Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín

hanoimoi| 26/06/2020 06:59

Chiều 25-6, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín về kết quả kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín.

Cùng tham gia có các đại biểu thuộc Đơn vị bầu cử số 6; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố và huyện Thường Tín.

Kiến nghị điều chỉnh chính sách giải phóng mặt bằng

Sau khi nghe các đại biểu trình bày Báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV và Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, cử tri của huyện Thường Tín đã nêu ý kiến trao đổi, kiến nghị.

Đáng chú ý, cử tri huyện Thường Tín kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục tình trạng chồng chéo gây khó khăn cho công tác quản lý, phát triển quỹ đất hiện nay… Ông Lê Mạnh Hùng (thị trấn Thường Tín) kiến nghị Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp theo hướng tăng giá đất, đồng thời có cơ chế cho người sử dụng đất được góp vốn vào dự án đầu tư bằng quyền sử dụng đất...

Các cử tri cũng nêu nhiều kiến nghị với thành phố nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thường Tín. Ông Lê Tuấn Tú (thị trấn Thường Tín) kiến nghị thành phố sớm triển khai các dự án đã có quy hoạch trên địa bàn, nhất là dự án đô thị vệ tinh, các tuyến đường trục, khu công nghiệp, cụm công nghiệp...

Ông Nguyễn Chí Tình (thị trấn Thường Tín) kiến nghị Chính phủ, thành phố quan tâm hỗ trợ giá mua nước sạch sinh hoạt từ Nhà máy nước mặt sông Đuống để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn...

Ông Nguyễn Thanh Liêm (xã Tự Nhiên) nêu, địa bàn xã nằm ngoài đê sông Hồng, trong đó có 278ha đất canh tác bãi bồi, có 1.573 hộ được giao đất để sản xuất ở khu vực này. Tuy nhiên, khi mùa mưa đến, nước lên cao, người dân gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại canh tác. Do đó, cử tri kiến nghị thành phố đầu tư xây dựng đập tràn qua nhánh sông để tạo điều kiện cho người dân sản xuất.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín
Cử tri huyện Thường Tín phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri huyện Thường Tín cũng kiến nghị thành phố sớm triển khai xây dựng đô thị vệ tinh Phú Xuyên; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A; xây dựng tuyến đường trục kết nối phía Đông và phía Tây của huyện...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đã giải đáp từng ý kiến cử tri nêu. Trong đó, về kiến nghị xây dựng đường trục kết nối đông - tây của huyện, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thời gian qua, thành phố đã kêu gọi đầu tư đường Vành đai 4, trong đó đoạn từ Pháp Vân - Cầu Giẽ đến cầu Mễ Sở sẽ ưu tiên làm trước; đoạn kết nối tiếp đến quốc lộ 32, thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư, nếu không được, sẽ xem xét dùng ngân sách để thực hiện...

Tập trung thể chế hóa Nghị quyết của Quốc hội

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị của cử tri huyện Thường Tín. Bí thư Thành ủy khẳng định sẽ báo cáo đầy đủ với Quốc hội, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cử tri tại đợt tiếp xúc trước kỳ họp sắp tới.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó có huyện Thường Tín, đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ, Thường Tín là huyện có nhiều làng nghề nhất thành phố; nổi tiếng là “đất danh hương, huyện anh hùng”; có điều kiện đất đai thuận lợi... Tuy nhiên, tình hình, kết quả phát triển của huyện chưa tương xứng với tiềm năng cũng như mong đợi của cử tri. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đến nay mới đạt khoảng 54 triệu đồng/người/năm (khoảng 2.500 USD), thấp hơn nhiều so với mức thu nhập bình quân của thành phố là 5.400 USD/người/năm.

Đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, trước hội nghị tiếp xúc cử tri, lãnh đạo thành phố đã làm việc với Huyện ủy về những bất cập nêu trên; trao đổi, gợi ý nhiều định hướng lớn cho huyện phát triển trong 5-10 năm tới, không để Thường Tín thành “vùng trũng” phát triển của Thủ đô. Để hỗ trợ cho các huyện, trong đó có Thường Tín, thành phố đã chỉ đạo từ nay đến cuối năm, các cơ quan chuyên môn tập trung thể chế hóa Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, trong đó có cơ chế dùng một phần kinh phí của các quận, huyện có nguồn thu lớn để hỗ trợ các huyện khó khăn...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các cử tri phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành, ủng hộ thành phố và huyện Thường Tín khắc phục khó khăn; nhất là biến các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương thành sức mạnh vật chất to lớn để tận dụng tiềm năng, lợi thế đưa huyện phát triển nhanh, cùng với các huyện phía Nam Thủ đô cân bằng tốc độ phát triển với các khu vực khác của thành phố…

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO