Dịch sốt xuất huyết giảm mạnh, cảnh báo bệnh sởi gia tăng

Thu Trang/Hanoimoi| 15/11/2017 16:10

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 36.345 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 7 trường hợp tử vong. Trong tuần từ ngày 6 đến 12-11, Hà Nội ghi nhận 490 trường hợp mắc sốt xuất huyết; cụ thể, 19 quận, huyện có số mắc giảm và 11 quận, huyện có số mắc tương đương tuần trước. Như vậy, dịch bệnh sốt xuất huyết có xu hướng giảm mạnh.

Tuy nhiên, số ca bệnh sởi đang tiếp tục tăng trong thời gian gần đây. Tuần qua ghi nhận thêm 10 trường hợp sốt phát ban dạng sởi, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 189, trong đó 63 trường hợp dương tính với sởi (tăng 61 ca so với năm 2016) và 1 ca tử vong. PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định, khu vực xuất hiện bệnh nhân sởi năm nay rất rộng, rải rác tại 53 xã, phường của 24/30 quận, huyện, thị xã. Theo chu kỳ, dịch sởi xuất hiện từ 3 đến 5 năm/lần. 

Do vậy, nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, nguy cơ dịch sởi sẽ quay lại sau vụ dịch năm 2014 khiến hơn 140 trẻ tử vong. Sở Y tế Hà Nội đang thực hiện các biện pháp như: Vệ sinh môi trường; rà soát trẻ dưới 5 tuổi để tiêm phòng bổ sung...
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Dịch sốt xuất huyết giảm mạnh, cảnh báo bệnh sởi gia tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO