Bộ Quốc phòng

Chỉ thị về tổ chức lực lượng tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ra Chỉ thị số 69/CT-BQP về việc tổ chức lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024).
  • Hoàn thành xử lý đất nhiễm chất độc dioxin ở sân bay A So
    Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) công bố hoàn thành xử lý hiện trường đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và bàn giao đất sạch cho địa phương.
  • Bảo tàng Biên phòng (quận Hoàn Kiếm)
    Bảo tàng Biên phòng thuộc loại hình bảo tàng lịch sử quân sự chuyên ngành, có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền giáo dục các tài liệu, hiện vật phản ánh quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của bộ đội biên phòng Việt Nam.
  • Tập trung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển
    Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, ngày 28/8/1998, Cục Cảnh sát biển, nay là Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam được thành lập. 25 năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; từng bước khẳng định vai trò, vị thế là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia
  • Tiểu phẩm tuyên truyền: Tập 2 - Mênh mông tình mẹ
    Cảnh sinh hoạt tại nhà của mẹ con Nam. Trong lúc nói chuyện, mẹ Nam hỏi về chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam. Nam đã giải thích với mẹ rất rõ ràng: Theo khoản 2 Điều 3 Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định: Cảnh sát biển Việt Nam có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO