đam mê

Phong Điệp nhà văn tuổi rồng và những đam mê sáng tạo
Tôi quen biết nhà văn Phong Điệp từ những năm 2007, 2008. Khi ấy Phong Điệp đang làm việc ở báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) và là chủ nhân trang web phongdiep.net. Là người thuộc thế hệ viết bằng bút mực có tác phẩm đầu tay lúc 20 tuổi, tôi háo hức muốn tìm hiểu và kết bạn với một tác giả sinh sau mình 25 năm (Phong Điệp sinh năm 1976), viết bằng bàn phím máy tính và cũng có cuốn sách đầu tay lúc 20 tuổi (tập truyện ngắn “Khi ta hai mươi”, Nxb Trẻ, 1996).
  • Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Huế: Giới thiệu, quảng bá hình ảnh di sản văn hóa qua lăng kính nghệ thuật
    Hàng trăm nghệ sĩ nhiếp ảnh tham gia Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Huế 2023 do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp tổ chức nhằm kết nối, giới thiệu và quảng bá hình ảnh di sản văn hóa Cố đô Huế.
  • Cậu học trò với niềm đam mê môn Vật Lý
    Học tập là con đường ngắn nhất để tiếp cận với tri thức, là nơi để mỗi người hoàn thiện bản thân và phát triển toàn diện về mọi mặt. Đến với trường Trung học cơ sở Thanh Trì (Hoàng Mai - Hà Nội), chúng tôi được gặp một trong những tấm gương tiêu biểu đạt thành tích về học tập trong năm học 2022 – 2023 của nhà trường, đó là em Mạc Tuấn Đạt - học sinh lớp 9A4.
  • Mở ra những đam mê sáng tác
    Bên cạnh những cuộc vận động sáng tác từ các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hoá, các khoá học sáng tạo trong văn chương đang phát triển mạnh mẽ trong năm 2023, mang lại những “cơ hội vàng” cho những người đam mê viết lách để khám phá và phát triển tài năng của mình.
  • Cống hiến tuổi thanh xuân cho niềm đam mê đặc biệt
    Niềm đam mê với công tác vận động hiến máu tình nguyện đã “biến” anh Thuỷ trở thành “thủ lĩnh” của những “sứ giả đỏ” khi còn rất trẻ. Đây cũng chính là động lực tiếp bước anh trên con đường lan tỏa những giá trị nhân văn và trao đi lòng nhân ái tới cộng đồng.
  • Mua sách qua mạng dần trở thành xu thế, hiệu sách truyền thống đìu hiu
    Hiện nay, các trang thương mại điện tử thường có nhiều chương trình ưu đãi, chiết khấu cao, giúp độc giả tiết kiệm thời gian. Độc giả ưu tiên mua qua mạng và ngày càng ít đến hiệu sách hơn.
  • Tác giả Hương Thảo: “Đọc sách giúp các phụ huynh là niềm vui và đam mê”
    Phần lớn phụ huynh nhớ tới Thảo như một người “bình” sách có tâm, tận tụy. Một số thì nhớ đến Thảo như một tác giả sách thiếu nhi vừa mơ mộng lại vừa thiết thực.
  • Nghệ nhân đam mê với nghề điêu khắc gỗ
    Về xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội hỏi tên nghệ nhân điêu khắc gỗ Hoàng Văn Kế, hầu như người dân nơi đây đều biết. Là một nghệ nhân tiêu biểu trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, nắm giữ nhiều bí quyết, kỹ năng chạm khắc những hoa văn tinh xảo trên gỗ, ông đã hoàn thiện nhiều tác phẩm nghệ thuật trên các công trình di tích văn hóa lịch sử mang tầm cỡ quốc gia.
  • Hà Nội triển khai cam kết với UNESCO: Tiếp lửa đam mê, khơi nguồn sáng tạo
    Tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), thành phố Hà Nội chủ trương đặt sáng tạo văn hóa, phát triển nguồn lực văn hóa làm trung tâm của quá trình phát triển bền vững.
  • Người Vũ Lăng đam mê nghề tạc tượng
    Làng Vũ Lăng (xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai) vốn nổi tiếng với nghề sơn, tạc tượng truyền thống. Từ sự tài hoa, cần mẫn, mỗi năm, người Vũ Lăng tạo ra hàng nghìn bức tượng có giá trị nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
  • Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Cồ Huy Hùng: Cứ đam mê rồi có ngày “đơm hoa kết trái”
    Khiêm tốn, kiệm lời, không muốn nói nhiều về mình, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Cồ Huy Hùng (Trưởng khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) là người say mê và cháy hết mình với âm nhạc dân tộc.
  • Nghệ sĩ nhân dân Minh Gái: Vẫn ''giữ lửa'' đam mê nghệ thuật tuồng
    Với giới mộ tuồng, sành tuồng, cái tên Minh Gái được nhắc đến với sự ngưỡng mộ. Trong chặng đường nghệ thuật hơn 40 năm, bà đã gắn bó với hàng trăm vai diễn và nhiều giải thưởng danh giá. Giờ đây, đã nghỉ hưu nhưng trong lòng người nghệ sĩ xứ Đoài vẫn không thôi day dứt, trăn trở về tương lai của nghệ thuật tuồng.
  • Nghệ sĩ nhân dân Minh Gái: Vẫn ''giữ lửa'' đam mê nghệ thuật tuồng
    Với giới mộ tuồng, sành tuồng, cái tên Minh Gái được nhắc đến với sự ngưỡng mộ. Trong chặng đường nghệ thuật hơn 40 năm, bà đã gắn bó với hàng trăm vai diễn và nhiều giải thưởng danh giá. Giờ đây, đã nghỉ hưu nhưng trong lòng người nghệ sĩ xứ Đoài vẫn không thôi day dứt, trăn trở về tương lai của nghệ thuật tuồng.
  • Người sống với đam mê sáng tạo gốm và tranh
    Nguyễn Như Quang, ông "vua gốm" thập niên 90 của thế kỷ trước nay đã có một không gian riêng ở làng gốm cổ Bát Tràng để bày biện những tác phẩm gốm đẹp độc đáo của mình. Nhưng khi đến với không gian này, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên không chỉ về gốm, mà còn cơ man nào là tranh các thể loại…
  • Nữ cung thủ vượt khó để  "cháy" cùng đam mê
    Mới bước sang tuổi 20 vậy mà cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã xuất sắc ghi danh ở nhiều giải đấu trong nước và khu vực. Đặc biệt, cô còn là vận động viên trẻ của Việt Nam để lại nhiều ấn tượng và sự kỳ vọng trong tương lai từ thế vận hội Olympic 2020 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản.
  • Nghệ thuật chèo giữ lửa đam mê thông qua mạng xã hội
    Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên toàn quốc không thể diễn ra theo cách truyền thống. Trong bối cảnh ấy, công nghệ 4.0 đã trở thành hướng đi phù hợp nhất để các tiết mục đến với khán giả, vừa như một giải pháp để nghệ sĩ được thỏa đam mê của mình. Gần dây, các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam đã tổ chức chuỗi chương trình “Giữ lửa đam mê” góp phần động viên tinh thần người yêu nghệ thuật truyền thống trong mùa dịch.
  • Khai mạc cuộc thi “Build On Việt Nam 2021” dành cho cộng đồng lập trình viên đam mê công nghệ “điện toán đám mây”
    Hà Nội, ngày 15/7/2021 chính thức diễn ra lễ khai mạc sự kiện “Build on, Vietnam 2021” - cuộc thi hackathon do Amazon Web services (AWS) phối hợp với VnDXE tổ chức, dành cho cộng đồng lâp trình viên đam mê công nghệ “điện toán đám mây” mang đến những sáng kiến và giải pháp công nghệ để giải quyết với những thách thức của các nhà tài trợ.
  • Cô giáo ''thắp lửa'' đam mê ca trù
    Sinh năm 1994, tròn 27 tuổi nhưng ca nương Đặng Thị Hường đã có đến 20 năm gắn bó với ca trù. Song song với công việc dạy âm nhạc ở Trường Trung học cơ sở Đông La (xã Đông La, huyện Hoài Đức), hiện ca nương 9X này còn tích cực hoạt động trong Câu lạc bộ Ca trù Thăng Long (Hà Nội) và “thắp lửa” đam mê ca trù cho các em nhỏ ở quê mình.
  • Nữ cảnh sát PCCC Hà Nội: Đam mê hơn cả một nghề
    Sau hiệu lệnh, những chiếc xe cứu hỏa bắt đầu hú còi, lao ra cổng, gấp gáp và khẩn trương. Trong số những người lính tham gia tác chiến ấy, luôn có một nữ cảnh sát can trường và gan dạ. Đó là đại úy Nguyễn Thị Ngọc Lan, người được mệnh danh là “bông hồng thép” của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hà Nội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO