Dịch tả lợn châu Phi

Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác nghiên cứu vắc xin dịch tả lợn châu Phi
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị với phía Hoa Kỳ chuyển giao giống virus đã nghiên cứu thành công để tổ chức nghiên cứu, sản xuất vắcxin dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam.
  • Hà Nội có 93 xã, phường đã qua 30 ngày không phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi
    Ngày 23-7, Sở NN&PTNT Hà Nội thông tin, trong tuần qua (từ ngày 15 đến 21-7), bệnh Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh tại 375 hộ, cơ sở chăn nuôi ở 9 thôn trên địa bàn thành phố; làm mắc bệnh, tiêu hủy 6.102 con lợn.
  • Hà Nội đẩy mạnh phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi
    Sau gần 5 tháng bệnh Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Hà Nội, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi, Hà Nội đã, đang tập trung lực lượng phòng, chống bệnh dịch; tổ chức tiêu hủy triệt để lợn bệnh; hỗ trợ kịp thời kinh phí cho người dân; thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học...
  • 62/63 tỉnh, thành có dịch tả lợn châu Phi
    Tính đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện 62/63 tỉnh, thành phố của cả nước.
  • Sản phẩm thịt lợn nhập khẩu tăng mạnh: Thách thức lớn cho ngành chăn nuôi
    Trong khi bệnh Dịch tả lợn châu Phi đang gây thiệt hại lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại, thì ngành chăn nuôi trong nước lại chịu thêm sức ép từ sản phẩm thịt lợn nhập khẩu. Đây là những thách thức lớn đặt ra với ngành chăn nuôi, đòi hỏi các cấp, các ngành chức năng phải sớm tìm ra biện pháp để ổn định sản xuất, bình ổn thị trường...
  • Dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ lây lan trên diện rộng
    Theo số liệu báo cáo mới nhất của Chi cục thú y Hà Tĩnh, tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát hiện được 12 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 12 xã, phường, thị trấn và đang đứng trước nguy cơ khó kiểm soát.
  • Tin đồn "muối hồng Himalaya chữa được bệnh Dịch tả lợn châu Phi" là không đúng
    Trước thông tin một số người chia sẻ trên mạng xã hội "nhờ sử dụng muối hồng Himalaya mà cứu được đàn lợn khỏi bệnh Dịch tả lợn châu Phi", ngày 12-6, ông Phạm Ngọc Thạch (Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho biết, hiện chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào khẳng định muối hồng Himalaya có thể chữa được bệnh cho người và gia súc.
  • Loại bỏ ngay tâm lý buông xuôi trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi
    Sáng 11-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn công tác của thành phố kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại huyện Quốc Oai. Cùng tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; đại diện các sở, ngành thành phố.
  • Phát hiện xe tải chở heo chết nhiễm dịch tả châu Phi vẫn đem đi bán
    Cơ quan chức năng phát hiện tài xế lái xe tải chở heo nhiễm dịch tả châu Phi đem đi bán ở một số địa phương tại tỉnh Quảng Nam.
  • Nghệ An: Dịch tả lợn Châu Phi đang lan rộng
    Mặc dù tỉnh Nghệ An đã thực hiện niều biện pháp để phòng, chống và dập dịch tả lợn Châu Phi nhưng hiện nay dịch bệnh đã lây lan trên diện rộng. Hiện, dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng khó kiểm soát khi đã có đến 13 huyện, thị xuất hiện ổ dịch.
  • Giá heo hơi hôm nay 21/5: Miền Nam rục rịch đi lên
    Giá heo hơi hôm nay 21/5 nhiều địa phương của miền Nam rục rịch tăng giá trở lại, miền Bắc và miền Trung vẫn chưa thoát đà giảm giá.
  • Bệnh dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục bùng phát mạnh tại Hà Nội
    Ngày 14/5, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thông tin về tình hình diễn biến phức tạp với sự bùng phát với quy mô ngày càng lớn của bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại tất các quận, huyện, thị xã có chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  • Cấp bổ sung 84.929 lít hóa chất phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi
    Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, sau hơn 2 tháng xâm nhiễm vào địa bàn thành phố, đến nay, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 6.103 hộ chăn nuôi (chiếm 7,57% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi của thành phố) ở 1.012 thôn, tổ dân phố của 318 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh và tiêu hủy 95.910 con lợn (chiếm 5,12% tổng đàn lợn của thành phố). Các huyện có số lượng lợn bị tiêu hủy lớn là Sóc Sơn 28.988 con, Quốc Oai 9.409 con, Đông Anh 8.473 con, Phú Xuyên 6.966 con…
  • 29 tỉnh có dịch tả lợn châu Phi, đã tiêu hủy trên 1,3 triệu con lợn
    Dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành tại 29 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Theo thống kê, đã có trên 1,2 triệu con lợn bị tiêu hủy.
  • Thái Nguyên: 8/9 huyện, thị xã, thành phố có dịch tả lợn châu Phi
    Tính đến ngày 6/5, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 25 xã thuộc 8/9 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Thái Nguyên.
  • Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi: Thực hiện đồng bộ các giải pháp
    Trước diễn biến phức tạp, các cấp, ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng, chống và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu Phi - Đây là yêu cầu được nêu rõ tại hội nghị ứng phó cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi và tăng cường quản lý chó nuôi, phòng chống bệnh dại trên địa bàn thành phố, do UBND thành phố Hà Nội tổ chức ngày 23-4. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu chủ trì hội nghị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO