dị tật

Sàng lọc trước sinh và sơ sinh: Nâng cao chất lượng giống nòi
Với sự phát triển của y học hiện đại, sàng lọc trước sinh và sơ sinh được coi là “chìa khóa vàng” giải mã dị tật bẩm sinh ở trẻ. Thế nhưng, nhiều người chưa hiểu hết được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác sàng lọc này. Không chỉ dừng lại ở chuyện cá nhân của mỗi gia đình, sàng lọc trước sinh và sơ sinh còn chính là bước đi lâu dài của ngành Dân số, cả xã hội vì mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng giống nòi.
  • Gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị dị tật tại Việt Nam
    Tối 6-5, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương cho bà Katrin Kandel-Giám đốc Điều hành Tổ chức Y tế thiện nguyện Vương quốc Anh mang tên Facing The World nhằm ghi nhận những đóng góp, cống hiến của bà và tổ chức này tại Việt Nam trong 10 năm qua.
  • Virus Zika gây ra nhiều dị tật bẩm sinh sau khi biến đổi gene
    Virus Zika đã xuất hiện từ nhiều thập kỷ qua, nhưng chỉ trong thời gian gần đây, chúng mới bắt đầu gây nhiều dị tật bẩm sinh do loại virus mang bệnh trên vật chủ là muỗi này có thể đã biến đổi gene vào năm 2013.
  • Chăn nuôi công nghệ cao là hướng đi tất yếu
    Sáng 21-9, Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức hội thảo “Bàn giải pháp phát triển chăn nuôi ổn định, hiệu quả và bền vững”. Bên cạnh các nội dung về khắc phục bất cập, nhiều ý kiến nêu rõ việc đưa công nghệ cao vào chăn nuôi là hướng đi tất yếu, sẽ mang lại sự phát triển ổn định, hiệu quả, bền vững cho ngành chăn nuôi.
  •  Khoảng 30.000 trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh mỗi năm
    (NHN) Hà ng năm, số trẻ sinh ra với tỷ lệ dị tật bẩm sinh (DTBS) ở Việt Nam chiếm khoảng 1,5% - 3%. Do vậy, hà ng năm trên toà n quốc có khoảng từ 22.000 đến 30.000 trẻ sinh ra có dị tật bẩm sinh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO