Đình chỉ kinh doanh bất động sản Công ty HHA trong thời hạn 12 tháng

KTĐT| 27/11/2020 20:31

Bán dự án chưa đủ điều kiện, Công ty HHA bị UBND tỉnh Bình Dương xử phạt vi phạm hành chính hơn 275 triệu đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản 12 tháng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Trúc vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 275 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng HHA (Công ty HHA) trụ sở tại L14-08B Toà nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) vì bán dự án chưa đủ điều kiện.
Cụ thể, Công ty HHA được xác định có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định tại dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Do đó, UBND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty HHA với số tiền 275 triệu đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản đến 12 tháng. 
Liên quan đến dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), mới đây Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định xử phạt hành chính lần thứ 2 với số tiền 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương (Công ty Đông Bình Dương) – chủ đầu tư dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương.
Được biết, dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũng vừa ra quyết định xử phạt hành chính lần thứ 2 với số tiền 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương (Công ty Đông Bình Dương) – chủ đầu tư dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương.
Lý do, Công ty Đông Bình Dương tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, cụ thể, đơn vị tiếp tục thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương mà không được cơ quan chức năng cấp phép, không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng số 25/QĐ-XPVPHC của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.  
Các hạng mục vi phạm gồm: Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư thương mại Đông Bình Dương có hiện trạng san nền khoảng 90%; san nền các tuyến đường đạt khoảng 90%; đã đầu tư bó vỉa, nền hạ cấp phối, chưa đầu tư vỉa hè, tỷ lệ đạt khoảng 60% (trong đó đã thảm nhựa một số tuyến đường); hệ thống thoát nước mưa, nước thải và cấp nước thì chưa đầu tư hoàn chỉnh, khoảng 60%; hệ thống chiếu sáng đã thi công một số tuyến đường, khoảng 10%.
Mặc dù mới được tái khởi động vào năm 2019, thế nhưng từ năm 2016, chủ đầu tư dự án Đông Bình Dương đã giao cho Công ty HHA tự mở bán, ký hợp đồng góp vốn và thu tiền của hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư thứ cấp với mức thu 95% tổng giá trị hợp đồng.
Qua kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phát hiện, Công ty Đông Bình Dương đã tổ chức san nền đạt khoảng 90%; Giao thông đã đầu tư bó vỉa, nền hạ cấp phối, chưa đầu tư vỉa hè, tỷ lệ đạt khoảng 60%. Tất cả đều thi công khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đình chỉ kinh doanh bất động sản Công ty HHA trong thời hạn 12 tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO