Công an Hà Tĩnh truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản

Đức Điệp – Viết Hải| 22/09/2018 18:31

Chiều ngày 21/9/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tiến Dũng (SN 1987 trú tại khối 9 thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) về tội trộm cắp tài sản.

Công an Hà Tĩnh truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản

Đối tượng Nguyễn Dũng cùng tang vật vụ án

Trước đó, Công an huyện Hương Sơn nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1939, trú tại khối 9, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị mất trộm một chiếc máy tính xách tay hãng DELL, loại Inspiron 15, số service tag: 2N5J1C2, màn hình 15 inch, vỏ bằng nhựa màu đen tại nhà.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hương Sơn đã nhanh chóng tổ chức điều tra, soát xét các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong vòng 24 giờ lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Tiến Dũng là thủ phạm trộm chiếc máy tính xách tay nói trên.

 Tại cơ quan điều tra Công an huyện Hương Sơn, Dũng khai nhận: Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19/9/2018, Dũng đến nhà ông Nguyễn Mạnh Toàn chơi. Tại đây, Dũng thấy cháu Nguyễn Thị Trà My (SN 2008, là cháu ruột của ông Toàn) đang sử dụng một chiếc máy vi tính xách tay tại phòng khách nên Dũng nảy sinh ý định trộm cắp chiếc máy vi tính.

Công an Hà Tĩnh truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản

Công an huyện Hương Sơn nhanh chóng bắt được đối tượng

Sau đó Dũng đi về nhà chờ trời tối để thực hiện hành vi của mình. Đến khoảng 19 giờ 10 phút cùng ngày, Dũng một mình đi lại nhà ông Toàn tìm cách lấy trộm chiếc máy tính. Đến nơi, Dũng quan sát thấy ông Toàn đang nằm ngủ, bà Ba là vợ ông Toàn đang dạy cháu My học ở trong phòng, thấy cửa sổ ở phòng lồi không đóng nên Dũng đi lại và nhìn vào phía trong thấy chiếc máy vi tính màu đen để trên giường ngủ đang cắm sạc điện. Thấy vậy, Dũng luồn tay qua cửa sổ rút dây sạc điện rồi lấy trộm chiếc máy vi tính cất dấu trong áo và đi ra ngoài, sau đó bán lấy tiền tiêu xài cá nhân hết. Được biết Dũng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường giao du với các đối tượng có nhân thân xấu trên địa bàn và sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã thu hồi tang vật, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Công an Hà Tĩnh truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO