Bắc Bộ phủ còn có tên gọi là phủ Khâm sai, nay là Nhà khách Chính phủ, ở số nhà 12 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bắc Bộ phủ nằm ở trung tâm Thủ đô, cách Hồ Gươm 500m về phía đông, bên trái là vườn hoa Chí Linh (nay là vườn hoa Lý Thái Tổ) và phía sau là Bưu điện trung tâm Thành phố.
Được thành lập từ năm 1928, 6 năm đầu trường có tên là Trường tư thục Hàng Cót, từ năm 1935 đến 1946 là Trường tư thục Thăng Long, nay là Trường Tiểu học Thăng Long thuộc phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Lịch sử Hà Nội - Đông Đô - Thăng Long hơn 1000 năm nhiều thăng trầm với bao cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thời Lý - Trần - Lê - Nguyễn, có thể nói là đề tài làm phim không bao giờ cạn kiệt.
Chương trình sẽ diễn ra vào 20h ngày 1/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức trưng bày “Bảo vật quốc gia – Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam” tại số 34 Phan Kế Bính, quận Ba Đình, Hà Nội.
Những ngày mùa thu lịch sử kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023), trên mỗi góc phố, con đường Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ Tổ quốc, áp phích, pa-nô với sắc đỏ - vàng khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước trong mọi tầng lớp nhân dân.
Sáng ngày 28/8/2023, tại Rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội nhân dân, số 17 Lý Nam Đế, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh 2 tháng 9 (2/9/1945 – 2/9/2023) với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ các hội chuyên ngành.
Tổ quốc gọi tên mình” là liveshow mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2023), đồng thời đánh dấu cột mốc 30 năm ca hát của NSƯT Đăng Dương.
Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí với những bộ phim của điện ảnh Việt Nam.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã đi vào lịch sử dân tộc, trở thành biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Chính sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, sự ủng hộ của Nhân dân đã tạo nên nguồn sức mạnh to lớn.
Nhiều chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân Thủ đô được tổ chức nhằm kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).
Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc đặc biệt ấn tượng, bởi sự góp mặt của những nghệ sỹ danh tiếng, trong đó có những người được xếp hạng “bậc thầy” thế giới.
Tối 17 và 18/8, hai chương trình “Đất nước niềm vui” và “Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám” quy tụ các nghệ sĩ xuất sắc sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm 40-40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sáng ngày 15/8/2023, tại Hà Nội, Hội Âm nhạc Hà Nội đã tổ chức buổi giới thiệu tác phẩm, hướng tới chủ đề “Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Tình yêu quê hương đất nước”.
Đình mang tên địa danh của làng Cù Sơn Trung, nay thuộc xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Thời Lê, Cù Sơn Trung thuộc tổng Hoàng Xá, huyện Yên Sơn, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây. Sau Cách mạng tháng Tám thuộc xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công không chỉ đi vào lịch sử dân tộc mà cả lịch sử thế giới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, mưu lược của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta đã giành chính quyền mà tránh được xung đột vũ trang, tránh đổ máu. Những bài học kinh nghiệm quý giá từ cuộc cách mạng cách đây 77 năm vẫn còn nguyên giá trị với công cuộc xây dựng đất nước nói chung, Thủ đô nói riêng.
Cách đây tròn 77 năm (19/8/1945 - 19/8/2022), Nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền để rồi vào ngày 2/9/1945, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.