công chức

Năm 2024, công chức, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo được làm việc thêm tối đa là 5 năm so với tuổi nghỉ hưu
Những cán bộ, công chức, viên chức nắm giữ các vị trí đặc biệt, ở công việc đặc thù được nghỉ hưu cao hơn so với tuổi quy định. Năm 2024, tuổi công tác những lao động này có thể tăng lên tới 66 tuổi.
  • Thủ tướng: Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính
    Tại Chỉ thị 06/2024 Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi.
  • Từ ngày 1/7 tới, tiền lương của công chức, viên chức tăng lên 30%
    Từ ngày 1/7 tới, sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TƯ Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Như vậy, tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30%, là mức tăng đáng kể so với con số tăng bình quân mỗi năm 7% khi chưa thực hiện cải cách tiền lương. Tức là tiền lương trung bình của công chức, viên chức sẽ khoảng 10 triệu đồng/tháng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO