Chăm Pa

Di tích cấp Quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc thành nơi trồng hoa màu
Bên trong Tháp đôi Liễu Cốc (phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) không còn nguyên vẹn biến thành nơi trồng hoa màu của người dân khiến di tích cấp Quốc gia mất cảnh quan thẩm mỹ, giá trị văn hóa…
  • Đình Nam Đồng (quận Đống Đa)
    Đình Nam Đồng hiện nay ở số nhà 73 phố Nguyễn Lương Bằng, thuộc phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
  • Lộng lẫy vũ điệu Chăm Pa tại FLC Sầm Sơn
    Đêm nghệ thuật “Vũ điệu Chăm Pa” vừa diễn ra tại quần thể FLC Sầm Sơn mới đây đã mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa và nhiều cảm xúc đặc biệt bởi các tiết mục trình diễn đặc sắc, thú vị.
  • Nét Việt trên xứ hoa Chăm-pa
    Trước khi đến thủ đô Viêng Chăn, theo giới thiệu của nhà thơ, dịch giả Tạ Minh Châu, nguyên Ðại sứ Việt Nam tại Lào, chúng tôi đã đến Luông Pha-băng, bởi như anh nói: Nếu chưa đến cố đô Luông Pha-băng là chưa đến Lào.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO