doanh nghiệp nhà nước

Quốc hội quyết định bỏ chế độ Viên chức suốt đời
Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội. Qua đó bỏ chế độ viên chức suốt đời.
  • Mới cổ phần hóa được 35/127 doanh nghiệp nhà nước
    Đây là thông tin được nêu tại buổi tọa đàm trực tuyến “Cổ phần hóa: Đúng pháp luật nhưng phải nhanh” do Cổng thông tin điện tử chính phủ vừa tổ chức, tại Hà Nội.
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
    Sáng 2-8, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.
  • Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Đến hẹn lại... khất
    Tại buổi Họp báo về kết quả cổ phần hóa (CPH) DN Nhà nước ngày 28/3, đại diện Bộ Tài chính cho hay, việc chậm trễ tiến độ CPH có nguyên nhân khách quan do DN phải CPH có quy mô lớn, quản lý nhiều tài sản Nhà nước, đặc biệt là đất đai.
  • Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
    Cổ phần hóa là chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao “sức khỏe”, hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), cũng như tạo điều kiện tham gia kinh doanh cho khu vực kinh tế tư nhân. Trên thực tế, tỷ trọng đóng góp của DNNN đang tiếp tục giảm xuống, hiện đóng góp 22% vào ngân sách và 28% GDP.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO