thời luôn giữ được những phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản để lập được nhiều thành tích to lớn hơn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO