Đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội

23/10/2017 09:11

Từ cầu Đuống đến vòng tròn ngã ba cầu Chui - Quốc lộ 5, nối với đường Nguyễn Văn Cừ. Vốn là một đoạn của quốc lộ 1A, chạy dọc thị trấn Đức Giang, huyện Gia Lâm trước đây.


Đường Ngô Gia Tự dài 3.000m, rộng 14-20m.

Đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội

Nay là phường Đức Giang, quận Long Biên (từ năm 2004).

Tên đường đặt năm 1994.

Đường này đi qua ba làng cũ: Gia Thụy, Trường Lâm và Thanh AM. Đầu thế kỷ XIX, làng Gia Thụy còn gọi là Gia Thị, làng Trường lâm có tên gọi là Hoa Lâm, đều thuộc tổng Gia Thị, còn làng Thanh Am có tên là Hoa Am, thuộc tổng Đặng Xá (hai tổng đều thuộc Gia Lâm).

Ngô Gia Tự (1908-1935) nhà cách mạng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt NAm, người xã Tam Sơn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Học trường Bưởi, bị đuổi vì bãi khóa. Gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Năm 1927 sang Quảng Châu dự huấn luyện, về nước được cử vào Tỉnh bộ Bắc Ninh, Kỳ bộ Bắc Kỳ. Ông là một trong 7 người lập Chi bộ Cộng sản đầu tiền ở 5D phố Hàm Long (3/1929). Thành lập Đảng, ông được bầu làm Bí thư lâm thời Xứ ủy Nam Kỳ. Cuối năm 1930, bị bắt và kết án tù chung thân. Năm 1933 bị đày ra Côn Đảo. Tháng 1/1935, ông cùng một số đồng chí vượt ngục Côn Đảo và bị mất tích giữa biển Đông.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO