cựu chiến binh

Hà Nội tặng 1.690 suất quà đến các cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội trao 1.690 suất quà tặng cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
  • Chương trình thiện nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”: Hành trình tri ân đầy ý nghĩa
    Tiếp nối truyền thống và trách nhiệm chia sẻ cùng cộng đồng, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Hội Cựu chiến binh trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) và Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức chương trình khám thiện nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại Điện Biên từ ngày 3-7/4/2024. Với nhiều hoạt động ý nghĩa chương trình đã góp phần lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.
  • Hội Cựu chiến binh TP. Hà Nội là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân
    Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội hiện có gần 280.000 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 784 tổ chức Hội cơ sở và 5.197 chi hội. Trong đó, có 95.169 đồng chí là đảng viên; có 15.608 đồng chí là cán bộ cao cấp (445 đồng chí cán bộ cấp tướng); có 86 đồng chí là Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động; có 25.897 đồng chí là thương, bệnh binh.
  • Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình: Tiếp lửa truyền thống của những người cựu chiến binh
    Cứ đến ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) hàng năm, những người cựu chiến binh (CCB) Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình lại có dịp hồi tưởng lại những kí ức hào hùng năm xưa. Trong những hồi tưởng của những người CCB tóc pha sương đó, họ đều hóa thân mình trở lại là những người lính chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm xưa. Có lẽ, trong sâu thẳm tâm can của lớp CCB ấy, mỗi người đều mang trong mình một niềm ấp ủ. Hình như họ đang nhớ về những đồng đội của mình - người mất, người còn!
  • Tri ân và lan tỏa giá trị nhân văn
    Mỗi dịp tháng 7 về, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” lại diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước. Hòa chung sự tri ân ý nghĩa ấy, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) và 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp với Tạp chí Người Hà Nội tổ chức chương trình “Khúc quân hành” lần VI với nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn.
  • Cựu chiến binh gương mẫu
    Ở tổ dân phố số 11 phường Việt Hưng (quận Long Biên), ai cũng quý mến, nể phục cựu chiến binh Nguyễn Chí Nôm bởi ông là tấm gương sáng trong các phong trào, hoạt động ở địa phương. Trong cuộc sống hằng ngày, ông luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong nhiều việc của tổ dân phố, từ chăm sóc thanh thiếu nhi cho đến làm đẹp cảnh quan môi trường, giữ bình yên khu phố... Với những đóng góp của mình, năm 2021, ông được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt".
  • Dấu ấn vì cộng đồng của các cựu chiến binh
    Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng như: Trực chốt phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm trật tự đô thị... Qua đó, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
  • Bamboo Airways tri ân ưu đãi và vé bay thẳng miễn phí Côn Đảo từ Hà Nội, Vinh, Hải Phòng cho các cựu chiến binh cùng thân nhân
    Nhân dịp khai trương các đường bay tới Côn Đảo, Bamboo Airways triển khai đồng loạt nhiều chương trình ưu đãi như tặng 30 - 50% giá vé máy bay cho hành khách đặt trên website của Hãng, tặng vé bay miễn phí tri ân cựu binh Côn Đảo...
  • Người cựu chiến binh gương mẫu, hết lòng vì mọi người
    Trở về sau những tháng năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, cựu chiến binh Trần Quang Huy - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn An Vọng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội luôn gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì công việc chung. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn luôn quan tâm, nỗ lực góp công, góp sức cho sự phát triển của xã hội.
  • Quan tâm toàn diện đến người có công
    Hà Nội là địa phương có số lượng người có công lớn nhất cả nước với gần 800.000 người, trong đó có hơn 91.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chăm lo toàn diện đến người có công. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, đầy ý nghĩa.
  • Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc
    Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) chiều 24-7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các đại biểu thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019.
  • Tổng Bí thư: Nếu để suy thoái mà mất Đảng, mất chế độ là mất tất cả
    Tổng Bí thư nhấn mạnh Hội Cựu chiến binh phải là chỗ dựa chắc chắn bảo vệ chính trị, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và bảo vệ thành quả cách mạng.
  • Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ hai
    Sáng nay 16/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Hội Cựu Chiến binh Văn phòng Quốc hội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ hai phiên chính thức, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Tổng thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan đã tới dự.
  • Chuyện giờ mới kể về nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai
    Hàng xóm cho hay có lẽ cha mẹ của nghi phạm không ngờ 2 đứa con mình phạm tội liều lĩnh đến thế nên đã bỏ đi.
  • Trọn đời vẽ chân dung Bác Hồ
    Niềm đam mê vẽ chân dung Bác Hồ của cựu chiến binh Trần Ngọc (71 tuổi, TP. Đà Nẵng, nguyên Chủ nhiệm Nhà văn hóa Quân khu 5) đã tạo ấn tượng đặc biệt trong lòng đồng đội và quần chúng nhân dân trên địa bàn.
  • Niửm mong mửi của người Cựu chiến binh sau khi mãn hạn tù
    Thật khó có từ nà o diễn tả được niửm vui của những người tù sau khi mãn hạn được trở vử với gia đình, với cộng đồng. Bởi với họ, mỗi phút giây trở nên quý giá hơn bao giử hết. Nhưng đối với ông Trần Quang Ngữ thì lại khác, niửm vui đoà n tụ không thấy đâu nhưng nỗi đau để lại với ông thì quá lớn. Trở vử sau 15 năm, vợ con thì bử đi xa, ngôi nhà  là  tà i sản quý giá nhất để ông có chốn nương thân đến nay đã hơn 12 năm, ông Ngữ vẫn chưa nhập được hộ khẩu vử nhà  của mình tại số 399 (nay là  số 700) M
  • Cựu chiến binh là m già u từ cây chè
    NHN Online- Phát huy truyửn thống Bộ đội Cụ Hồ, Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tư ở xóm 10, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An đã gây dựng kinh tế từ nguồn vốn nhử bé khiến bao người nể phục.
  • Cuối năm gặp người cựu chiến binh là m phong trà o giửi
    NHN Online - Аã từng và o sinh ra tử­ trên chiến trường, góp phần bảo vệ hòa bình cho đất nước, ông Аinh Văn Ven “ Hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Chủng (Tân Lập, Thanh Sơn, Phú Thọ) vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, không ngừng đóng góp công sức tham gia xây dựng và  phát triển địa phương.
  • Chủ tịch nước tiếp cựu chiến binh bảo vệ biên giới phía Bắc
    NHN Online - Ngà y 14-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật 80 cựu chiến binh Sư đoà n 356 - đơn vị lập nhiửu thà nh tích bảo vệ biên giới phía Bắc tại các cao điểm thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà  Giang 40 năm trước.
  • Chủ tịch nước tiếp thân mật các cựu chiến binh Sư đoà n 356
    NHN Online - Nhân kỷ niệm ngà y Thương binh liệt sĩ 27/7, ngà y 14/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật 80 cựu chiến binh Sư đoà n 356 - đơn vị lập nhiửu thà nh tích bảo vệ biên giới phía Bắc tại các cao điểm thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà  Giang 40 năm trước.
  • Người nữ cựu chiến binh hết mình vì đồng đội
    (NHN) Hiện nay có rất nhiửu Cựu chiến binh (CCB) vẫn đang ngà y đêm chăm lo các công việc ân nghĩa cả với người còn sống và  các đồng đội đã hy sinh. Trong số đó có Thượng tá Nguyễn Thị Tiến, người phụ nữ bé nhử nguyên là  Phó Giám đốc viện Bảo tà ng Quân khu IV.
  • Gia đình cựu chiến binh cần giúp đỡ
    (NHN) Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, nhưng hậu quả của nó để lại gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Truyửn, ngụ xóm 6, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Hà  Nam, rất nặng nử.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO