dự án tu bổ

Hà Nội khởi công dự án tu bổ di tích Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế
Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế còn là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương trong vùng, nơi giáo dục và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ.
  • Lễ khánh thành dự án tu bổ di tích đình Trường Lâm
    Đình Trường Lâm là nơi thờ ba vị Linh Lang đại vương, công chúa Đào Hoa và công chúa Phù Nương. Trong đó, Linh Lang đại vương là đức thánh đệ nhất.
  • Hoài Đức (Hà Nội): chậm trễ Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Phúc.
    Trong khi thành phố Hà Nội đang quan tâm đầu tư hàng ngàn tỉ đồng để tu bổ, tôn tạo di tích, việc này không chỉ bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc từ hàng trăm năm nay, mà còn tạo động lực cho việc phát huy di sản, thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, tại huyện Hoài Đức, dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Phúc hiện nay đang bị chậm tiến độ và có dấu hiệu đi ngược lại các quy định về bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích của các cơ quan quản lý.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO