Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tiếp tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Võ Lâm/Ảnh: Viết Thành/HNM| 19/12/2018 13:23

Sáng 19-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì tiếp linh mục Giuse Vũ Văn Thiên đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Đoàn Duy Khương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tiếp tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp linh mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.

Linh mục Vũ Văn Thiên cho biết, ngày 17-11 vừa qua, ông được Đức Giáo hoàng bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, kế nhiệm Đức Hồng y Nguyễn Văn Nhơn. Vinh dự được nhận nhiệm vụ mới, làm công dân Thủ đô, chịu trách nhiệm ở một tổng giáo phận quan trọng, linh mục Vũ Văn Thiên mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành TP Hà Nội để hoàn thành sứ mệnh mà Giáo hoàng giao phó. Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên kính chúc Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo thành phố dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tiếp tục lãnh đạo Thủ đô phát triển với khí thế rồng bay.

Chúc mừng linh mục Vũ Văn Thiên nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tin tưởng, với những kinh nghiệm, hiểu biết về Hà Nội, Tổng Giám mục sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ cao cả mà Tòa Thánh đã giao cho. Đồng tình với những mong muốn của Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, lãnh đạo thành phố, cũng như các sở, ban, ngành sẽ tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ với Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trên tinh thần đối thoại, vì mục tiêu chung là phát triển Thủ đô bền vững, yên bình, thịnh vượng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Hà Nội là thành phố đặc biệt, là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Chính vì thế, Hà Nội phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển, đặc biệt là sức ép về hạ tầng, tăng dân số cơ học… để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước. Trong quá trình đó, thành phố mong muốn, Toà Tổng Giám mục Hà Nội, các vị chức sắc và bà con giáo dân luôn đồng hành, chung sức vì Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc các vị giám mục, linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân Thủ đô đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, chúc năm mới 2019 nhiều sức khỏe và thành công.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tiếp tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO