đang cộng sản việt nam

6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Tuyên giáo Thành phố quý II năm 2024
Trong “Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo Thành phố quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024” diễn ra sáng 3/4/2024 tại UBND Thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội), lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đã nêu 6 nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo Thủ đô trong 3 tháng tới.
  • Quận Cầu Giấy: Nhiều dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng
    Năm 2023 vừa qua, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy (Thành phố Hà Nội) đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả tích cực và dấu ấn đậm nét.
  • 4 bài học kinh nghiệm trong thực hiện Điều lệ Đảng của huyện Mê Linh
    Sau 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025), huyện Mê Linh (Thành phố Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh những thành tựu, huyện ủy Mê Linh xác định còn những khó khăn, hạn chế và rút ra được 4 bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng.
  • Hà Nội sẽ đảm bảo “mọi người, mọi nhà đều có Tết”
    Tại buổi họp báo chiều 19/1 thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và công tác phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, cho biết, Thành phố sẽ thực hiện phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”.
  • ‏Chuyển đổi số - xu thế tất yếu của báo chí hiện đại‏
    ‏Sáng 30/11, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn" đã được diễn ra tại Thái Bình do báo Nhân Dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp tổ chức. ­‏
  • Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghiêm Xuyên (huyện Thường Tín)
    Nghiêm Xuyên là một xã vùng chiêm trũng của huyện Thường Tín, Hà Nội, trải qua hàng nghìn năm đấu tranh với thiên nhiên, đấu tranh với kẻ thù xâm lược và xây dựng quê hương đất nước, nhân dân Nghiêm Xuyên đã xây đắp nên một truyền thống văn hoá lâu đời và luôn mang trong mình tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cần cù sáng tạo trong lao động, dũng cảm, kiên cường bất khuất trong chiến đấu.
  • Quảng trường Nhà hát Lớn và Nhà hát Lớn thành phố trong ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (quận Hoàn Kiếm)
    Quảng trường Nhà hát Lớn ở trung tâm Thủ đô Hà Nội tại số 1 phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm nay mang tên Quảng trường Cách mạng tháng Tám.
  • Di tích An toàn khu cây gạo chợ Bỏi và Quán cơm bà Tấc (huyện Đông Anh)
    An toàn khu Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám được xây dựng trên địa bàn của nhiều xã ven đô từ năm 1941 đến tháng 8/1945. Xã Hải Bối là một trong 9 điểm của ATK ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Quán cơm bà Tấc cùng cây gạo ở chợ Bỏi chính là trạm đón tiếp cán bộ Trung ương Đảng. Hiện nay, chứng tích duy nhất còn lại của địa điểm liên lạc này chính là cây gạo có tuổi thọ chừng vài trăm năm, gốc già xù xì nổi khối, cành lá vươn cao xum xuê.
  • Di tích An toàn khu Quán cơm cụ Điếc (huyện Đông Anh)
    Di tích cách mạng Xuân Canh nằm trên đường quốc lộ số 3 thuộc địa phận xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Đây chính là địa điểm lịch sử ghi dấu một quán cơm bình dị của cụ Nguyễn Thị Thanh nhưng đã đóng góp rất nhiều cho cách mạng.
  • Di tích An toàn khu Ngọc Giang (huyện Đông Anh)
    Bia di tích cách mạng được dựng ở thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc , huyện Đông Anh, Hà Nội, nơi có chùa Ngọc Giang và nhiều gia đình là cơ sở cách mạng của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1941 đến 1945.
  • Di tích Tân Yên (huyện Sóc Sơn)
    Bia lưu niệm chi bộ Tân Yên ghi dấu việc thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đa Phúc (nay là huyện Sóc Sơn), hiện nay thuộc khu hành chính số 6, thôn Tân Yên, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.
  • Nhà số 15 Hàng Nón, nơi thành lập tổ chức Công đoàn đầu tiên (quận Hoàn Kiếm)
    Nhà số 15 Hàng Nón, thuộc phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là nơi Tổng công hội Bắc Kỳ, tổ chức Công đoàn đầu tiên, được thành lập ngày 28/7/1929.
  • Phát động Cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024
    Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phát động Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2030)”.
  • Phải vươn lên tầm cao hơn nữa
    Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về ''Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới" đã được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2008. Cho đến nay, những vấn đề được đề cập đến trong nội dung Nghị quyết vẫn là những vấn đề nóng hổi và có ý nghĩa thời sự rất cao đối với sự phát triển của văn học nghệ thuật (VHNT).
  • Ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5
    Tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Lao động đầu tiên được tổ chức vào năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Giai cấp công nhân Việt Nam đã lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày đỉnh cao của phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập - tự do - dân chủ, giành những quyền lợi kinh tế - xã hội.
  • Hội thi hát đối Dân ca quan họ Bắc Ninh
    Sáng 22/2, tại Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thi hát đối đáp Dân ca quan họ Bắc Ninh Xuân Quý Mão 2023.
  • Tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam”
    Từ ngày 18/05, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” tại Hải Phòng.
  • "Chủ tịch Hồ Chí Minh - tên Người sáng mãi"
    Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), mừng Xuân Quý Mão 2023 và thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tối 6/2, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm phối hợp với Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức Chương trình sinh hoạt chính trị với chủ đề: "Chủ tịch Hồ Chí Minh - tên Người sáng mãi".
  • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ
    Sáng 3/2, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).
  • Ra mắt bộ sách “Thường thức chính trị”
    Sáng 3/2, tại Hà Nội, Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu bộ sách “Thường thức chính trị”.
  • Chiếu phim miễn phí kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
    Trung tâm Chiếu phim quốc gia cho biết, Trung tâm sẽ tổ chức đợt chiếu phim miễn phí “Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023", tại địa chỉ 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
  • Triển lãm mỹ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023
    Ngày 12/1, Hội Mỹ thuật Việt Nam mở triển lãm “Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023” chào đón Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO