Báo Người Hà Nội tặng 110 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ

Đăng Chung| 02/11/2017 09:20

Nhằm góp phần chia sẻ phần nào những khó khăn mất mát của người dân do ảnh hưởng bão số 10 và cơn mưa lũ lịch sử ngày 9 -11/10 vừa qua, báo Người Hà Nội phối hợp với các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức trao 110 phần quà từ thiện cho đồng bào vùng lũ xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) và xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Trong những ngày qua, nhân dân cả nước không khỏi xót thương trước những mất mát, đau thương của đồng bào miền Trung và một số tỉnh miền Bắc do thiệt hại mưa lũ. Nhiều người dân phải sống trong cảnh “màn trời, chiếu đất”, nhà cửa, tài sản bị lũ cuốn trôi…khốn khó vô cùng.

Chia sẻ với đoàn công tác từ thiện ông Lê Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10 và cơn mưa lũ lịch sử từ ngày 9/10 đến ngày 14/10 vừa qua, nặng nhất từ ngày 9/10 đến 12/10 lượng mưa tại Nông Cống khoảng 400 ml, trước đó mưa lớn đã kéo dài 21 ngày trong tháng 9 vì vậy lượng nước trong các cánh đồng, hồ đập dâng lên cao. Trên địa bàn huyện có 4 con sông, trong đó nhiều hồ đập phục vụ cho thủy lợi, nông nghiệp. Ngay trong ngày 9 đến 11/10 trên địa bàn huyện đã có 412 hộ ngập lụt, đường quốc lộ 45 ngập tràn hết, người đi bộ, xe đạp, xe máy, ô tô 4 chỗ phải lên xe tải mới qua được quốc lộ. Nông Cống như một bãi tràn bởi lượng nước mưa cộng triều cường nước biển dâng lên, nước trên các hồ đập tràn xuống ngừng lại toàn bộ tại Nông Cống.

Báo Người Hà Nội tặng hơn 100 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ
Ông Lê Xuân Hùng, UVBTV - PCT UBND huyện Nông Cống - thông tin về thiệt hại mưa lũ trên địa bàn huyện và gửi lời cảm ơn đến báo Người Hà Nội cùng đoàn từ thiện (Ảnh: Đăng Chung).

“Có 6000 hộ ngập lụt, có 25 xã, thị trấn bị ngập, 48 hộ phải di dời hoàn toàn, đi vào các xã phải đi thuyền có xã ngập rất lâu 10 ngày, có thôn bị cô lập hoàn toàn. Bởi vậy công tác ứng cứu cho nhân dân phải đi bằng thuyền. Trước cơn bão số 10, bà con mới gặp 30 % lúa trên các cánh đồng, lúa gặp về thì ướt không phơi được cộng với mất điện không sấy được lên mốc ảnh hưởng lớn, lúa ngoài đồng ngập sâu trong nước nhiều ngày nên bị hư hỏng gần hết, giá trị chất lượng, sản lượng đều giảm. Gần 1000 ha cây vụ đông bị ảnh hưởng, hư hỏng nặng như: ngô, khoai lang, đậu, kể cả trong vườn mưa dài ngày bị ngập cũng mất hết…” - Ông Lê Xuân Hùng nói.

Báo Người Hà Nội tặng hơn 100 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ

Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập báo Người Hà Nội chia sẻ những khó khăn của nhân dân vùng lũ huyện Nông Cống (Ảnh: Đăng Chung). 


Thay mặt đoàn từ thiện, Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập báo Người Hà Nội đã chia sẽ với những mất mát, thiệt hại do thiên tai gây ra mà chính quyền và nhân dân Nông Cống vừa phải vượt qua. Với tinh thần tương thân tương ái của người Hà Nội, báo Người Hà Nội đã kêu gọi sự đồng hành chia sẽ của các doanh nhân, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm nhằm động viên tinh thần, chia sẻ với bà con vùng lũ khắc phục thiên tai, vượt qua khó khăn bão lũ. Sau thời gian phát động, hôm nay đoàn ủng hộ khởi hành từ 5h sáng, điểm đến đầu tiên của đoàn là xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống,Thanh Hóa và điểm tiếp đến là xã Hòa Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Báo Người Hà Nội tặng hơn 100 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ
Đoàn ủng hộ trao bảng tiếp nhận ủng hộ cho lãnh đạo huyện Nông Cống (Ảnh: Đăng Chung). 

Trước những thông tin, báo cáo từ phía UBND huyện Nông Cống càng thấm thía được những khó khăn của đồng bào nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 và cơn mưa lũ lịch sử vừa đi qua. Với tinh thần “tương thân tương ái” báo Người Hà Nội và đoàn từ thiện ủng hộ 73 phần quà, với giá trị 50 triệu đồng. Trong đó 60 phần quà cho bà con khó khăn của xã Vạn thiện, 10 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường THCS Vạn Thiện và 3 phần quà thăm hỏi gia đình chính sách, người khuyết tật trên địa bàn xã.

Do ảnh hưởng của bão số 10 và cơn mưa lũ lịch sử từ ngày 9-11/10 gây ra, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ chìm trong biển nước. Hàng nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng, nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Đời sống của nhiều hộ dân vùng ngập lũ, nhất là tại hai tỉnh Hà Nam và Thanh Hóa đang hết sức khó khăn.

Có mặt tại buổi trao quà Ông Phạm Văn Chưng, một nông dân ở thôn 12, xóm Chuyền, xã Vạn Thiện xúc động nói: “Người dân chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng thiện nguyện của đoàn từ báo Người Hà Nội  về với người dân trong hoàn cảnh khó khăn này”. Ông Chưng còn cho biết thêm: “Trận lũ vừa qua, gia đình tôi nước ngập khiến lúa ngoài đồng không thu hoạch được, thu hoạch về thì lúa bị ướt sũng, hư hỏng. Số tiền của đoàn từ thiện góp phần chi tiêu trang trải gia đình.

Ông Nguyễn Văn Hoa – thôn Cộng Hòa, xã Vạn Thiện thì phấn khởi chia sẻ: “Cám ơn đoàn Hà Nội về trao quà hỗ trợ. Điều này đã giúp những gia đình khó khăn như chúng tôi vơi đi bớt phần nào cơ cực”.

Cũng trong chuyến cứu trợ này, Báo Người Hà Nội và đoàn từ thiện đã đến thăm 3 hoàn cảnh ngặt nghèo (bệnh nặng, neo đơn không tiền mua thuốc, chiến sĩ biên phòng hi sinh trong quá trình đi chống bão lụt) và hỗ trợ mỗi hoàn cảnh 2 triệu đồng.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, chiều cùng ngày 1/11, báo Người Hà Nội và đoàn từ thiện đã trao 40 phần quà với tổng giá trị 30 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Những tấm lòng yêu thương, sẻ chia của báo Người Hà Nội và đoàn từ thiện đã phần nào giúp đỡ các gia đình đặc biệt khó khăn của xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ sớm trở lại cuộc sống, để những mảnh đời bất hạnh vơi bớt những nỗi đau.

Một số hình ảnh của đoàn ủng hộ.

Báo Người Hà Nội tặng hơn 100 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ
Quang cảnh lễ ủng hộ đồng bào lũ lụt tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống (Ảnh: Đăng Chung).

Báo Người Hà Nội tặng hơn 100 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ
Ông Ngô Bá Quyết  - TGĐ Công ty CP đầu tư và hợp tác quốc tế Thăng Long trao quà cho các gia đình thiệt hại mưa lũ tại xã Vạn Thiện (Ảnh: Đăng Chung) 

Báo Người Hà Nội tặng hơn 100 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ
Ông Tạ Quốc Cường - Công ty TNHH Hòa Bình trao quà cho bà con vùng lũ xã Vạn Thiện (Ảnh: Đăng Chung).

Báo Người Hà Nội tặng hơn 100 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ
Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập Báo Người Hà Nội và bà Lê Thu Hương - GĐ Công ty Thời trang Maria tặng quà cho các em học sinh trường THCS Vạn Thiện (Ảnh: Đăng Chung).
Báo Người Hà Nội tặng 110 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ
Bà Phạm Minh Hồng (ngoài cùng bên trái ảnh) trao quà cho gia đình vùng lũ

Báo Người Hà Nội tặng hơn 100 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ
Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập Báo Người Hà Nội thăm hỏi gia đình ông Phạm Văn Bình xóm Chuyền xã Vạn Thiện (Ảnh: Đăng Chung).

Báo Người Hà Nội tặng hơn 100 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ
Bà Nguyễn Thị Minh Hà - TGĐ Công ty Đệm Hoàng Hải thăm hỏi cháu Trần Phương Anh - xóm Lệ Xá, Thị trấn Nông Cống. (Ảnh: Đăng Chung).

Báo Người Hà Nội tặng hơn 100 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ
Đoàn từ thiện và lãnh đạo UBND huyện Nông Cống thăm hỏi động viên gia đình liệt sỹ, Đại úy Nguyễn Thành Chủng - Sĩ quan Biên phòng đã hi sinh trong đợt chống lụt bão vừa qua (Ảnh: Đăng Chung).

Báo Người Hà Nội tặng hơn 100 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ
Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập Báo Người Hà Nội (đứng giữa) và ông Ngô Bá Quyết - Công ty Thăng Long tặng quà cho bà con vùng lũ xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ (Ảnh: Đăng Chung).

Báo Người Hà Nội tặng hơn 100 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ
Đoàn từ thiện và lãnh đạo xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ tặng quà cho các gia đình thiệt hại mưa lũ (Ảnh: Đăng Chung).

Báo Người Hà Nội tặng hơn 100 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ
Ông Nguyễn Quốc Lam - thay mặt CLB xe Rebell tặng quà cho các gia đình xã Hữu Văn (Ảnh: Đăng Chung).

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Báo Người Hà Nội tặng 110 phần quà cho đồng bào thiệt hại do mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO