Ghi hình người xả rác ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để xử phạt: Quyết tâm tạo chuyển biến

Linh Nhi/Hoài Thanh/HNM| 14/05/2019 07:20

Với lượng rác thu gom bình quân khá lớn (hơn 200 tấn/ngày) từ khu vực phố đi bộ nên từ ngày 26-4-2019, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm thí điểm ghi hình người vứt rác tùy tiện ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Hai camera đặt cố định, hơn 20 nhân viên của Công ty URENCO và đoàn liên ngành của quận đi kiểm tra, nhắc nhở, ghi hình người vứt rác tùy tiện để làm căn cứ xử phạt, với quyết tâm tạo chuyển biến trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực này.

Ghi hình người xả rác ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để xử phạt: Quyết tâm tạo chuyển biến
Nhân viên Công ty URENCO ghi hình để xử lý hành vi vứt rác tùy tiện.

Nhắc nhở cụ thể từng trường hợp

Trên tinh thần kiểm tra, ghi hình là để tuyên truyền, nhắc nhở, quyết tạo chuyển biến trong việc vứt rác tùy tiện của người dân; nếu không chuyển biến sẽ lập biên bản xử phạt nghiêm theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Vẫn biết, bước đầu triển khai còn nhiều khó khăn nhưng quận quyết tâm chỉ đạo để giữ vẻ đẹp văn minh đô thị cho Thủ đô. Đây là quan điểm chỉ đạo của quận được ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định trước khi đoàn kiểm tra thực thi nhiệm vụ. 

Đúng hẹn, vào lúc 20h ngày 4-5-2019, phóng viên Báo Hànộimới đã cùng với đoàn liên ngành của quận đi kiểm tra, ghi hình người vứt rác tùy tiện ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Dọc tuyến phố đi bộ, hàng quán vỉa hè hoạt động náo nhiệt vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Anh Đào Đức Khánh, Phó phòng Kinh doanh và Truyền thông Công ty URENCO cho biết: Mặc dù công ty đã bố trí thêm gần 100 thùng rác ở tuyến phố đi bộ nhưng nhiều người vẫn thờ ơ, vứt rác xuống bãi cỏ, cạnh cống thoát nước khiến công nhân môi trường hết sức vất vả. Do hành vi vứt rác diễn ra rất nhanh, nên điện thoại của các thành viên làm nhiệm vụ luôn mở máy để sẵn sàng ghi hình người vứt rác tùy tiện.

Đúng 20h25, đoàn kiểm tra ghi hình giấy ăn bị vứt tùy tiện trên vỉa hè của cửa hàng nộm bò khô Hải Sinh, số 57A Đinh Tiên Hoàng. Cùng với ghi hình, các thành viên trong đoàn đã nhắc nhở người bán hàng, từng người dân, thậm chí cả khách du lịch nước ngoài tại đây không được vứt rác ra hè phố. Chị Lương Thị Phương Mai, nhân viên Công ty URENCO tham gia trong đội ghi hình chia sẻ, rất khó khăn để ghi được hình ảnh bởi hành vi vứt rác diễn ra chỉ trong tích tắc. Rác xả tùy tiện nhiều nên hằng ngày công ty huy động thêm 5 công nhân môi trường khu vực hồ Hoàn Kiếm để bảo đảm có 21 công nhân mỗi ca duy trì vệ sinh môi trường. Từ 19h đến 24h các ngày cuối tuần, lực lượng lao công dùng chổi thanh hao, thùng chứa rác… đi quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Điểm dừng chân tiếp đến của đoàn là quán trà chanh tại vỉa hè trước cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, số 47 Hàng Dầu. Tại đây, đoàn đã ghi hình vỏ hạt hướng dương xả khắp vỉa hè và yêu cầu chủ quán phải có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng bỏ rác đúng nơi quy định. Nếu để lặp lại tình trạng này, chủ quán sẽ bị lập biên bản và xử phạt nghiêm theo quy định. Tại vỉa hè số 4, phố Đinh Lễ, thời điểm hơn 22h đêm nhưng vẫn đông khách tô tượng màu. Giấy thấm, vỏ hộp tô màu, bút vẽ, vỏ hộp sữa, vỏ bim bim... vứt ngổn ngang trên hè. Khi được đoàn kiểm tra ghi hình nhắc nhở thì chủ quán mới vội vàng thu dọn.

Người dân đồng tình, muốn nhân rộng việc ghi hình
Ghi hình người xả rác ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để xử phạt: Quyết tâm tạo chuyển biến
Chủ cửa hàng tô màu tượng tại số 4, phố Đinh Lễ khắc phục việc vứt rác tùy tiện của khách hàng.

Việc lắp camera ghi hình, phạt tới 7 triệu đồng về hành vi vứt rác tùy tiện ở phố đi bộ đã được nhiều người dân đồng tình và mong thường xuyên có đoàn kiểm tra ghi hình, xử phạt nghiêm để bảo đảm kỷ cương giữ gìn cảnh quan đô thị. Chị Phạm Thị Hằng, sinh viên K66, Đại học Dược Hà Nội bày tỏ: “Biển cảnh báo ghi hình, cấm vứt rác bừa bãi nhiều nơi trên phố đi bộ rất có tác dụng tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân. Mức phạt 7 triệu đồng được đưa lên biển báo, nên trước khi vứt rác ai cũng phải suy nghĩ cẩn trọng". Ông Nguyễn Văn Thông, ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm thường xuyên đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm rất vui khi biết có biện pháp mạnh đưa ra để gìn giữ môi trường. Ông Thông chia sẻ: “Camera ghi hình trường hợp cố tình vứt rác bừa bãi nơi công cộng có tác dụng răn đe, góp phần giảm lượng rác xung quanh phố đi bộ. Mô hình này cần được nhân rộng ra nhiều khu vực khác”.

Mô hình hiệu quả, được người dân ủng hộ và mong muốn nhân rộng. Tuy nhiên, trong quá trình xử phạt vẫn gặp nhiều khó khăn. Ông Vũ Thế Cường, Trưởng Công an phường Hàng Trống chia sẻ: “Từ khi áp dụng ghi hình xử phạt, phường Hàng Trống xử phạt cửa hàng KFC số 3C Lê Thái Tổ 6 triệu đồng, Công ty TNHH Truyền thông Bảo Khánh, tổ chức sự kiện vi phạm quy định bảo vệ môi trường 8 triệu đồng. Còn người dân và cửa hàng nhỏ lẻ xử lý vẫn còn khó khăn, hiện cơ quan chức năng đang bàn biện pháp để xử lý nghiêm minh theo pháp luật”.

Từ thực tế này nên qua 2 tuần triển khai ghi hình cơ quan chức năng mới xử phạt được 7 trường hợp với tổng số tiền 21 triệu đồng. Để chấm dứt hiện tượng vứt rác tùy tiện, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp và theo hướng bền vững của thành phố Hà Nội, ngoài sự quyết tâm của chính quyền và cơ quan chuyên môn vẫn cần nhiều hơn nữa ý thức và hành động bỏ rác đúng nơi quy định của từng người dân. Đặc biệt, từng cửa hàng và quầy quán nhỏ lẻ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhắc nhở khách hàng của mình xả rác đúng nơi quy định.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Trận Điện Biên của âm nhạc Việt
    Ngay từ khi xuất hiện, tân nhạc Việt Nam đã thể hiện rất rõ bản sắc Việt trong giai điệu của mình. Bản sắc được thể hiện qua giai điệu nằm trong điệu thức phương Tây nhưng được viết ra từ tâm hồn Việt và giai điệu tiến hành theo điệu thức phương Đông tràn ngập âm hưởng Việt.
  • Chiến sĩ Điện Biên luôn phát huy phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ
    Đại diện Chiến sỹ Điện Biên phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) diễn ra sáng nay ngày 7/5 tại TP Điện Biên Phủ, đồng chí Phạm Đức Cư, khẳng định “là Chiến sĩ Điện Biên, là cựu chiến binh phải luôn luôn phát huy phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ”.
  • Trưng bày chuyên đề “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh”
    Thông tin từ Ban Quản lý Khu Di tích Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, TP. Hà Nội), cho biết, trưng bày chuyên đề “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh” vừa khai mạc. Trưng bày diễn ra đến hết tháng 9/2024.
  • Thưởng thức thứ quà đặc biệt của Hà Nội
    Người ta thường nói, Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, khi những cây hoa sữa mới bắt đầu trổ bông, tỏa hương thơm ngào ngạt, khi cái lạnh chỉ mới chớm, chạm nhẹ vào vạn vật xung quanh. Còn mùa đông Hà Nội thật đặc sắc. Từng con phố trải dài với hai hàng cây bên đường trơ trụi lá, thân gầy guộc, nghiêng nghiêng hứng gió đông. Những cơn gió lạnh rít qua khe cửa, tay lạnh cóng run run. Lúc đó dừng chân xuống vỉa hè với bát chè xanh nóng hổi và thơm ngất, nhấp từng ngụm cảm nhận hơi ấm đang tràn về, hay mùi thơm của bát phở nóng bốc lên cho ta cảm nhận hương vị đặc sắc của món ăn Hà Nội. Một trong những món ăn làm nên nét tinh túy của ẩm thực Hà Nội đó là phở.
  • Bài 1: Vững vàng trên trận tuyến phòng, chống ma túy
    Điện Biên được xác định là một trong những địa bàn trung chuyển ma túy lớn từ khu vực “Tam giác vàng” ra khu vực biên giới Lào - Việt Nam, sau đó vận chuyển về Điện Biên rồi đi sâu vào nội địa tiêu thụ. Trước những tác động của tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới của tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, BĐBP Điện Biên đã tăng cường lực lượng, bám nắm các địa bàn trọng điểm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, từng bước làm trong sạch địa bàn. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đi
Đừng bỏ lỡ
Ghi hình người xả rác ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để xử phạt: Quyết tâm tạo chuyển biến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO