Chung cư HH4C Linh Đàm của ông Lê Thanh Thản mất an toàn về PCCC?

Đăng Chung| 15/04/2018 11:10

Theo Cục PCCC và CNCH (C66 - Bộ Công an) sáng nay đã kiểm tra các chung cư HH4C Linh Đàm (Hà Nội). Qua kiểm tra, một số hạng mục chưa đáp ứng được yêu cầu PCCC khi xảy ra cháy.

Chung cư HH4C Linh Đàm của ông Lê Thanh Thản mất an toàn về PCCC?
Lực lượng chức năng kiểm tra và thẩm đinh PCCC tại HH4C
Khu đô thị Linh Đàm do Công ty tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên (Tập đoàn Mường Thanh) do ông Lê Thanh Thản là Tổng giám đốc làm chủ đầu tư với 4 tổ hợp nhà HH từ 35 đến 41 tầng (khoảng 20 căn hộ/tầng) nằm trên khu đất rộng khoảng 3 ha. Mỗi tổ hợp lại gồm 3 đơn nguyên nhà A, B, C. Tổng cộng khu HH có tới 12 tòa chung cư cao tầng thiết kế vòng tròn theo hình trụ. 12 toà nhà của dự án đã được đưa vào sử dụng và hiện tại dân số ở 12 toà nhà này lên đến 10.000 người. Trước sức ép về dân số đông, các căn chung cư liền kề, chật hẹp và chưa đảm bảo tốt phương án PCCC thì những người dân sống tại nơi đây đang phải đối mặt với mối nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. 

Chung cư HH4C Linh Đàm của ông Lê Thanh Thản mất an toàn về PCCC?

Chung cư HH4C Linh Đàm của ông Lê Thanh Thản

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tầng 36 của toà HH4B thì một bên của phía hành lang của toà 4B có hộp cứu hoả được đặt ngay giữa hành lang và chúng tôi đã thử dùng tay ấn nút mở hộp cứu hoả để lấy bình cứu hoả mà không thể mở được. Nếu xảy ra cháy nổ ngay tại tầng mà cần đến hộp chữa cháy thì hộp chữa cháy không mở được thì người dân phải ứng phó ra sao? Trong hộp cứu hoả hệ thống van chữa cháy để ngay ngắn trong tủ nhưng cũng chưa được lắp đầu vòi và dây cấp nước. 

Chung cư HH4C Linh Đàm của ông Lê Thanh Thản mất an toàn về PCCC?

Tòa chung cư HHC4 "tiềm ẩn" nguy cơ cháy nổ từ các cửa hàng kinh doanh? 

Trao đổi với phóng viên bà Lê Thị Thư, chủ căn hộ 3638 thuộc toà HH4C cho biết: “ Tôi đã chuyển đến sống ở đây được ba năm và chưa được thực tập khoá diễn tập PCCC nào và tôi cũng chưa được hướng dẫn cách sử dụng các bình cứu hoả khi có sự cố chảy nổ xảy ra. Nếu xảy ra cháy thì chúng tôi sẽ không biết làm thế nào “ 

Cùng trao đổi với phóng viên, anh Hoàng Văn Thuần, 34 tuổi, chủ căn 3606 thuộc toà HH4B cũng cho biết :” Từ khi tôi đến đây sinh sống thì chúng tôi chưa được tham gia lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy nào và ở toà chung cư này thì chỉ có thông báo phổ biến diễn tập PCCC từ rất lâu rồi. Và chúng tôi ở đây rất lo lắng về việc nếu chung cư thiếu an toàn về phòng cháy chữa cháy”. 

Chung cư HH4C Linh Đàm của ông Lê Thanh Thản mất an toàn về PCCC?

Phóng viên trao đổi với người dân tòa HH4C

Sau cuộc phỏng vấn, phóng viên chúng tôi đã đi quan sát các tầng và  tại tầng 1 của tòa nhà thì chỉ có một tấm bảng in lớn ngay đầu sảnh thông báo lớp tập huấn PCCC từ 19/9/2015 và đến nay chưa có tấm bảng thông báo phổ biến PCCC nào gần nhất được treo. Vậy liệu ban quản lý xây dựng của toà nhà chỉ trang bị các trang thiết bị chữa cháy và vật dụng để cho mới và ứng phó với các cơ quan chức năng khi có kiểm tra.

Ngày 13/4 vừa qua, Tổ công tác của Cục Cảnh sát Phòng Cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C66, Bộ Công an) cùng các lực lượng chức năng kiểm tra thực tế về an toàn cháy nổ tại chung cư nơi đây.

Chung cư HH4C Linh Đàm của ông Lê Thanh Thản mất an toàn về PCCC?

Thông báo tập huấn PCCC của tòa nhà từ đợt 19/9/2015 đến nay

Kiểm tra thực tế tại tòa HH4C Linh Đàm, lực lượng chức năng nhận thấy một số hạng mục đã hoạt động tốt như đã có hệ thống báo cháy bằng đèn, chuông các tầng, hệ thống tăng áp tại cầu thang thoát nạn, hệ thống hút khói khu vực hành lang, hệ thống thang máy... Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục ngay như: Đèn chiếu sáng sự cố tại một số tầng bị hỏng hoặc sáng nhấp nháy, không đảm bảo ánh sáng khi thoát nạn. Một số đèn Exit bị hỏng, đang chờ thay thế...

Chung cư HH4C Linh Đàm của ông Lê Thanh Thản mất an toàn về PCCC?

Chung cư HH4C Linh Đàm của ông Lê Thanh Thản mất an toàn về PCCC?

Chung cư HHC4 qua kiểm tra, một số hạng mục chưa đáp ứng được yêu cầu PCCC khi xảy ra cháy

Đến nay, số cư dân vào ở trong các chung cư đã rất nhiều. Vì vậy, hậu quả sẽ rất khó lường nếu cháy nổ xảy ra và nếu không được đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, PCCC các khu chung cư cao tầng ở đây thì tính mạng người dân sẽ rơi vào thế “ ngàn cân treo sợi tóc” ./.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chung cư HH4C Linh Đàm của ông Lê Thanh Thản mất an toàn về PCCC?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO