Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Quỳnh Dương/HNM| 18/11/2018 09:51

Nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân (CHND) Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba đã đến chào xã giao UBND TP Hà Nội và nhận được sự tiếp đón nồng hậu của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung hoan nghênh và chào mừng Đại sứ Hùng Ba chính thức nhận nhiệm vụ công tác, đồng thời đến thăm và làm việc với UBND TP Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam nói chung và TP Hà Nội nói riêng luôn coi trọng duy trì và củng cố quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, cả hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Việc phát huy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của cả hai bên.

Với riêng Thủ đô Hà Nội, đã từ lâu, thành phố thiết lập và luôn coi trọng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Vân Nam, Quảng Tây… Đặc biệt, UBND TP Hà Nội luôn duy trì trao đổi và tích cực hợp tác với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Trong vài năm trở lại đây, được sự ủng hộ của Trung ương, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, như chương trình liên hoan chào mừng kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao và mừng Tết Nguyên đán các năm 2017, 2018; gặp gỡ địa phương và doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, qua đó thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn, cá nhân đồng chí Đại sứ cũng như Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội, triển khai nhiều chương trình hợp tác có hiệu quả, trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, quy hoạch và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, giao lưu nhân dân..., qua đó, đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tân Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba khẳng định sẽ cùng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố, phát triển và đi vào chiều sâu.

Kết thúc cuộc tiếp, thay mặt UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định, UBND thành phố sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Đại sứ quán Trung Quốc trên địa bàn, đồng thời chúc Đại sứ Hùng Ba có một nhiệm kỳ công tác thành công, với những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam và Hà Nội.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO