Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Bắt tay ngay vào cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII

KTĐT| 26/12/2020 07:36

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đề ra cho cả nhiệm kỳ và mục tiêu mà TP xác định trước mắt cần thực hiện trong năm 2021 tới đây sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt TP sau khi quán triệt phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình công tác, kế hoạch, đề án để thực hiện...

Sáng 25/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì và trực tiếp quán triệt nghị quyết.
Tham dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Hội nghị còn có sự tham dự của gần 12.000 cán bộ tại 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy và 579 đảng bộ xã, phường, thị trấn.
Trực tiếp truyền đạt Nghị quyết tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII được chuẩn bị công phu, khoa học và là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ TP. Với chủ đề là “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” thì toàn bộ tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết được thể hiện thông qua chủ đề này và thể hiện quyết tâm chính trị cũng như khát vọng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP trong việc kiến tạo, xây dựng TP ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Theo Bí thư Thành ủy, trong nhiệm kỳ qua, TP đã đạt được rất nhiều kết quả, dấu ấn tích cực. Trong đó phải kể đến vai trò của công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và những bài học kinh nghiệm được rút ra sau khi giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp. “Đối với vấn đề phức tạp, nhiều luồng ý kiến khác nhau thì phải bàn bạc thật kỹ và khi đã quyết thì phải làm đến cùng. Đây chính là bài học kinh nghiệm giúp TP chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 8B Lê Trực và tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn vừa qua” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.  
Chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế của TP như: Tỷ lệ đô thị hoá còn thấp, quá trình xây dựng NTM còn chưa gắn với phát triển kinh tế nông thôn, tỷ trọng cơ cấu kinh tế chưa hợp lý, thu nhập bình quân đầu người còn thấp… Bí thư Thành ủy yêu cầu, để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới thì các cấp ủy, từng cán bộ chủ chốt TP phải quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm xuyên suốt của Đảng “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.
“Mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII đề ra cho cả nhiệm kỳ và mục tiêu mà TP xác định trước mắt cần thực hiện trong năm 2021 tới đây sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt TP sau khi quán triệt phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình công tác, kế hoạch, đề án để thực hiện” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã báo cáo về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII. Theo đó, ngày 8/12/2020, Ban Cán sự đảng UBND TP đã ban hành Chương trình hành động số 780-CTr/BCS về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII. 
Chương trình hành động nhằm quán triệt sâu sắc phương châm Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và những nội dung Nghị quyết Đại hội tới toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. Nhất là tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, thúc đẩy sự nỗ lực, phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 “Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND các cấp đang bắt tay ngay vào hành động quyết liệt theo tinh thần chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Ban Cán sự đảng UBND TP sẽ chỉ đạo quán triệt để tổ chức tham mưu xây dựng trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP ban hành 7 chương trình công tác lớn trong quý I/2021 và kèm theo kế hoạch thực hiện để có thể triển khai ngay” - Chủ tịch UBND TP cho biết.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Bắt tay ngay vào cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO