Cải cách hành chính mạnh mẽ: Hà Nội đạt nhiều thành quả

Hiền Thu/HNM| 14/06/2018 08:22

Nhờ cải cách hành chính mạnh mẽ, TP Hà Nội đã đạt được những kết quả trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, nhờ nỗ lực cải thiện các chỉ số, Hà Nội đã thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư.

Cải cách hành chính mạnh mẽ: Hà Nội đạt nhiều thành quả
Người dân nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.Ảnh: Hải Anh

Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

Năm 2017, TP Hà Nội ghi dấu ấn khi nhiều chỉ số được cải thiện, nâng cao hơn năm trước, đó là: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đã vươn lên vị trí thứ hai (tăng một bậc so với năm 2016) với kết quả đạt được là 85,46 điểm; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 1 bậc, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố...
TP Hà Nội hiện đứng thứ 3 về thu hút FDI trên toàn quốc (sau TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng). Dự kiến 6 tháng đầu năm 2018, thu hút FDI đạt khoảng 1,3 tỷ USD (tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2017).

Đạt được kết quả đó là do công tác cải cách hành chính đã được thành phố triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. TP Hà Nội chọn năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”, đồng thời “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội” và tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.

Với hàng loạt các giải pháp thiết thực đó, thành phố đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Biểu hiện sinh động là việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức", thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, được Trung ương và dư luận đánh giá cao.

Trong nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI, thành phố tiếp tục có những giải pháp mang tính tiên phong để phục vụ doanh nghiệp như: Xây dựng và vận hành Cổng thông tin Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội; thực hiện mô hình “Cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện”; phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến quá trình khởi sự doanh nghiệp, nhằm giảm số lần đi lại, tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp khi khởi sự doanh nghiệp... Hằng tuần, lãnh đạo thành phố họp xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, giảm đáng kể thời gian thực hiện các thủ tục về đầu tư.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định: Mục tiêu của việc cải thiện Chỉ số PCI là hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

"Kết quả Chỉ số PCI thời gian qua đã ghi nhận nỗ lực của thành phố đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khẳng định sự quyết liệt, sáng tạo của thành phố trong chỉ đạo điều hành với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” - ông Nguyễn Mạnh Quyền cho hay.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Tại Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ: Với quyết tâm vượt qua các thách thức, khó khăn, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, hội nhập, bền vững, TP Hà Nội đã và đang kết hợp triển khai nhiều giải pháp. “Chìa khóa cho bài toán siêu đô thị” chính là đồng hành cùng doanh nghiệp, là hợp tác đầu tư và phát triển, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố… 

Và cho đến thời điểm này, TP Hà Nội vẫn không ngừng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hết mức cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư.

Do đó, dù liên tục tăng vị trí xếp hạng về nhiều chỉ số trong những năm gần đây, nhưng thành phố vẫn không ngừng nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm đạt mục tiêu phấn đấu trở thành một trong 10 tỉnh, thành phố đứng đầu, có chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất cả nước. 

Việc làm cụ thể là ngay trong năm 2018, để thực hiện tốt chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị cụ thể hóa nội dung chủ đề công tác, thực hiện tốt cải cách hành chính với mục tiêu “5 rõ” trong quản lý, điều hành. Cùng với đó, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính... 

Với sự chỉ đạo quyết liệt đó, tin tưởng rằng, TP Hà Nội sẽ sớm đạt được mục tiêu đề ra, có môi trường thu hút đầu tư mạnh mẽ.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Cải cách hành chính mạnh mẽ: Hà Nội đạt nhiều thành quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO