Đẩy mạnh cơ giới hóa, bảo đảm môi trường Thủ đô xanh - sạch - đẹp

Hương Ly - Ảnh: Anh Tuấn (HNM)| 22/02/2018 11:40

Chiều 21-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm, tặng quà và động viên tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO). Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành của TP Hà Nội.

Đẩy mạnh cơ giới hóa, bảo đảm môi trường Thủ đô xanh - sạch - đẹp


Với 4.752 cán bộ, công nhân viên, URENCO có nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh môi trường tại 4 quận nội đô và một số quận, huyện khác, xử lý hàng nghìn tấn rác thải mỗi ngày với tổng doanh thu năm 2017 đạt 1.362 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao công tác ứng trực, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp phục vụ người dân và du khách du Xuân, đón Tết của tập thể cán bộ, công nhân viên URENCO. Theo đồng chí Nguyễn Đức Chung, trong năm 2017, URENCO đã chuyển từ mô hình hoạt động theo cơ chế đặt hàng sang cơ chế đấu thầu trong xử lý rác thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn một số quận nội thành. 

Qua gần một năm thực hiện, chi phí duy tu, xử lý rác đã giảm khoảng 33%; chất lượng công việc có nhiều tiến bộ, nhiều công nhân đã chuyển từ công việc thu gom rác thủ công sang lái xe cơ giới thu dọn rác. Kết quả này này đã khẳng định sự đúng đắn về định hướng cơ giới hóa hoạt động thu gom, xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường của TP Hà Nội, góp phần giữ gìn và xây dựng hình ảnh Thủ đô ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Biểu dương nỗ lực của URENCO trong việc nghiên cứu, lắp đặt thành công trạm trung chuyển, xử lý rác thải, qua đó giúp cắt giảm thời gian và chi phí, đồng chí Nguyễn Đức Chung khẳng định, kết quả này đã cho thấy sự cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động URENCO trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng công việc được giao. 

Nhấn mạnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, thành phố sẽ đẩy mạnh cơ giới hóa hoạt động xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, trang bị thêm xe chuyên dụng công suất lớn cho công ty. URENCO cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn nước ngoài đào tạo lái xe hút rác, hút bụi, góp phần bảo đảm môi trường Thủ đô ngày càng trong lành, sạch sẽ, qua đó giảm thiểu bệnh hô hấp cho người già, trẻ nhỏ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu tập thể lãnh đạo URENCO tiếp tục rà soát đơn giá định mức, cắt giảm chi phí hành chính, dành nguồn lực cải thiện thu nhập cho người lao động, phấn đấu nâng thu nhập trung bình của người lao động lên mức mức 13-15 triệu đồng/tháng, qua đó giúp cán bộ, công nhân viên yên tâm làm việc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn, tập thể lãnh đạo, công nhân viên URENCO sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng công việc, thực hiện cổ phần hóa theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường cơ giới hóa trong hoạt động chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn môi trường Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã trao tặng quà của thành phố và mừng tuổi cho những cán bộ, công nhân viên đại diện cho 4.752 người lao động tại URENCO.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng đã chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao 8 xe quét, hút bụi đường phố do Công ty cổ phần Tập đoàn THAIGROUP tặng URENCO.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh cơ giới hóa, bảo đảm môi trường Thủ đô xanh - sạch - đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO