(NHN) Chủ tịch Cuba Raul Castro vừa thay thế 8 bộ trưởng và o hôm 2/3, trong một cuộc cải tổ được yết thị là một biện pháp nhằm tăng hiệu quả hoạt động của chính phủ.
Sự thay đổi nà y chứng tử, vị trí của Raul Castro trong chính phủ, sau 1 năm ngồi và o vị trí chủ tịch thay người anh trai Fidel Castro từ chức do bị bệnh.
Bộ trưởng Ngoại giao Felipe Perez Roque là nhân vật cao nhất bị mất vị trí, trong khi Carlos Lage, Phó Chủ tịch - người được coi là một nhân vật cải cách kinh tế, được thay thế bằng thư ký điửu hà nh của Hội đồng Bộ trưởng, Jose Amado Ricardo Guerra.
Perez Roque và Lage được coi là những thà nh viên nổi bật nhất của thế hệ các nhà lãnh đạo trẻ Cuba.
Việc thay thế Perez Roque, từng là cựu thư ký cá nhân của Fidel Castro, diễn ra trong bối cảnh nhiửu chính sách ngoại giao gần đây của đất nước nà y khá thà nh công và khi Cuba đang chử đợi xem, Tổng thống Mử¹ Barack Obame sẽ có động thái nhằm nới lửng lệnh cấm vận thương mại kéo dà i, chống lại chính phủ cộng sản của quốc gia nà y hay không.
Thay thế vị trí của Perez Roque là thứ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez.
Trong số những người bị mất chức có Raul de la Nuez - bộ trưởng ngoại giao và thương mại, Jose Luis Rodriguez Garcia - bộ trưởng kinh tế và chiến lược có thâm niên.
Theo chuyên gia Phil Peters, Viện Lexington ở Virginia, sự thay đổi nà y có ý nghĩa là Raul Castro đang tổ chức sắp xếp lại tốt hơn chính phủ và đặt một số người của ông, trong đó có một số là từ lực lượng quân đội, và o những vị trí then chốt.
Tôi không thấy bất kử³ sự dính líu nà o với nước Mử¹. ông nói.
Một tuyên bố từ Hội đồng Quốc gia, dẫn đầu bởi Raul Castro nói rằng, sự thay đổi nà y nhằm là m chính phủ Cuba trở nên vững và ng và hoạt động tốt hơn, đồng thời hoà n thiện chế độ của Cuba.
Theo tuyên bố, các bộ ngư nghiệp và bộ thực phẩm được hợp lại là m một, tương tự đối với các bộ đầu tư nước ngoà i và bộ ngoại thương. Và cũng gián tiếp đử cập đến nhiửu thay đổi sẽ diễn ra trong chính phủ tương lai.