đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào

Vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển
Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955 - 22/3/2021), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
  • Gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
    Sáng 29-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kikeo Khaykham Phithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào, dẫn đầu, sang thăm và dự Hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa hai Đảng với chủ đề “Xây dựng Đảng
  • Đưa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng khăng khít
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, hai đảng, hai nước cần luôn đoàn kết, gắn bó, làm hết sức mình để đưa quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng khăng khít.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO