FLC Green Apartment - Sức sống mới phía Tây Thủ đô Sắp ra mắt dự án FLC Green Apartment

PV| 31/08/2018 11:50

Sởhữukhônggiansốngxanh, vị trí đắc địa, mức giá hợp lý cùng mô hình căn hộ “2 trong 1” thông minh, vừa kinh doanh sinh lời vừa đáp ứng nhu cầu an cư, FLC Green Apartment hứa hẹn sẽ trở thành dự án “hút khách” .

Xu hướng căn hộ “2 trong 1”

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý II/2018 được CBRE công bố, có 6.534 căn hộ được chào bán từ 19 dự án trên toàn Hà Nội. Các dự án mở bán mới chủ yếu đến từ khu vực Tây và phía Bắc chiếm lần lượt 53% và 25%.

Đặc biệt, bên cạnh căn hộ để ở, mô hình căn hộ 2 trong 1 đang phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là loại hình căn hộ linh hoạt đáp ứng nhu cầu của cả 2 nhóm đối tượng: người mua nhà để ở nhà và nhà đầu tư. Với khách hàng mua để ở, các căn hộ có diện tích phù hợp và thiết kế tối ưu cho các cặp vợ chồng trẻ, người trẻ độc thân, người ngoại tỉnh có con cháu đang theo học tại Hà Nội.

Đối với nhà đầu tư, đây là cơ hội kinh doanh lý tưởng, hiệu quả kinh tế tối ưu, dễ dàng cho thuê dài hạn, làm văn phòng start-up hay làm homestay cho thuê ngắn hạn,… Theo tính toán của giới chuyên gia, khi đi vào hoạt động loại hình căn hộ 2 trong 1 có thể đem về tỷ suất lợi nhuận từ 7 – 10%/năm.

Nhận thấy nhu cầu của thị trường về loại hình căn hộ vừa để ở và kết hợp đầu tư, Tập đoàn FLC chuẩn bị giới thiệu ra thị trường dự án FLC Green Apartment. Đây không chỉ là lựa chọn của khách hàng có nhu cầu để ở mà còn là cơ hội đầu tư có một không hai của giới đầu tư bất động sản.

Hưởng lợi từ vị trí “vàng”

FLC Green Apartment– dự án căn hộ nằm tại số 18A Phạm Hùng, trung tâm khu vực Mỹ Đình – nơi kết nối giao thông huyết mạch với trung tâm hành chính mới của Hà Nội, nằm sát bến xe Mỹ Đình, bệnh viện 198, đại học FPT.

Dự án nằm tại vị trí đắc địa, thuận tiện giao thông: Sát tuyến đường vành đai 3 trên cao, tuyến đường sát trên cao Nhổn – Ga Hà Nội. Từ dự án dễ dàng di chuyển đến các quận nội thành và sân bay Nội Bài.

FLC Green Apartment - Sức sống mới phía Tây Thủ đô Sắp ra mắt dự án FLC Green Apartment

FLC Green Apartment sở hữu vị trí đắc địa khu phía Tây Thủ đô

Xung quanh dự án là hệ thống tiện ích khu vực hiện đại: Trung tâm Thương mại The Garden, Big C, Indochina Plaza Hanoi, Keangnam Landmark Tower,…; Các trường học: Trường Đoàn Thị Điểm, trường Marie Curie, Đại học FPT, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại Học Sư phạm; Hệ thống bệnh viện như Bệnh viện 198 Bộ Công an, Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội,…

Nhờ lợi thế “vàng” về vị trí, cư dân FLC Green Apartment sẽ được sống trong không gian thoáng đãng, trong lành, tiện lợi về giao thông. Hơn nữa, dự án thừa hưởng trọn vẹn ưu thế về hạ tầng và tiềm năng phát triển của khu Tây Hà Nội.

Lợi thế về tiện ích, thiết kế và giá cả

Về quy mô, dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 3,6 ha, gồm 30 tầng nổi và 01 tầng hầm, với mật độ xây dựng chiếm 37,7%, đây cũng được coi là tỷ lệ xây dựng lý tưởng. Chủ đầu tư dành nhiều diện tích cho cây xanh cảnh quan nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân tại FLC Green Apartment.

Không chỉ thừa hưởng tiện ích ngoại khu hiện đại, FLC Green Apartment được đầu tư trang bị chuỗi hơn 20 tiện ích ngoại khu như: Siêu thị, nhà hàng, cafe, phòng tập Gym, Spa, Bể bơi 4 mùa, khu vui chơi trẻ em, 05 tầng đỗ xe trên cao, vườn chân mây, hệ thống an ninh 24/7,… sẽ đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, làm việc, học tập và giải trí của cư dân.

Các căn hộ tại dự án có diện tích từ 45 – 70m2, có từ 2 – 3 phòng ngủ, được thiết kế hợp lý giúp dễ dàng đón nắng và gió tự nhiên.

Được kỳ vọng là một trong những biểu tượng cho tiêu chuẩn sống xanh, FLC Green Apartment bố trí cảnh quan cây xanh xen kẽ giữa các tầng căn hộ. Điều này sẽ đem đến cho cư dân không gian sống chuẩn mực giữa lòng đô thị.

Giá trị sống khác biệt của cư dân tương lai tại FLC Green Apartment không chỉ được khẳng định bởi không gian sống trong lành và thoáng đãng, mà còn là tổng hoà của những ưu thế vượt trội đến từ vị trí trung tâm, tiện ích nội khu hoàn hảo và thiết kế căn hộ tối ưu, tiện nghi.

Dự án dự kiến được chào bán với mức giá hợp lý cho căn hộ có nội thất hoàn thiện cơ bản, chất lượng cao. Với lợi thế về vị trí, tiện ích, thiết kế, giá cả cũng như nhu cầu của thị trường, không khó hiểu khi FLC Green Apartment sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn trên thị trường bất động sản Hà Nội nói chung và khu Tây Hà Nội nói riêng.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
FLC Green Apartment - Sức sống mới phía Tây Thủ đô Sắp ra mắt dự án FLC Green Apartment
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO