Gia Lai

Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt
Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá thuộc xã Xuân An và Gò Đá, nằm trên địa bàn phường An Bình, thị xã An Khê. Vào năm 2015, các chuyên gia Viện Khảo cổ liên bang Nga và Viện Khảo cổ học Việt Nam hợp tác thực hiện chương trình khai quật khảo cổ tại di tích Rộc Tưng - Gò Đá.
  • Thắng Hoàng Anh Gia Lai 2-0, DNH Nam Định giành quyền đi tiếp tại cúp Quốc gia
    Chiều 23-5, sau quãng thời gian dài phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam đã chính thức trở lại bằng trận đấu giữa DNH Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định) tại cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020.
  • Việt Nam kêu gọi đánh giá lại cơ chế trừng phạt Nam Sudan
    Đại sứ Đặng Đình Quý đánh giá cao việc thành lập chính phủ chuyển tiếp ở Nam Sudan, cho rằng nếu giữ vững quyết tâm chính trị này, các lãnh đạo Nam Sudan có thể giải quyết được những vấn đề tồn đọng.
  • Mứt Tết được quảng cáo là cao cấp nhưng giá lại rẻ đến giật mình, nhiều người sợ nhưng vẫn mua
    Trong khi các loại quả như cherry, kiwi, nho tươi đang bán trên thị trường với giá cao ngất ngưởng thì các loại mứt Tết được làm từ chính các trái cây này lại có giá chỉ vài chục nghìn đồng một kg.
  • Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại quy mô GDP
    Tổng cục Thống kê cho biết, cơ quan này đang tiến hành “đánh giá lại quy mô GDP”. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và định kỳ của bất kỳ một cơ quan thống kê quốc gia nào trên thế giới. Đối với Việt Nam, việc đánh giá lại quy mô GDP lúc này là đúng thời điểm.
  • Xe chở gỗ đâm vào xe cảnh sát ở Gia Lai: Lái xe dùng ma túy
    Bất chấp cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, xe chở gỗ (xe 12 chỗ) vẫn lao với tốc độ cao, đâm trực diện vào xe cảnh sát đỗ chắn ngang đường, làm một cảnh sát giao thông bị thương.
  • Gia Lai: Xe con tông 5 xe máy và 1 ô tô tại điểm dừng đèn đỏ
    Ngày 20-6, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, tại vòng xoay Hoa Lư (TP Pleiku, Gia Lai) có một chiếc ô tô đã tông vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ. Tiếp đó, xe ô tô này lao thêm 100m và tông vào đuôi xe ô tô đi cùng chiều.
  • Gia Lai: Đột kích sới bạc, bắt giữ hàng trăm đối tượng
    Khoảng 2 giờ sáng 31-3, Cục Cảnh sát hình sự C02 phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động K02, Bộ Công an đột kích bất ngờ vào ổ bạc tại thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, bắt giữ trên 130 đối tượng.
  • Lắng đọng không gian thơ nhạc đêm Nguyên Tiêu
    Tối ngày 18/2 (14 tháng Giêng) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Hội Văn học Nghệ thuật (Hội VHNT) tỉnh Gia Lai đã tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu 2019 với sự tham gia của nhiều gương mặt thơ tiêu biểu trong tỉnh.
  • Tập trung khai thác tiềm năng du lịch sinh thái của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh
    Ngày 12/2, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; thường trực Huyện ủy Mang Yang và Kbang có chuyến tham quan, khảo sát các điểm, tuyến sinh thái của vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.
  • Gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019
    Trong không khí vui tươi hứng khởi ngày làm việc đầu xuân, sáng ngày 11/2/2019, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo, viên chức, người lao động nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi.
  • Vụ nổ súng tại trụ sở phường ở Gia Lai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra quân đội
    Ngày 23-12, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa (Bùi Chí Hiếu, sinh năm 1986) dùng súng khống chế, bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết (bà Kpăh H’Ven, sinh năm 1987) sang Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.
  • Festival Cồng chiêng 2018 - nhiều hoạt động được chuẩn bị công phu
    Với chủ đề “Cồng chiêng và lễ hội dân gian Tây Nguyên”, Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2018 sẽ được tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức từ ngày 30/11 - 2/12/2018 với sự tham gia của 11 cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên. Các công đoạn chuẩn bị cho Lễ hội đã được UBND tỉnh Gia Lai chuẩn bị hết sức đặc sắc và công phu.
  • Lễ hội Hoa dã quỳ - đậm đà bản sắc Tây Nguyên
    Lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya vẫn đang diễn ra tại nhà Rông làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya. Đây là dịp để huyện Chư Păh (Gia Lai) tôn vinh mảnh đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện.
  • Hội thảo Khởi nghiệp du lịch năm 2018
    Với mục đích tìm kiếm ý tưởng mới, sáng tạo trong kinh doanh và phát triển du lịch tỉnh Gia Lai, ngày 27/9/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức “Hội thảo Khởi nghiệp du lịch Gia Lai năm 2018” (Hội thảo) nhằm thu hút sự qua tâm của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
  • Hàng loạt công ty nợ BHXH lên đến hàng tỉ đồng
    Tính đến ngày 31/8, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai khá nghiêm trọng. Trong đó, một số doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài với số tiền rất lớn, lên đến hàng chục tỉ đồng, điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO