dân tộc thiểu số

Tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ IV năm 2024
Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cũng như đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô về kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2019 - 2024...
  • Bộ đội biên phòng tặng áo ấm, chăn cho học sinh và người dân nghèo khu vực biên giới Quảng Trị
    Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vận động, phối hợp trao tặng áo ấm và chăn… cho người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới thuộc huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).
  • Khơi dậy sức sáng tạo về đề tài dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ
    Nhằm động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật xứng tầm với những đóng góp, hy sinh của đồng bào các dân tộc thiểu số, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức “Chương trình đi thực tế, sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ, năm 2023”.
  • Tập huấn bảo tồn, phát huy loại hình văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số
    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 2894/QÐ-BVHTTDL kèm theo Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy về bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số, năm 2023 tại các tỉnh: Bắc Kạn, Quảng Bình, Khánh Hòa và Tây Ninh.
  • Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số
    Hà Nội hiện có gần 108.000 người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc 50/53 DTTS sinh sống đan xen cùng người Kinh ở tất cả hầu hết 30/30 quận, huyện, thị xã (chiếm 1,3% dân số toàn Hà Nội).
  • Quảng Trị: Đặc sắc lớp truyền dạy nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng
    Nhằm bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, Phòng VH&TT huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) tổ chức khai giảng lớp dạy nghệ thuật trình diễn cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số cho 70 học viên.
  • Mặt trận Thành phố gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số Xuân Quý Mão
    Sáng 10/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số Xuân Quý Mão năm 2023. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có 100 đại biểu là chức sắc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ Thủ đô.
  • Trưng bày “Di sản văn hóa truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình”
    Tối 15/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình phối hợp với UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Khai trương trưng bày chuyên đề Di sản văn hóa truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình năm 2022 tại Nhà Văn hóa xã Tân Lập.
  • Tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu
    Sáng 11/12, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm học 2021-2022. Có 161 giáo viên, sinh viên và học sinh dân tộc thiểu số Thủ đô được tuyên dương đợt này.
  • TS Bàn Tuấn Năng:  Đánh thức di sản phải bắt đầu từ các chủ thể văn hóa
    Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng hiện công tác tạc Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Là Trưởng ban Đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” nên dẫu sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội, ông vẫn luôn đau đáu với việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc mình. Cùng Người Hà Nội lắng nghe những chia sẻ của ông để hiểu thêm những say mê và niềm trăn trở ấy.
  • Bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số rất ít người
    Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Quyết định 2579/QÐ-BVHTTDL nhằm khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số rất ít người, năm 2022.
  • Xây dựng Câu lạc bộ văn hóa dân gian gắn với phát triển du lịch
    Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành quyết định giao Vụ Văn hóa dân tộc phối hợp với Sở VHTTDL Lạng Sơn, Kon Tum, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắk Nông tổ chức xây dựng các mô hình CLB sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư, năm 2022.
  • Từng bước phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số Thủ đô
    Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống sinh hoạt của người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng, song tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS Hà Nội vẫn cơ bản ổn định. Đó chính là nền tảng và điểm tựa tinh thần để Hà Nội tự tin thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
  • Tuyên Quang: “Tết Ấm Áp” về với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình.
    Ngày 08/01/2022, Sở Văn hóa TT&DL tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Lâm Bình và nhà tài trợ Thẩm mỹ SaiGon Young tổ chức chương trình tặng quà “Tết ấm vùng cao" cho bà con là dân tộc thiểu số, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.
  • Nét đẹp trong đồng bào dân tộc thiểu số
    Trên địa bàn Thủ đô hiện có khoảng 108 nghìn đồng bào dân tộc thiểu số sống đan xen ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã. Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã đem lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cũng như ý thức gương mẫu, tự giác của đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện nếp sống văn minh. Đặc biệt, tại các xã miền núi, số hộ đồng bào dân tộc thiểu số là Gia đình văn hóa đã đạt hơn 93%.
  • Xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số Hà Nội: Về đích đúng hẹn
    Bao nhiêu năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là bấy nhiêu năm vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Thủ đô được Thành phố chăm lo đầu tư nguồn lực để sớm hình thành diện mạo mới, kế thừa giá trị truyền thống tốt đẹp nơi thôn, bản. Đến thời điểm này, trong số 14 xã DTTS thì chỉ còn xã An Phú (huyện Mỹ Đức) chưa về đích NTM, song người dân và chính quyền địa phương nơi đây đang nỗ lực thực hiện lời hẹn cán đích vào năm 2022.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO